Số ca nhiễm Covid-19 của Ả rập Xê-út vượt mốc 100.000

Số ca mắc Covid-19 ở Ả rập Xê-út đến ngày 7/6 đã vượt quá 100.000 người sau khi gia tăng các ca nhiễm mới trong 10 ngày qua.

Ảnh minh họa.

Ảnh minh họa.

Theo Reuters, Bộ Y tế Ả rập Xê-út ngày 7/6 ghi nhận 3.045 trường hợp nhiễm bệnh mới, nâng tổng số ca bệnh ở nước này lên tới 101.914, với 712 trường hợp tử vong.

Số lượng các trường hợp nhiễm bệnh mới hàng ngày ở Ả rập Xê-út lần đầu tiên vượt quá 3.000 ca trong ngày 6/6.

Đất nước 30 triệu người này đã ghi nhận trường hợp nhiễm Covid-19 đầu tiên vào ngày 2/3.

Giới chức y tế Ả rập Xê-út hồi tháng 4 vừa qua cho rằng virus corona chủng mới cuối cùng có thể lây nhiễm từ 10.000 đến 200.000 người ở Ả rập Xê-út. Vương quốc này ghi nhận 50.000 trường hợp nhiễm bệnh vào ngày 16/5.

Số lượng các ca nhiễm Covid-19 của Ả rập Xê-út hiện cao nhất trong Hội đồng Hợp tác vùng Vịnh (GCC) gồm 6 quốc gia. Khối này đến nay đã ghi nhận tổng cộng 272.625 trường hợp nhiễm bệnh và 1.406 ca tử vong.

Các ca nhiễm Covid-19 ở khu vực sản xuất năng lượng này ban đầu có liên quan đến du lịch.

Mặc dù đã thực hiện các biện pháp sớm để chống lại sự lây lan của dịch bệnh nhưng các quốc gia vùng Vịnh đã chứng kiến sự lây lan giữa những người lao động nhập cư có thu nhập thấp sống trong các khu nhà chật chội.

Hoàng Nam

Nguồn Pháp Luật VN: http://baophapluat.vn/quoc-te/so-ca-nhiem-covid19-cua-a-rap-xeut-vuot-moc-100000-522112.html