Số ca tử vong trong 24h tại Anh và Mỹ cao kỷ lục

Số ca tử vong vì Covid-19 ghi nhận ở Mỹ trong 24 giờ đã lên tới mức kỷ lục 1.939, cao nhất từ trước đến nay, nâng tổng số người chết vì dịch bệnh ở Mỹ lên tới 12.722, và ở Anh ghi nhận thêm 786 ca.

Thống kê của Đại học Johns Hopkins ngày 7/4 cho thấy, Mỹ có ít nhất 387.547 trường hợp dương tính virus corona được xác nhận và 12.722 người đã chết vì nhiễm virus này. Ít nhất 19.351 ca nhiễm mới và thêm 1.939 trường hợp tử vong đã được xác nhận hôm 7/4. Số ca tử vong mới được ghi nhận là con số tử vong trong một ngày cao nhất kể từ khi dịch bắt đầu tại Mỹ.

Tại Anh, Bộ Y tế nước này ghi nhận số ca tử vong kỷ lục trong 24 giờ vì virus corona với 786 trường hợp. Tính đến hiện tại, tổng số người chết vì virus corona ở Anh lên tới 6.159 người, tổng số ca nhiễm là 55.242 ca.

Những con số mới này được đưa ra giữa lúc Thủ tướng Anh Boris Johnson đang chiến đấu với virus corona trong phòng chăm sóc tích cực (ICU) của bệnh viện ở London. Trong thời gian ông Johnson điều trị, Ngoại trưởng Anh Dominic Raab sẽ là người quyết định có dỡ bỏ lệnh phong tỏa đất nước hay không.

Trong diễn biến liên quan, Bộ trưởng Nội vụ Anh Michael Gove đã tự cách ly sau khi một thành viên gia đình có triệu chứng Covid-19. Ông Gove là một trong những thành viên cao cấp nhất thuộc nội các của Thủ tướng Anh Boris Johnson vẫn còn làm việc.

Thu Mai, Việt Hùng

Nguồn Tổ Quốc: http://toquoc.vn/so-ca-tu-vong-trong-24h-tai-anh-va-my-cao-ky-luc-20200408154928484.htm