Số ca tử vong do dịch COVID-19 tại Mỹ có xu hướng tăng nhanh

Đến nay có gần 142.000 người Mỹ đã tử vong do COVID-19. Các chuyên gia cảnh báo rằng nhiều khả năng con số này sẽ tăng đột biến sau những ngày ghi nhận số ca mắc tăng cao ở mức kỷ lục.

Một điểm xét nghiệm COVID-19 ở Los Angeles, California, Mỹ, ngày 21/7/2020. (Nguồn: AFP/TTXVN)

Một điểm xét nghiệm COVID-19 ở Los Angeles, California, Mỹ, ngày 21/7/2020. (Nguồn: AFP/TTXVN)

Theo hãng Reuters, số ca tử vong do bệnh viêm đường hô hấp cấp COVID-19 tại Mỹ đã tăng hơn 1.000 ca trong ngày 21/7, mức tăng trong ngày lớn nhất kể từ đầu tháng 7.

Sau nhiều tuần số ca tử vong giảm, có hơn 5.200 ca tử vong do COVID-19 tại Mỹ trong tuần trước, kết thúc vào ngày 19/7, tăng 5% so với 7 ngày trước đó. Đây cũng là tuần thứ 2 liên tiếp Mỹ ghi nhận số ca tử vong tăng.

Đến nay có gần 142.000 người Mỹ đã tử vong do COVID-19, các chuyên gia cảnh báo rằng nhiều khả năng con số này sẽ tăng đột biến sau những ngày ghi nhận số ca mắc tăng cao ở mức kỷ lục và sự gia tăng đáng báo động các ca nhập viện do COVID-19 tại nhiều bang của Mỹ.

Theo số liệu của Reuters, số ca tử vong tại Mỹ đạt đỉnh vào tháng 4, khi nước này trung bình có 2.000 người tử vong/ngày. Số ca tử vong giảm dần trung bình 1.300 ca/ngày trong tháng 5 và dưới 800 ca/ngày trong tháng 6./.

(Vietnam+)

Nguồn VietnamPlus: http://www.vietnamplus.vn/so-ca-tu-vong-do-dich-covid19-tai-my-co-xu-huong-tang-nhanh/653016.vnp