Số ca nhiễm SARS-CoV-2 tại Hàn Quốc vượt 6.000 người

Trung tâm Phòng và kiểm soát dịch bệnh của Hàn Quốc (KCDC) chiều 5/3 cho biết số ca nhiễm virus SARS-CoV-2 tại nước này đã vượt 6.000 người, hầu hết tập trung ở thành phố Daegu (Đông Nam).

Nhân viên y tế chuyển bệnh nhân nhiễm COVID-19 tới bệnh viện ở Daegu, Hàn Quốc. Ảnh: THX/TTXVN

Nhân viên y tế chuyển bệnh nhân nhiễm COVID-19 tới bệnh viện ở Daegu, Hàn Quốc. Ảnh: THX/TTXVN

Theo KCDC, với 322 ca nhiễm mới được ghi nhận trong 16 giờ qua, tổng số ca nhiễm tại Hàn Quốc đã tăng lên 6.088. Tuy nhiên, số ca nhiễm mới này đã giảm so với số ca nhiễm mới trong các ngày 4/3 (438), ngày 3/3 (516) và ngày 2/3 (600). Khoảng 60% ca nhiễm có liên hệ với một chi nhánh của giáo phái Tân Thiên Địa (Shincheonji) tại Daegu, thành phố lớn thứ 4 Hàn Quốc với 2,5 triệu dân. Tuy nhiên, cơ quan y tế cũng đang chuyển hướng tập trung vào việc xét nghiệm cho các công dân bình thường ở Daegu.

Cùng ngày, thêm một khu vực thứ ba gần Deagu đã được xác định là một "vùng chăm sóc đặc biệt".

Trong một diễn biến khác, Nhà Xanh (tức Phủ Tổng thống Hàn Quốc) cho biết nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un đã gửi một bức thư tay tới Tổng thống Moon Jae-in để chia sẻ người Hàn Quốc trong cuộc chiến chống COVID-19. Bức thư đã đến tay ông Moon ngày 4/3, trong đó ông Kim bày tỏ tin tưởng rằng Hàn Quốc sẽ vượt qua thời khắc khó khăn này và cầu chúc sức khỏe cho nhân dân Hàn Quốc.

Thư ký cấp cao về thông tin của Nhà Xanh, ông Yoon Du-han cho biết: "Nhà lãnh đạo Triều Tiên nói rằng ông ủng hộ cuộc chiến chống COVID-19 của Hàn Quốc và thể hiện tình hữu nghị bền vững và niềm tin đối với ông Moon". Ngoài ra, ông Kim cũng chia sẻ những suy nghĩ "thẳng thắn" về tình hình trên Bán đảo Triều Tiên. Đáp lại, Tổng thống Moon đã gửi một bức thư đến nhà lãnh đạo Triều Tiên.

Cùng ngày, Bộ Tư lệnh Liên hợp quốc (UNC) cho biết sẵn sàng phê chuẩn đề nghị vào khu phi quân sự (DMZ) giữa hai miền Triều Tiên để cung cấp các hỗ trợ bất chấp dịch viêm đường hô hấp cấp COVID-19.

Trên tài khoản Facebook của mình, UNC viết: "Tình hình đã yên bình hơn kể từ khi Triều Tiên đóng cửa biên giới vì COVID-19, nhưng nhân viên UNC vẫn sẵn sàng phê chuẩn và tạo điều kiện cho việc qua lại giữa hai miền Triều Tiên". UNC là lực lượng giám sát thỏa thuận đình chiến sau cuộc Chiến tranh Triều Tiên (1950-1953).

Triều Tiên đã hạn chế đi lại qua biên giới từ cuối tháng 1 vừa qua, trong nỗ lực ngăn chặn virus SARS-CoV-2 xâm nhập nước này. Bên cạnh đó, Triều Tiên cũng yêu cầu cách ly đối với tất cả các nhà ngoại giao nước ngoài và đại diện các tổ chức quốc tế. Lệnh cách ly này đã được dỡ bỏ sau một tháng áp dụng. Bình Nhưỡng đến nay chưa thông báo ca nhiễm nào.

Bích Liên (TTXVN)

Nguồn Tin Tức TTXVN: http://baotintuc.vn/the-gioi/so-ca-nhiem-sarscov2-tai-han-quoc-vuot-6000-nguoi-20200305162156359.htm