Sở GD&ĐT Hà Nội bổ nhiệm hàng loạt hiệu trưởng, hiệu phó mới

Mới đây, Sở GD&ĐT Hà Nội trao các quyết định điều động, bổ nhiệm hiệu trưởng, hiệu phó các trường THPT trên địa bàn.

Sở GD&ĐT điều động, bổ nhiệm 5 hiệu trưởng, hiệu phó; giao phụ trách quản lý, điều hành 1 đơn vị trực thuộc; bổ nhiệm lại 7 cán bộ quản lý đơn vị trực thuộc; công nhận mới 12 cán bộ quản lý trường tư thục; công nhận lại 3 cán bộ quản lý trường tư thục.

Cụ thể, Giám đốc Sở GD&ĐT Hà Nội ký quyết định điều động, bổ nhiệm bà Phạm Thị Thanh Vân, Hiệu trưởng Trường THPT Thăng Long giữ chức vụ Hiệu trưởng Trường THPT Phúc Lợi.

Bà Lương Quỳnh Lan, Hiệu trưởng Trường THPT Sơn Tây giữ chức vụ Hiệu trưởng Trường THPT Chuyên Nguyễn Huệ. Đồng thời, giao bà Phạm Thị Huyền, Phó Hiệu trưởng Trường THPT Sơn Tây phụ trách quản lý, điều hành Trường THPT Sơn Tây.

Ông Lê Trung Tín, Phó Hiệu trưởng Trường THPT Chuyên Nguyễn Huệ giữ chức vụ Hiệu trưởng Trường THPT Thăng Long.

Bà Nguyễn Thị Thu Nga, Phó Hiệu trưởng Trường THPT Dương Xá giữ chức vụ Hiệu trưởng Trường THPT Đông Mỹ.

Ông Hoàng Văn Phú, Hiệu trưởng Trường THPT Đông Mỹ giữ chức vụ Phó Hiệu trưởng Trường THPT Thăng Long.

Ông Trần Thế Cương, Giám đốc Sở GD&ĐT Hà Nội (thứ 3 từ trái qua) trao các quyết định bổ nhiệm lãnh đạo các trường THPT. Ảnh: Sở GD&ĐT Hà Nội.

Ông Trần Thế Cương, Giám đốc Sở GD&ĐT Hà Nội (thứ 3 từ trái qua) trao các quyết định bổ nhiệm lãnh đạo các trường THPT. Ảnh: Sở GD&ĐT Hà Nội.

Giám đốc Sở GD&ĐT Hà Nội cũng ký quyết định bổ nhiệm lại đối với: Ông Vũ Ba Lê tiếp tục giữ chức vụ Hiệu trưởng Trường THPT Quảng Oai; bà Trần Thị Hải Yến tiếp tục giữ chức vụ Hiệu trưởng Trường THPT Trần Phú – Hoàn Kiếm; bà Nguyễn Bội Quỳnh tiếp tục giữ chức vụ Hiệu trưởng Trường THPT Việt Đức.

Bà Nguyễn Thị Diệu Thanh tiếp tục giữ chức vụ Hiệu trưởng Trường THPT Sóc Sơn; ông Phạm Văn Trung tiếp tục giữ chức vụ Phó Hiệu trưởng Trường THPT Bất Bạt; ông Khuất Năng An tiếp tục giữ chức vụ Phó Hiệu trưởng Trường THPT Hai Bà Trưng – Thạch Thất; bà Lê Thị Phương Thảo tiếp tục giữ chức vụ Phó Hiệu trưởng Trường THPT Xuân Mai.

Giám đốc Sở GD&ĐT Hà Nội cũng ký quyết định công nhận ông Phạm Gia Sinh giữ chức vụ Phó Hiệu trưởng Trường THPT Hà Đông; bà Trần Thị Luyến giữ chức vụ Phó Hiệu trưởng Trường TH, THCS và THPT Vinschool; bà Nguyễn Thị Thúy Phương giữ chức vụ Hiệu trưởng Trường THPT Văn Lang; ông Nguyễn Như Cường và bà Nguyễn Bạch Yến giữ các chức vụ Phó Hiệu trưởng Trường TH, THCS và THPT Archimedes – Đông Anh.

Bên cạnh đó, Sở cũng ký quyết định công nhận ông Trịnh Hùng Sơn giữ chức vụ Hiệu trưởng Trường THPT Lý Thái Tổ; ông Nguyễn Thiết Sơn giữ chức vụ Phó Hiệu trưởng Trường THPT Tây Hà Nội; ông Phạm Quang Hiếu giữ chức vụ Phó Hiệu trưởng Trường THPT Kinh Đô; ông Nguyễn Danh Thông giữ chức vụ Hiệu trưởng Trường THPT Trần Thánh Tông; bà Vũ Thị Bích Ngọc giữ chức vụ Phó Hiệu trưởng Trường THPT Đào Duy Từ; ông Rovshan Zeynalov và bà Nguyễn Thị Thu Hoài lần lượt giữ chức vụ hiệu trưởng và phó hiệu trưởng Trường TH, THCS và THPT Song ngữ quốc tế Horizon.

Trúc Chi (theo Vietnamnet, Lao Động)

Nguồn Người Đưa Tin: https://nguoiduatin.vn/so-gd-dt-ha-noi-bo-nhiem-hang-loat-hieu-truong-hieu-pho-moi-a601286.html