Số ca mắc Covid-19 trên thế giới đã vượt quá 15 triệu người

Tính đến 6h sáng 22-7, thế giới đã ghi nhận 15.078.462 ca mắc Covid-19, trong đó có 618.380 trường hợp tử vong.

Số ca mắc Covid-19 tại Israel tiếp tục gia tăng.

Châu Mỹ

Theo AP, ngày 22-7, Giám đốc Tổ chức Y tế liên Mỹ (PAHO) Carissa Etienne cảnh báo, sự lây lan của dịch Covid-19 chưa có dấu hiệu suy giảm ở châu Mỹ khi số ca nhiễm tiếp tục gia tăng tại Bắc Mỹ và các nước Bolivia, Ecuador, Colombia và Peru.

Phát biểu tại một cuộc họp báo trực tuyến, bà C.Etienne cho biết, một số nước ở khu vực Trung Mỹ đang ghi nhận số ca nhiễm mới trong tuần cao nhất kể từ đầu dịch đến nay. Trong tuần vừa qua, châu Mỹ đã có thêm 900.000 ca bệnh mới, trong đó có gần 22.000 trường hợp tử vong và hầu hết tập trung tại 3 nước Brazil, Mexico và Mỹ.

Bà C.Etienne khẳng định, mặc dù việc phát triển vắc xin phòng Covid-19 đang đem lại hy vọng lớn song vẫn có thể xuất hiện nhiều vấn đề trong quá trình đưa vào sử dụng rộng rãi. Vì vậy, việc phòng bệnh vẫn phải là ưu tiên hàng đầu đối với các chính phủ ở châu lục.

Cùng ngày, Tổng thống Mỹ Donald Trump cảnh báo tình hình đại dịch ở Mỹ có thể sẽ trở nên tồi tệ hơn trước khi chuyển biến tích cực. Tổng thống D.Trump hối thúc người dân Mỹ đeo khẩu trang nhằm hạn chế sự lây lan của vi rút SARS-CoV-2.

Châu Á

Ngày 22-7, nhiều người dân đã tập trung bên ngoài dinh thự của Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu tại Jerusalem để yêu cầu chính phủ đưa ra những gói hỗ trợ tốt hơn cho người dân và các doanh nghiệp bị ảnh hưởng bởi dịch bệnh.

Trong khi đó, Ngoại trưởng Israel Gabi Ashkenazi cho rằng, quân đội nên nắm trách nhiệm kiểm soát dịch Covid-19 tại nước này. Ông hy vọng quyết định chuyển giao trách nhiệm triển khai các biện pháp ứng phó với dịch bệnh có thể diễn ra trong tuần này, từ Bộ Y tế sang Bộ Tư lệnh Mặt trận Nội địa thuộc Lực lượng Phòng vệ Israel. Theo ông Ashkenazi, "Covid-19 sẽ không biến mất trong năm nay. Do đó, cần có sự thay đổi trong quản lý".

Israel dỡ bỏ lệnh phong tỏa hồi tháng 5, nhưng làn sóng lây nhiễm thứ hai đã khiến số bệnh nhân mắc Covid-19 ở nước này vượt quá 50.000 người và số ca tử vong cũng tăng lên hơn 400 người. Bên cạnh đó, tỷ lệ thất nghiệp tăng vọt tới 21%, trong khi tỷ lệ người dân ủng hộ ông B.Netanyahu giảm xuống dưới 30%.

Theo kết quả khảo sát do Trung tâm kiểm soát bệnh tật của Ấn Độ (NCDC) phối hợp với chính quyền thủ đô New Delhi (Ấn Độ) thực hiện, được công bố ngày 21-7, hơn 23% dân số ở thành phố này đã bị ảnh hưởng bởi Covid-19.

Cụ thể, theo kết quả nghiên cứu, tính trung bình, trên toàn thủ đô New Delhi, tỷ lệ người dân có kháng thể chống Covid-19 IgG là 23,48%. Ngoài ra, còn có một số lớn người dân ở thành phố này bị mắc bệnh mà không có triệu chứng.

Theo Bộ Y tế Ấn Độ, những kết quả nghiên cứu trên đã cho thấy một tỷ lệ lớn người dân vẫn có nguy cơ bị nhiễm vi rút SARS-CoV-2. Để phòng ngừa, các biện pháp phong tỏa vẫn cần phải được thực hiện một cách nghiêm ngặt và những quy định như giãn cách xã hội, đeo khẩu trang, vệ sinh tay... cần phải được thực hiện nghiêm túc.

Cùng ngày, Chính quyền Đặc khu hành chính Hong Kong (Trung Quốc) thông báo có thêm 61 ca mắc Covid-19, trong đó có 58 ca lây nhiễm trong cộng đồng và 3 ca từ nước ngoài, nâng tổng số ca mắc Covid-19 ở vùng lãnh thổ này vượt quá 2.000 ca.

Trong số các ca mắc mới hôm nay có nhiều trường hợp lây nhiễm tại các nhà hàng, quán ăn, bệnh viện, còn 25 ca mắc bệnh không rõ nguồn lây. Tuy số người mắc Covid-19 đã ít hơn so với những ngày trước, nhưng chính quyền Hong Kong cho rằng điều đó không có nghĩa là dịch bệnh giảm bớt, đồng thời khuyến cáo người dân không nên lơ là các biện pháp phòng dịch, duy trì giãn cách xã hội.

Châu Âu

Khoảng 350 bác sĩ Serbia đã chỉ trích nhóm xử lý cuộc khủng hoảng Covid-19 của Chính phủ về "thảm họa y tế công cộng" mà đất nước đang phải đối mặt.

Serbia đang ghi nhận hơn 350 ca nhiễm mới mỗi ngày sau khi nước này nhanh chóng loại bỏ các biện pháp cách ly ban đầu để cho phép tổ chức các sự kiện thể thao và cuộc bầu cử hồi tháng 6.

Theo số liệu thống kê của ngành khách sạn và ăn uống, có khoảng 40.000 nhà hàng, khách sạn và quán rượu tại Tây Ban Nha phải đóng cửa vĩnh viễn do đại dịch Covid-19 khiến người lao động mất việc làm hoặc phải làm việc tại nhà.

Dự tính đến cuối năm nay, con số nhà hàng và khách sạn phải đóng cửa có thể lên tới 65.000, tương đương 20% toàn bộ hoạt động của ngành.

Quỳnh Dương

Nguồn Hà Nội Mới: http://hanoimoi.com.vn/tin-tuc/the-gioi/973422/so-ca-mac-covid-19-tren-the-gioi-da-vuot-qua-15-trieu-nguoi