Số ca nhiễm Covid-19 tại Italy tăng lên 272, thêm 2 ca tử vong tại Iran

Hãng tin IRNA của Iran ngày 25/2 đưa tin, thêm 2 trường hợp nhiễm bệnh viêm đường hô hấp do chủng mới của virus Corona (Covid-19) tử vong tại nước này, nâng tổng số người chết lên 14.

Iran đang vật lộn với Covid-19. Ảnh Getty Images.

Iran đang vật lộn với Covid-19. Ảnh Getty Images.

Iran đang vật lộn để chống lại Covid-19, theo Bộ trưởng Y tế nước này, khi số ca nhiễm đã lên đén 61. Ngày 24/2, Ahmad Amirabadi Farahani, một nhà lập pháp đến từ thành phố Qom, nơi được cho là ổ dịch lớn nhất tại Ấn Độ, đã chỉ trích chính phủ không thể giải quyết sự lây lan của bệnh dịch và tố các quan chức đã giấu giếm tình hình thực tế.

Farahani cho biết rằng ít nhất đã có 50 người thiệt mạng tại Qom, tuy niên, Bộ Y tế nước này lại phủ nhận tuyên bố.

Trong khi đó tại nước láng giềng Iraq, một gia đình gồm 4 thành viên đã xét nghiệm và cho kết quả dương tính với virus Corona tại khu vực Kirkuk. Gia đình này vừa từ Iran trở về và hiện đang được cách ly.

Ngoài ra, thêm 40 trường hợp bị nhiễm virus đã được phát hiện tại phía Bắc Italy tối 24/2, theo Cục Bảo vệ Dân sự nước này cho biết. Như vậy, tổng số người nhiễm virus Corona tại Italy đã lên đến 272 người. Số người thiệt mạng vì Covid-19 tại Italy vẫn là 7, trong đó 6 người ở Lombardy, 1 người ở Veneto.

Thủ tướng Italy Giuseppe Conte cho biết nguyên nhân của sự lây lan bệnh dịch tại nước này có thể là do sự quản lý lỏng lẻo ở một bệnh viện miền Bắc Italy.

“Rõ ràng là chúng ta không thể dự đoán được tình hình của virus. Đã có một ổ dịch và bệnh đã lây lan từ đó”, ông Conte cho biết.

Ngoài ra, khoảng 100.000 người ở Lombardy và Veneto đang phải đối mặt với lệnh cấm đi lại và nhiều lệnh hạn chế khác. Trong khi đó, Italy chưa tìm ra “bệnh nhân số 0”, người được coi là nguyên nhân phát dịch tại nước này.

Đáng chú ý nhất phải kể đến tình hình tại Hàn Quốc, nơi ít nhất 977 trường hợp đã mắc virus, tăng 31 trường hợp so với tuần trước. Nước này cũng ghi nhận 3 ca tử vong, nâng tổng số ca tử vong lên 10. Virus đã lan rộng ra khắp đất nước, bùng phát tồi tệ nhất liên quan đến một nhóm người tại thành phố Daegu.

Duy Tiến

Nguồn CAND: http://cand.com.vn/the-gioi-24h/so-ca-nhiem-covid-19-tai-italy-tang-len-272-them-2-ca-tu-vong-tai-iran-583145/