Số ca nhiễm Covid-19 ở Thái Lan vượt mốc 200 nghìn

Ngày 15-6, Chính phủ Thái Lan cho biết, với 3.000 ca nhiễm Covid-19 và 19 ca tử vong vừa tăng thêm trong vòng 24 giờ qua, tổng số ca nhiễm Covid-19 của nước này kể từ khi đại dịch bùng phát đến nay đã vượt qua cột mốc 200 nghìn ca.

Người dân tập thể dục trong công viên sau khi chính quyền Bangkok cho phép mở cửa một số cơ sở công cộng. (Ảnh: Bưu điện Bangkok)

Người dân tập thể dục trong công viên sau khi chính quyền Bangkok cho phép mở cửa một số cơ sở công cộng. (Ảnh: Bưu điện Bangkok)

Ngày 15-6, Chính phủ Thái Lan cho biết, với 3.000 ca nhiễm Covid-19 và 19 ca tử vong vừa tăng thêm trong vòng 24 giờ qua, tổng số ca nhiễm Covid-19 của nước này kể từ khi đại dịch bùng phát đến nay đã vượt qua cột mốc 200 nghìn ca.

Như vậy, kể từ khi đại dịch bùng phát ở Thái Lan hồi đầu năm 2020 đến nay, tổng số ca nhiễm Covid-19 của nước này đã đạt con số 202.264 ca. Chiếm phần lớn trong số này là các ca nhiễm mới phát sinh trong làn sóng lây nhiễm Covid-19 lần thứ 3 bùng phát từ ngày 1-4 đến nay, với 173.401 ca, chiếm hơn 86%. Tổng số người chết do đại dịch Covid-19 gây ra kể từ khi nó bùng phát ở Thái Lan cũng lên tới 1.485 người. Trong đó, có 1.391 người chết trong làn sóng lây nhiễm dịch thứ 3.

Phát biểu tại cuộc họp báo hằng ngày về tình hình dịch Covid-19 ở Thái Lan, bà Apisamai Srirangson, người phát ngôn Trung tâm Xử lý tình hình dịch Covid-19 Thái Lan (CCSA) cho biết, 3.000 ca nhiễm Covid-19 được ghi nhận trong một ngày qua bao gồm 2.355 ca lây nhiễm trong cộng đồng và năm ca nhập cảnh. Thủ đô Bangkok vẫn là nơi có số ca nhiễm tăng nhiều nhất với 872 ca, tiếp theo đó là các tỉnh lân cận với 336 ca ở Samut Prakan, 202 ca ở Pathum Thani và 163 ca ở Samut Sakhon.

Bà Apisamai cho biết, hiện ở thủ đô Bangkok có 85 ổ dịch Covid-19, trong đó có một ổ dịch mới tại khu nhà ở của công nhân thuộc dự án xây dựng chung cư ở quận Noi. Trong số 363 công nhân tại đây, nhà chức trách đã phát hiện 96 ca nhiễm Covid-19. Hiện, khu nhà ở này đã bị cóng cửa và nhà chức trách đang tiến hành xét nghiệm mở rộng ra các khu dân cư lân cận.

Tại các tỉnh khác, nhà chức trách cũng đã phát hiện thêm hàng loạt các ổ dịch mới. Tỉnh Samut Prakan ghi nhận hai ổ dịch, bao gồm một ổ dịch với 63 ca ở một nhà máy tại quận Sao Thông và một ổ dịch khác với 10 ca ở quận Phra Pradaeng. Hai ổ dịch khác với 10 và 16 ca cũng được phát hiện tại các tỉnh Samut Sakhon và Nakhon Pathom.

Trước đó, mặc dù tình hình dịch Covid-19 vẫn chưa có dấu hiệu dịu bớt, nhưng Chính quyền thủ đô Bangkok (BMA) ngày 14-6 đã quyết định nới lỏng một số hạn chế, cho phép năm loại doanh nghiệp và cơ sở công cộng được mở cửa trở lại.

Theo quyết định của BMA, các bảo tàng và khu bảo tồn lịch sử được phép mở cửa cho công chúng. Các công viên công cộng và vườn bách thảo cũng được phép mở cửa trở lại, mặc dù chỉ để người dân vào tập thể dục. Ngoài ra, các cửa hiệu làm đẹp, phòng khám chăm sóc sức khỏe, các cửa hàng xăm mình và massage cũng được phép hoạt động trở lại từ ngày 14-6. Đối với các dịch vụ khi thực hiện cần có sự tiếp xúc gần với khách hàng, các doanh nghiệp phải thực hiện nghiêm ngặt các biện pháp an toàn và bảo đảm sức khỏe, thí dụ như phải luôn đeo khẩu trang y tế.

Ngoài việc cho phép mở cửa một số cơ sở, bản sắc lệnh của BMA được Thị trưởng Aswin Kwanmuang ký thông qua cũng quyết định 33 loại hình doanh nghiệp khác vẫn tiếp tục phải đóng cửa cho đến ngày 30-6. Trong đó bao gồm các trường luyện thi và các cơ sở đào tạo tương tự, các quán rượu, hộp đêm, quán karaoke và các cơ sở giải trí khác. Người dân cũng không được phép tụ tập đông người tại nơi công cộng, không được phép tổ chức sự kiện với quá 20 người tham dự…

THẢO NGUYÊN

Nguồn Nhân Dân: https://nhandan.com.vn/tin-tuc-the-gioi/so-ca-nhiem-covid-19-o-thai-lan-vuot-moc-200-nghin-650826/