Số ca mắc COVID-19 tại Liên bang Nga tiếp tục tăng mạnh

Trong vòng 24 giờ qua, Nga có thêm 25.815 ca nhiễm mới và là lần đầu tiên kể từ ngày 25/3 đến nay, tại Liên bang Nga ghi nhận hơn 25.000 ca mắc mới theo ngày.

Nhân viên y tế tiêm vaccine ngừa COVID-19 cho người dân tại Moskva, Nga. (Ảnh: THX/TTXVN)

Nhân viên y tế tiêm vaccine ngừa COVID-19 cho người dân tại Moskva, Nga. (Ảnh: THX/TTXVN)

Ban phòng chống COVID-19 liên bang Nga ngày 11/8 cho biết trong vòng 24 giờ qua, nước này đã ghi nhận 25.815 ca nhiễm mới, tăng so với 23.771 ca một ngày trước đó.

Đây là lần đầu tiên kể từ ngày 25/3 đến nay, tại Liên bang Nga ghi nhận hơn 25.000 ca mắc mới theo ngày. Kể từ khi đại dịch bùng phát tại Nga, nước này ghi nhận tổng cộng 18.796.472 ca COVID-19.

Trong vòng 24 giờ qua, số người tử vong vì COVID-19 tại Nga là 52 ca, giảm so với 56 ca của 1 ngày trước đó, đưa tổng số người không qua khỏi vì COVID-19 lên 382.954 người.

Số người được xuất viện ghi nhận ngày 11/8 là 14.221 người, giảm so với 14.552 người một ngày trước đó, đưa tổng số người khỏi bệnh lên 18.089.941 người./.

Duy Trinh (TTXVN/Vietnam+)

Nguồn VietnamPlus: http://www.vietnamplus.vn/so-ca-mac-covid19-tai-lien-bang-nga-tiep-tuc-tang-manh/810584.vnp