Số ca mắc mới COVID-19 ở Ấn Độ tăng cao nhất trong 3 tháng qua

Điều trị cho bệnh nhân nhiễm COVID-19 tại bệnh viện ở Jabalpur, Ấn Độ. Ảnh: AFP/TTXVN

Số liệu Bộ Y tế Ấn Độ công bố ngày 9/6 cho thấy trong 24 giờ qua, số ca nhiễm virus SARS-CoV-2 gây bệnh COVID-19 ở Ấn Độ đã lên tới 7.240 ca, cao hơn 38% so với con số 5.233 của ngày trước đó.

Đây là lần đầu tiên số người mắc COVID-19 hằng ngày ở Ấn Độ vượt ngưỡng 7.000 ca kể từ ngày 1/3 vừa qua. Cũng trong 24 giờ qua, Ấn Độ ghi nhận thêm 8 ca tử vong vì COVID-19, nâng tổng số người chết vì đại dịch ở quốc gia Nam Á lên 524.723 người.

Chỉ tính riêng từ đầu tháng Sáu đến nay, Ấn Độ đã ghi nhận hơn 39.400 ca mắc mới, trong đó có tới hơn 20.000 ca được ghi nhận trong tuần này.

Nhằm tăng cường phòng chống dịch COVID-19, mới đây, Ấn Độ đã lần đầu tiên cấp phép sử dụng vắc xin ngừa COVID-19 của hãng dược phẩm Biological E làm mũi tăng cường cho những người đã tiêm liều cơ bản bằng các vắc xin khác.

Ấn Độ, quốc gia có số ca mắc COVID-19 cao thứ 3 trên thế giới, đã thực hiện hơn 1,87 tỉ mũi tiêm cho những người từ 12 tuổi trở lên.

Trong khi đó, Trung tâm Kiểm soát và phòng ngừa dịch bệnh châu Âu (ECDC) đang đặc biệt quan tâm tới việc duy trì giám sát bộ gene của các biến thể virus SARS-CoV-2 cần quan tâm và sự tồn tại của các biến thể này ở tất cả các quốc gia.

Theo phóng viên TTXVN tại châu Âu, để đạt được mục tiêu này, ECDC đã công bố các chỉ dẫn kỹ thuật nhằm thiết lập hoặc nâng cao năng lực và phương tiện giám sát các biến thể virus SARS-CoV-2.

ECDC cho biết các biến thể cần quan tâm của virus SARS-CoV-2 đã tiếp tục xuất hiện trong năm 2022, do đó cần xác định đặc tính kháng nguyên của các biến thể này đối với việc đánh giá hiệu quả của vắc xin phòng bệnh và lựa chọn các chủng virus trong phát triển vắc xin.

ECDC khuyến nghị tiêu chuẩn hóa các phòng thí nghiệm và phương pháp báo cáo. Cơ quan này đồng thời bày tỏ mong muốn việc chia sẻ dữ liệu kháng nguyên giữa Tổ chức Y tế thế giới (WHO) khu vực châu Âu và ECDC được thực hiện ngay lập tức.

Một số quốc gia thành viên Liên minh châu Âu (EU) có khả năng phân lập và xác định đặc điểm của các biến thể cần giám sát. ECDC và WHO châu Âu đang cung cấp hỗ trợ kỹ thuật cho các quốc gia không có dịch vụ này thông qua các phòng thí nghiệm tham chiếu COVID-19 của WHO châu Âu.

Các quốc gia cũng có thể hưởng lợi từ cơ chế của WHO châu Âu để gửi mẫu vật đến các phòng thí nghiệm nói trên.

Tại Canada, cuối tuần này, quy định bắt buộc đeo khẩu trang để phòng chống dịch COVID-19 tại Ontario, tỉnh đông dân nhất Canada, sẽ được dỡ bỏ tại các bệnh viện, cơ sở chăm sóc sức khỏe và phương tiện công cộng, nhưng vẫn tiếp tục được duy trì ở các cơ sở chăm sóc dài hạn và nhà dưỡng lão.

Theo phóng viên TTXVN tại Canada, với xu hướng giảm số ca nhập viện do COVID-19 trong những tuần gần đây và tỉ lệ tiêm phòng cao, Giám đốc Y tế Ontario - Tiến sĩ Kieran Moore, cho biết các yêu cầu về khẩu trang sẽ kết thúc vào ngày 11/6, ngoại trừ tại các cơ sở chăm sóc dài hạn và nhà dưỡng lão để cung cấp thêm một lớp bảo vệ cho những người dễ bị tổn thương nhất.

Tuy nhiên, Tiến sĩ Moore vẫn khuyến cáo người dân tiếp tục đeo khẩu trang nếu cảm thấy cần thiết, hoặc nếu có nguy cơ cao mắc COVID-19, đang hồi phục sau COVID-19, có các triệu chứng mắc COVID-19 hoặc tiếp xúc gần với người mắc COVID-19.

Hiệp hội Y tá Ontario (RNAO) và Hiệp hội Bệnh viện Ontario (OHA) cho rằng việc dỡ bỏ yêu cầu đeo khẩu trang có thể làm tăng nguy cơ gián đoạn trong hệ thống chăm sóc sức khỏe của tỉnh. Chủ tịch RNAO Morgan Hoffarth cho biết các bệnh viện đang phải đối mặt với tình trạng thiếu nhân sự vì sự lây lan của virus SARS-CoV-2.

Ông bày tỏ lo ngại rằng việc dỡ bỏ quy định đeo khẩu trang sẽ làm gia tăng số ca mắc mới và làm trầm trọng thêm thách thức về nhân lực.

Trong khi đó, Chủ tịch kiêm Giám đốc điều hành OHA, ông Anthony Dale, cảnh báo các nhóm người dễ bị tổn thương tiếp tục có nguy cơ lây nhiễm cao và việc đeo khẩu trang có thể giúp ngăn ngừa sự lây lan trong môi trường bệnh viện. Ông tuyên bố: “Các bệnh viện của chúng tôi tiếp tục tuân thủ nguyên tắc phòng ngừa, như đã thực hiện trong suốt đại dịch".

Bệnh viện SickKids của Toronto sẽ duy trì các yêu cầu về khẩu trang vì bệnh nhi dưới 5 tuổi không đủ điều kiện để tiêm phòng COVID-19 và nhiều trẻ bị suy giảm miễn dịch.

Đối với lĩnh vực giao thông vận tải, người phát ngôn của Metrolinx - công ty vận hành hệ thống giao thông công cộng GO Transit - bà Anne Marie Aikins, cho biết đội ngũ nhân viên ở tuyến đầu sẽ vẫn được yêu cầu đeo khẩu trang và chính sách tiêm phòng cho nhân viên của công ty vẫn được áp dụng.

Số ca nhập viện do COVID-19 ở Ontario đã giảm 27% so với tuần trước, xuống còn 522 ca tính đến ngày 8/6. Hiện yêu cầu đeo khẩu trang trong các cơ sở chăm sóc sức khỏe vẫn được áp dụng tại nhiều tỉnh trên khắp Canada, bao gồm Quebec, Manitoba và Alberta.

H.T (tổng hợp từ TTXVN, Vietnam+)

Nguồn Phú Yên: http://baophuyen.vn/92/277487/so-ca-mac-moi-covid-19-o-an-do-tang-cao-nhat-trong-3-thang-qua.html