Số ca nhiễm Covid-19 ở châu Âu tăng hơn gấp đôi trong 10 ngày

Theo Reuters, số ca nhiễm Covid-19 tại châu Âu đã tăng hơn gấp đôi trong vòng 10 ngày, lần đầu tiên vượt mốc 200.000 ca nhiễm mới hôm 22-10.

Tính đến nay, châu Âu đã có hơn 7,8 triệu người mắc và hơn 247.000 người chết vì đại dịch này. Các quốc gia như Italy, Áo, Croatia, Slovenia và Bosnia đều báo cáo số ca mắc mới hằng ngày cao nhất hôm 22-10. Châu Âu là khu vực đang ghi nhận nhiều ca nhiễm hằng ngày hơn Ấn Độ, Brazil và Mỹ cộng lại. Pháp có số ca mắc mới đang ở mức cao nhất châu Âu với khoảng 25.480 ca nhiễm mỗi ngày, riêng ngày 22-10 lên tới hơn 41.500 ca. Để làm chậm sự lây nhiễm của đại dịch, Thủ tướng Pháp Jean Castex ngày 22-10 thông báo, mở rộng lệnh giới nghiêm, ảnh hưởng tới hơn 2/3 dân số của nước này. Hiện các bệnh viện khắp châu Âu vẫn đang trong tình trạng quá tải và số ca nhập viện để điều trị Covid-19 cũng đang tăng trở lại.

ĐỨC ANH

Nguồn QĐND: https://www.qdnd.vn/thoi-su-quoc-te/su-kien/so-ca-nhiem-covid-19-o-chau-au-tang-hon-gap-doi-trong-10-ngay-641835