Số ca nhiễm mới Covid-19 tăng vùn vụt, nhiều nước 'căng'

Theo trang Worldometers, đến 6h sáng 12/11, toàn thế giới đã ghi nhận hơn 52,3 triệu ca mắc Covid-19, trong đó gần 1,3 triệu ca tử vong. Số ca khỏi bệnh là hơn 36,6 triệu người.

Mỹ tiếp tục là quốc gia chịu ảnh hưởng nghiêm trọng nhất thế giới, với 10.689.679 ca mắc Covid-19 kể từ đầu dịch tới nay, chiếm tới 1/5 tổng số ca bệnh trên toàn cầu. Tổng số ca tử vong tại Mỹ là 247.219, cũng cao nhất thế giới.

Đứng thứ hai sau Mỹ và đứng đầu châu Á về số ca mắc là Ấn Độ, với 8.684.039 trường hợp, trong đó gồm 128.164 ca tử vong. Brazil đứng thứ ba trên thế giới và đứng đầu ở Nam Mỹ, với 5.747.660 ca mắc và 163.368 ca tử vong.

Dịch lại bùng lên dữ dội, thế giới chưa dứt nỗi sợ Covid-19

Tình hình căng thẳng ở nhiều nước

Pháp bất ngờ vượt lên trước Nga về tổng số ca nhiễm, sau khi ghi nhận 35.879 ca mới trong 24 giờ qua. Từ đầu dịch đến nay, Pháp có 1.865.538 ca mắc bệnh, cao thứ tư thế giới. Nga xuống thứ 5 với tổng số ca bệnh là 1.836.960 người.

Cũng tại châu Âu, Tây Ban Nha trong 24 giờ qua ghi nhận thêm 19.096 ca nhiễm mới, đưa tổng số người bệnh của nước này lên 1.463.093, cao thứ 6 trên thế giới. Anh đứng thứ 8 với 1.256.725 ca, tăng 22.950 ca trong 24 giờ qua.

Tại châu Á, chính quyền thủ đô Tokyo (Nhật Bản) thông báo ghi nhận thêm 317 ca nhiễm, lần đầu tiên vượt ngưỡng 300 ca/ ngày kể từ hôm 20/8. Số ca mắc và tử vong do dịch Covid-19 tại Nhật hiện lần lượt là 108.983 và 1.829 ca.

Indonesia, Philippines, Malaysia tiếp tục các "điểm nóng" Covid-19 ở Đông Nam Á. Indonesia hiện là ổ dịch nghiêm trọng nhất tại khu vực, khi nước này trong ngày ghi nhận số ca bệnh cũng như tử vong mới cao nhất Đông Nam Á.

Ngày 11/11, Indonesia ghi nhận 3.770 ca mới, đưa tổng số ca bệnh lên 448.118. Số ca tử vong cũng tăng thêm 75 trường hợp lên 14.836. Tình hình dịch bệnh tại Indonesia vẫn duy trì đà tăng sau nhiều tháng dịch bùng phát tại đây.

Cùng ngày, Bộ Y tế Philippines thông báo có thêm 1.672 ca nhiễm mới Covid-19 và 49 ca tử vong, nâng tổng số ca bệnh và không qua khỏi tại nước này kể từ khi dịch bắt đầu bùng phát cho đến nay lên lần lượt là 401.416 và 7.710.

Malaysia ghi nhận thêm 822 ca mắc, nâng tổng số bệnh nhân Covid-19 lên 42.872 ca. Số ca tử vong tại nước này là 302 ca, tăng 2 ca trong 24 giờ qua.

Ở Myanmar, dịch bệnh đang ngày càng nghiêm trọng với việc nhiều ngày liền ghi nhận số ca nhiễm và tử vong tăng nhanh. Tình hình ở quốc gia này hiện rất đáng lo ngại với 1.212 ca bệnh mới và 19 người tử vong trong một ngày qua.

Những tin đáng chú ý khác

- Tỉ lệ số ca nhiễm mới trên 100.000 dân trong 7 ngày qua tại Đức ghi nhận ngày 11/11 ở mức 138,1, giảm nhẹ so với mức cao nhất 139,1/100.000 dân/ tuần ghi nhận một ngày trước đó.

- Cộng hòa Czech sẽ tái mở cửa trường tiểu học để đón học sinh lớp 1 và 2 vào tuần tới. Số ca mắc mới trong 24 giờ qua của nước này là 4.398, giảm mạnh từ mức khoảng 15.000 ca được ghi nhận trong hầu hết các tuần trước đó.

- Tổng thống Nam Phi Cyril Ramaphosa tuyên bố gia hạn tình trạng thảm họa quốc gia đến ngày 15/12, nhằm tiếp tục duy trì những biện pháp cần thiết ngăn chặn sự lây lan của dịch.

- Theo một số chuyên gia y tế, thành phần mRNA có trong vắc-xin Covid-19 của Pfizer đòi hỏi việc bảo quản ở nhiệt độ cực thấp. Yêu cầu này đặt ra thách thức với nhiều nước châu Á, hay nhiều khu vực tại châu Phi và Mỹ Latin.

- Australia tuyên bố nước này sẽ có vắc-xin vào tháng 3/2021. Theo đó, Australia đã được đảm bảo 10 triệu liều vắc-xin ngừa Covid-19 do hãng Pfizer (Mỹ) và BioNTech (Đức) sản xuất.

- Liên minh châu Âu (EU) thông báo đạt được thỏa thuận với hai hãng dược Pfizer và BioNTech để mua tới 300 triệu liều vắc-xin Covid-19 tiềm năng.

Dương Lâm

Nguồn VietnamNet: https://vietnamnet.vn/vn/the-gioi/tin-tuc-covid-19-ngay-12-11-so-ca-nhiem-moi-tang-vun-vut-687909.html