Số ca mắc COVID-19 tăng mạnh, các nguyên liệu xông 'lên' giá gấp đôi vẫn khan hàng

Do số ca mắc COVID-19 tăng mạnh, cộng thêm thời tiết lạnh, nồm ẩm khiến chanh, sả, gừng tăng mạnh. Theo các tiểu thương, dù giá bị 'đội' lên gấp đôi so với trước Tết những vẫn không đủ hàng để bán.

Những ngày này, khi số ca mắc COVID-19 tại Hà Nội luôn dao động trên dưới 6.000 ca/ngày, thì các liệu pháp hỗ trợ điều trị như xông hơi được người dân truyền tai, áp dụng.

Theo đó, ghi nhận của phóng viên tại một số chợ dân sinh trên địa bàn thành phố Hà Nội như chợ Phùng Khoang (Nam Từ Liêm), chợ Hà Đông (quận Hà Đông)... giá mặt hàng chanh, sả, gừng đều “đội" giá một gấp đôi so với thời điểm trước và trong Tết Nguyên đán.

Cụ thể, chanh tươi có giá bán từ 27.000 - 35.000 đồng/kg, tùy loại; sả tươi và gừng tươi có giá bán từ 25.000 - 30.000 đồng.

Không ít tiểu thương đã chia gừng, chanh và sả thành các túi nhỏ để tiện cho người mua sử dụng. Ảnh: Mỹ Duyên

Không ít tiểu thương đã chia gừng, chanh và sả thành các túi nhỏ để tiện cho người mua sử dụng. Ảnh: Mỹ Duyên

Bà Trần Thị Hà - tiểu thương tại chợ đầu mối Phùng Khoang cho biết, do nhu cầu sử dụng các mặt hàng này tăng nên giá sản phẩm cũng tăng vọt, trong khi trước Tết Nguyên đán, giá gừng, chanh và sả thấp hơn giá hiện tại khoảng 10.000 - 15.000 đồng/kg.

Bà Hà cho biết: “Không chỉ gấp đôi, mà có khi khan hàng, giá bán lẻ đẩy lên gấp 3 vẫn không có hàng mà bán. Mặc dù nắm bắt được nhu cầu, tôi đã nhập tăng thêm hàng từ thời điểm sau Tết Nguyên đán nhưng vẫn bị “cháy" hàng vì nhu cầu khách mua ngày càng nhiều".

Giá bán chanh, sả, gừng không chỉ tăng ở các chợ đầu mối, mà tại các chợ dân sinh, chợ cóc xen kẽ trong các khu dân cư và “chợ mạng", dù giá tăng “chóng mặt" nhưng mặt hàng này cũng rơi vào tình trạng “khan”.

Cụ thể, tại chợ dân sinh Triều Khúc (Thanh Trì), giá bán các loại chanh tươi dao động từ mức 35.000 - 40.000 đồng/kg; sả có giá từ 25.000 - 35.000 đồng/kg; các mặt hàng xông khác như gừng, tỏi cũng đều tăng giá hơn so với thời điểm trước Tết Nguyên đán.

Mặt hàng chanh, gừng, sả được bày bán rất nhiều tại chợ đầu mối Phùng Khoang. Ảnh: Mỹ Duyên

Mặt hàng chanh, gừng, sả được bày bán rất nhiều tại chợ đầu mối Phùng Khoang. Ảnh: Mỹ Duyên

Ngoài ra, trong các hội nhóm “chợ mạng", người bán thường chia nguyên liệu thành các “combo” để người tiêu dùng dễ dàng mua và sử dụng, với nhiều mức giá khác nhau.

Theo đó, các combo gồm chanh, gừng, sả, vỏ bưởi có giá dao động từ 50.000 - 100.000 đồng.

"Combo" chanh, sả, gừng được rao bán trên group "chợ mạng" tại khu vực Triều Khúc, với giá từ 55.000 đồng/combo.

"Combo" chanh, sả, gừng được rao bán trên group "chợ mạng" tại khu vực Triều Khúc, với giá từ 55.000 đồng/combo.

Bà Lâm Như (ở Đông Anh, Hà Nội) chia sẻ, ngay khi nhận tin chồng nhiễm SARS-CoV-2, bà đã đặt mua chanh, sả, gừng để xông người và tinh dầu xông không gian sinh hoạt. Tuy nhiên, mặt hàng xông không chỉ đắt mà còn khan hiếm. "Khi tôi gọi điện xuống siêu thị gần nhà mua các nguyên liệu thì nhân viên siêu thị báo hết hàng. Tôi phải nhờ hàng xóm ra chợ mua giúp nhưng cũng không mua được nhiều như mong đợi để dự trữ" - bà Như cho biết.

Mỹ Duyên - Hồ Thanh

Nguồn GĐ&XH: http://giadinh.net.vn/so-ca-mac-covid-19-tang-manh-cac-nguyen-lieu-xong-len-gia-gap-doi-van-khan-hang-172220223152032668.htm