Số ca nhiễm COVID-19 tại Mỹ tăng lên thành 470 ca

Ngày 8/3, Theo Trung tâm kiểm soát và phòng ngừa dịch bệnh Mỹ (CDC) và giới chức nước này, hiện có 470 trường hợp nhiễm chủng mới của virus Corona (SARS-CoV-2) gây bệnh viêm đường hô hấp cấp COVID-19 tại Mỹ.

Nhân viên y tế chuẩn bị chuyển một bệnh nhân nhiễm COVID-19 khỏi Trung tâm điều dưỡng ở Kirkland, bang Washington ngày 5/3/2020. Ảnh: AFP/TTXVN

Nhân viên y tế chuẩn bị chuyển một bệnh nhân nhiễm COVID-19 khỏi Trung tâm điều dưỡng ở Kirkland, bang Washington ngày 5/3/2020. Ảnh: AFP/TTXVN

CDC cho biết, trong số các ca nhiễm mới, 49 ca là công dân từ Vũ Hán (3) và từ tàu Diamond Princess (46) về nước, 21 ca từ tàu Grand Princess.

Theo thống kê của CNN, các ca nhiễm mới cùng với 400 ca tại 32 bang và Quận Columbia đã nâng tổng số ca nhiễm SARS-CoV-2 lên 470. Con số này bao gồm những ca có kết quả xét nghiệm dương tính tại cơ sở y tế và đang chờ xác nhận của CDC, và những trường hợp đã nhận kết quả dương tính từ CDC.

TTXVN/Báo Tin tức

Nguồn Tin Tức TTXVN: http://baotintuc.vn/the-gioi/so-ca-nhiem-covid19-tai-my-tang-len-thanh-470-ca-20200309062935575.htm