Số ca mắc toàn cầu vượt 109 triệu, Séc ban bố tình trạng khẩn cấp

Theo trang Worldometer, số ca mắc Covid-19 toàn cầu đã vượt 109 triệu ca, gồm hơn 289 ngàn ca mới. Số ca tử vong đã hơn 2,4 triệu ca, gồm hơn 6,7 ngàn ca mới. Hiện thế giới có hơn 25 triệu ca đang điều trị.

Tại một khoa điều trị tích cực cho bệnh nhân Covid-19 tại Anh.

Tại một khoa điều trị tích cực cho bệnh nhân Covid-19 tại Anh.

Tại Séc, chính phủ đã tuyên bố tình trạng khẩn cấp trong 2 ngày theo yêu cầu của nhà chức trách khu vực vì tốc độ lây nhiễm Covid-19 ngày càng tồi tệ hơn. Vừa qua, Quốc hội Séc đã từ chối yêu cầu của nội các về việc gia hạn khẩn cấp chống dịch được ban bố ngày 5/10/2020. Tuy nhiên, nội các được cho là đã kích hoạt quyền của mình theo luật đất nước để ban bố tình trạng khẩn cấp theo yêu cầu của chính quyền khu vực.

Tại Pháp, Bộ Y tế đã yêu cầu các cơ quan và bệnh viện áp dụng chế độ “tổ chức khủng hoảng” từ ngày 18/2 để chuẩn bị đối phó với sự gia tăng số ca mắc Covid-19 có thể xảy ra do những biến chủng mới lây lan mạnh. Động thái này sẽ lặp lại các biện pháp được thực hiện vào tháng 3 và tháng 11 năm 2020 khi Pháp rơi vào tình trạng phong tỏa toàn quốc, liên quan đến việc tăng số lượng giường bệnh sẵn có, trì hoãn phẫu thuật không khẩn cấp và huy động tất cả các nguồn lực nhân viên y tế. Hiện Pháp có 3.448.617 ca mắc Covid-19, cao thứ 6 thế giới.

Anh đang trên đà đạt được mục tiêu cung cấp liều vaccine Covid-19 đầu tiên cho 15 triệu công dân dễ bị tổn thương nhất vào hôm nay. Điều này gia tăng áp lực lên chính phủ để bắt đầu mở cửa trường học trở lại và nới lỏng các biện pháp phong tỏa sâu rộng.

Chương trình tiêm chủng của Anh đến nay đã tiếp cận hơn 14,5 triệu người và được coi là một trong số ít thành công của các chính phủ khi đối phó với đại dịch. Anh là quốc gia có số người chết cao hơn và thiệt hại kinh tế tồi tệ hơn so với nước khác, tổng dân số của vương quốc Anh khoảng 67 triệu người. Sau khi trở thành quốc gia đầu tiên trên thế giới phê duyệt vaccine, Anh đặt ra mục tiêu đầy tham vọng là tiêm chủng cho người ở các nhà dưỡng lão, nhân viên y tế tuyến đầu, người từ 70 tuổi trở lên và người cực kỳ dễ bị tổn thương về mặt lâm sàng.

Tại New Zealand, Thủ tướng Jacinda Ardern hôm qua tuyên bố phong tỏa 3 ngày đối với thành phố lớn nhất Auckland sau khi phát hiện 3 ca mắc mới trong cộng đồng. Bà Ardern nói rằng các giới hạn mức 3 vốn yêu cầu mọi người ở trong nhà trừ khi phải làm công việc thiết yếu ở bên ngoài, sẽ được thực hiện. 3 ca mắc Covid-19 trên là 3 ca mắc đầu tiên được phát hiện kể từ ngày 24/1.

Nguồn GD&TĐ: https://giaoducthoidai.vn/the-gioi/so-ca-mac-toan-cau-vuot-109-trieu-sec-ban-bo-tinh-trang-khan-cap-dmnrvBEGg.html