Số ca mắc COVID-19 trên toàn cầu vượt 21 triệu

Theo trang thống kê worldometers.info, tính đến 10h ngày 14/8 (theo giờ Việt Nam), thế giới đã ghi nhận tổng cộng 21.067.137 ca nhiễm virus SARS-CoV-2 gây bệnh viêm đường hô hấp cấp COVID-19, trong đó có 753.479 ca tử vong. Số bệnh nhân phục hồi hiện nay là 13.917.827 người.

Theo số liệu thống kê, có tới 50% số trường hợp tử vong trên thế giới ghi nhận tại các quốc gia: Mỹ (170.415 ca), Brazil (105.564 ca), Mexico (55.293 ca) và Ấn Độ (48.144 ca).

Xét trên tỉ lệ dân số, Bỉ là quốc gia bị ảnh hưởng nghiêm trọng nhất, khi cứ 100.000 người dân thì lại có 85 người không qua khỏi căn bệnh này; tiếp đó là Anh (với tỉ lệ 69 người), Peru (66 người), Tây Ban Nha (61 người) và Italy (58 người).

Tại châu Mỹ, ngày 13/8, Bộ Y tế Mexico thông báo số ca mắc COVID-19 đã lên đến 505.751 ca, trong đó có 55.293 ca tử vong, tăng 7.371 ca nhiễm và 627 ca tử vong trong vòng 24 giờ qua. Mexico hiện là một trong những quốc gia bị ảnh hưởng mạnh nhất bởi COVID-19 với số ca bệnh cao thứ 6 thế giới và số ca tử vong cao thứ 3 thế giới. Nhằm ngăn dịch lây lan, Ngoại trưởng Mexico Marcelo Ebrard thông báo lệnh hạn chế đi lại không cần thiết qua biên giới chung với Mỹ sẽ kéo dài thêm một tháng tới ngày 20/9.

Khu vực Mỹ Latin hiện là điểm nóng của COVID-19 với tổng số ca nhiễm vượt trên 5,6 triệu ca. Brazil tiếp tục đứng thứ 2 thế giới về số ca nhiễm và ca tử vong với 3.164.785 ca nhiễm và 105.463 ca tử vong; trong khi đó Peru đứng thứ 3 tại khu vực với 507.996 ca nhiễm và 25.648 ca tử vong, tiếp theo là Colombia với 433.805 ca nhiễm và 14.145 ca tử vong và Chile với 380.034 ca nhiễm và 10.299 ca tử vong.

Trong khi đó, Tổ chức Y tế liên Mỹ (PAHO) cảnh báo sau 5 tháng áp dụng các biện pháp cách ly nghiêm ngặt để đối phó với dịch bệnh, khu vực Trung Mỹ giờ đây lại đang phải đối mặt với đợt tái bùng phát dịch bệnh nghiêm trọng khi các chính phủ nới lỏng những biện pháp giãn cách xã hội và mở cửa lại các hoạt động kinh tế.

Ấn Độ, tâm dịch của châu Á, đã ghi nhận 64.142 ca mắc trong 24 giờ qua, nâng tổng số bệnh nhân tại nước này lên gần 2,46 triệu người.

Như vậy, trong một tuần qua, trung bình mỗi ngày Ấn Độ ghi nhận ít nhất 58.000 ca nhiễm. Đây là tốc độ lây nhiễm cao nhất trên thế giới, mặc dù nước này xếp thứ 3 về tổng số ca mắc bệnh sau Mỹ và Brazil.

Tuy nhiên, điều lạc quan là tỉ lệ tử vong do căn bệnh này tại Ấn Độ đã tiếp tục giảm xuống còn 1,98%. Bộ Y tế nước này cho biết thêm, hơn 70% các trường hợp tử vong là do có sẵn bệnh lý nền. Bên cạnh đó, Hội đồng Nghiên cứu Y tế Ấn Độ (ICMR) thông báo trong ngày 12/8, Ấn Độ đã tiến hành tới 830.391 lượt xét nghiệm COVID-19, mức cao nhất trong một ngày. Đến nay, nước này đã thực hiện tổng cộng hơn 2,68 triệu lượt xét nghiệm.

Tại Đông Nam Á, Bộ Y tế Philippines (DOH) ngày 13/8 thông báo ghi nhận thêm 4.002 ca nhiễm SARS-CoV-2, 1.403 ca bình phục và 23 ca tử vong.

DOH nêu rõ, tổng số ca mắc COVID-19 tại Philippines đến nay đã lên tới 147.526 ca, trong đó có 70.387 ca đã phục hồi và 2.426 ca tử vong, là quốc gia ghi nhận số ca mắc COVID-19 cao nhất khu vực Đông Nam Á.

Indonesia cũng ghi nhận 2.098 ca mới, nâng tổng số ca mắc COVID-19 lên 132.816 ca, trong đó có 5.968 ca tử vong.

Một số tỉnh ở Indonesia đã ghi nhận số ca nhiễm tăng cao trong giới trẻ. Tại Papua, gần 300 người dưới 19 tuổi đã có xét nghiệm dương tính với SARS-CoV-2 tính đến ngày 12/8. Một nhóm tình nguyện thu thập thông tin mang tên Lapor COVID-19 cho biết, đã phát hiện 6 ổ dịch xuất phát từ các trường học mở cửa trở lại tại Tây Kalimantan, trên đảo Borneo.

Để đề phòng dịch bệnh lây lan, Campuchia đã thông báo hủy lễ hội té nước vốn được lên kế hoạch diễn ra từ ngày 30/10-1/11 tới. Đây là sự kiện thường niên lớn nhất tại Campuchia, thu hút người dân từ các tỉnh nông thôn đến Thủ đô Phnom Penh.

Tại châu Phi, theo Trung tâm Kiểm soát và Phòng chống dịch bệnh châu Phi (CDC), tính đến chiều 13/8, châu lục này đã ghi nhận tổng cộng 1.073.788 ca nhiễm và 24.256 ca tử vong. Ngoài ra, số bệnh nhân mắc COVID-19 được chữa khỏi là 769.023 người.

Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) cảnh báo "xu hướng gia tăng nguy hiểm" của dịch COVID-19 tại Maroc, khi quốc gia này đang đối mặt với làn sóng lây nhiễm thứ 2. Các số liệu thống kê mới cho thấy Maroc đã ghi nhận 1.499 ca nhiễm mới và 23 ca tử vong ngày 12/8. Đây là số ca nhiễm mới trong ngày cao nhất kể từ khi nước này co ca mắc COVID-19 đầu tiên vào đầu tháng 3. Trước đó, vương quốc Bắc Phi với khoảng 35 triệu dân chỉ ghi nhận trung bình với vài chục trường hợp mỗi ngày trước thời điểm nới lỏng các biện pháp hạn chế.

Tính đến chiều 13/8, Maroc đã ghi nhận tổng cộng 37.935 ca nhiễm và 584 ca tử vong. Hiện Morocco đã vượt qua Algeria trở thành quốc gia xếp thứ 5 trong số 10 nước châu Phi có số ca mắc COVID-19 cao nhất châu lục, sau Nam Phi, Ai Cập, Nigeria và Ghana.

Tại Liberia, Phó Tổng thống Jewel Howard-Taylor đã có kết quả dương tính với virus SARS-CoV-2. Bà hiện đã nhập viện tại thủ đô Monrovia do các vấn đề về hô hấp.

BT

Nguồn Chính Phủ: http://baochinhphu.vn/quocte/so-ca-mac-covid19-tren-toan-cau-vuot-21-trieu/404304.vgp