Sơ đồ 3-5-2 giúp Barca lội ngược dòng thần kỳ trước Sevilla

HLV Ronald Koeman cho rằng việc chuyển từ sơ đồ 4-3-3 quen thuộc sang sơ đồ 3-5-2 đã giúp Barca lật ngược thế cờ trước Sevilla ở bán kết Copa del Rey.

Barca giành chiến thắng kịch tính trước Sevilla. (Ảnh: Getty)

Barca giành chiến thắng kịch tính trước Sevilla. (Ảnh: Getty)

Ở trận bán kết lượt đi Copa del Rey cách đây nửa tháng, Barca đã thua Sevilla 0-2 khi chơi với sơ đồ 4-3-3 quen thuộc. HLV Ronald Koeman quyết định chuyển sang sơ đồ 3-5-2 khi tái ngộ với Sevilla ở vòng 25 La Liga cuối tuần trước và trong trận bán kết lượt về.

Sơ đồ mới giúp Barca liên tiếp đánh bại đối thủ. Cuối tuần trước, Lionel Messi và các đồng đội thắng Sevilla 2-0 để chiếm ngôi nhì La Liga từ tay Real Madrid. Rạng sáng nay, đội chủ sân Nou Camp thắng nghẹt thở 3-0 để lọt vào chung kết Copa del Rey.

“Trận đấu cuối tuần trước là lần đầu tiên chúng tôi chơi với sơ đồ 3-5-2. Chúng tôi tái sử dụng sơ đồ ấy ở trận này và nó đã phát huy hiệu quả. Chúng tôi đã ghi 3 bàn và thậm chí có thể thắng đậm hơn. Tôi không thể mong chờ điều gì hơn thế” – HLV Ronald Koeman chia sẻ sau trận đấu.

Giống như chiến thắng 2-0 ở La Liga, Ousmane Dembele lại ghi bàn mở tỷ số cho Barca trong hiệp 1. Tuy nhiên, thầy trò HLV Ronald Koeman phải chờ đến phút 90+4 mới có bàn quân bình tổng tỷ số 2-2 sau hai lượt trận bán kết nhờ công của Gerrard Pique.

Bước vào hiệp phụ, Martin Braithwaite ghi bàn quyết định giúp Barca thắng 3-0 ở trận lượt về và vượt qua Sevilla với tổng tỷ số 3-2 sau hai lượt trận, qua đó tiến vào chung kết Copa del Rey. Gã khổng lồ sẽ tranh cúp với đội thắng trong cặp đấu giữa Athletic Bilbao và Levante.

Đáng chú ý, Sevilla đã bị đuổi tới 2 cầu thủ ở trận bán kết lượt về với Barca. Fernando nhận thẻ vàng thứ hai ở phút 90+2 còn Luuk De Jong nhận thẻ đỏ trực tiếp ở phút 103./.

PV/VOV.VN

Nguồn VOV: https://vov.vn/the-thao/so-do-3-5-2-giup-barca-loi-nguoc-dong-than-ky-truoc-sevilla-840911.vov