Số ca nhiễm COVID-19 tại Nga vượt 80.000, Italy mở cửa trường học vào tháng 9

Nga xác nhận thêm 6.361 ca mắc COVID-19 mới hôm 26/4, đưa số bệnh nhân vượt 80.000, trong khi Italy dự kiến mở cửa trường học vào tháng 9.

Số ca nhiễm tại Nga vượt 80.000

Nga xác nhận 6.361 ca mắc COVID-19 mới hôm 26/4, đưa số ca mắc của nước này lên 80.949. Trong đó có 747 người chết vì virus ở Nga.

Chính quyền Matxcơva sẽ không nới lỏng các lệnh tự cách ly của thành phố trong các ngày lễ tháng 5.

Số ca nhiễm mới ở Nga vẫn tiếp tục tăng. (Ảnh minh họa)

Số ca nhiễm mới ở Nga vẫn tiếp tục tăng. (Ảnh minh họa)

Người đứng đầu cơ quan giám sát sức khỏe người tiêu dùng của Nga cho rằng, việc tự cách ly nên được kéo dài thêm ít nhất 2 tuần nữa.

Thị trưởng Matxcơva Sergei Sobyanin cho biết, ông đã yêu cầu Bộ Y tế và Bộ Giáo dục Nga chuẩn bị để các sinh viên y khoa năm thứ 4 và năm thứ 5 tham gia giúp điều trị bệnh nhân COVID-19.

Tại Saint Petersburg, có 4 y tá thiệt mạng vì COVID-19 trong tháng này.

Các trường học Italy mở cửa vào tháng 9

Thủ tướng Italy Giuseppe Conte hôm 26/4 cho biết, các trường học sẽ mở cửa trở lại vào tháng 9. Trong khi nhiều doanh nghiệp sẽ hoạt động trở lại vào đầu tuần tới, sau các lệnh phong tỏa toàn quốc chống dịch COVID-19.

Italy bắt đầu nới lỏng lệnh phong tỏa và cho phép các hoạt động kinh doanh mở cửa trở lại.

Số ca bệnh có xu hướng giảm, Italy cho rằng có thể khởi động lại một số hoạt động một cách an toàn.

Hiện số người chết do dịch bệnh ở Italy hiện là 26.384, cao nhất châu Âu và chỉ đứng thứ 2 thế giới, sau Mỹ.

Số ca chết người ở Tây Ban Nha giảm

Tây Ban Nha cho biết số ca chết người liên quan đến COVID-19 trong ngày ở nước này đã giảm xuống mức thấp nhất trong1 tháng, với 288 ca được ghi nhận trong 24 giờ.

Theo Bộ Y tế Tây Ban Nha, số người chết vì COVID-19 ở Tây Ban Nha là 23.190, trong khi đó, tổng số ca mắc bệnh tăng lên 207.634.

Quân đội Tây Ban Nha đang tham gia giúp làm sạch các bệnh viện và phân phối thiết bị bảo hộ cho nhân viên y tế trên cả nước. Các quân nhân cũng lái xe di chuyển bệnh nhân và vận chuyển người chết đến nhà xác tạm thời.

Video: Tình nguyện viên Tây Ban Nha cổ vũ cách ly chống dịch COVID-19

Phương Anh (Tổng hợp)

Nguồn VTC: https://vtc.vn/thoi-su-quoc-te/so-ca-nhiem-covid-19-tai-nga-vuot-80000-italy-mo-cua-truong-hoc-vao-thang-9-ar542541.html