Sở GD Hải Phòng đề xuất thi 3 môn vào lớp 10: Phụ huynh, học sinh phấn khởi

Các nhà trường cũng như phụ huynh, học sinh ở Hải Phòng mong ngóng phương án thi tuyển vào lớp 10 với 3 môn Toán, Ngữ văn, Ngoại ngữ sớm được thông qua.

Vừa qua, Sở Giáo dục và Đào tạo Hải Phòng đã đề xuất Ủy ban nhân dân thành phố phương thức tổ chức Kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10 trung học phổ thông, năm học 2023 - 2024.

Cụ thể, nhằm giảm tải áp lực cho các cơ sở giáo dục và phụ huynh, học sinh, phù hợp với nguyện vọng xã hội, Sở Giáo dục và Đào tạo Hải Phòng đề xuất phương án thi tuyển sinh vào lớp 10 trung học phổ thông năm học 2023 – 2024 cơ bản giữ như năm học 2022 – 2023.

Theo đó, Kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10 trung học phổ thông công lập gồm 3 bài thi (môn Toán, môn Ngữ văn và môn Ngoại ngữ).

Bài thi môn Toán và Ngữ Văn theo hình thức tự luận, thời gian làm bài 120 phút, thang điểm là 10, hệ số 2; bài thi môn Ngoại ngữ theo hình thức trắc nghiệm 60 phút (năm trước là 45 phút), thang điểm 10, hệ số 1.

Nội dung đề thi các môn Toán, Ngữ văn như cấu trúc đề thi tuyển sinh vào lớp 10 trung học phổ thông năm học 2022-2023.

Với môn Ngoại ngữ, thí sinh đăng ký một trong các Ngoại ngữ: tiếng Anh, tiếng Nga, tiếng Pháp, tiếng Trung Quốc, tiếng Nhật, tiếng Hàn Quốc.

Đối với tuyển sinh vào Trường Trung học phổ thông chuyên Trần Phú sẽ thực hiện theo Thông tư số 20/VBHN-BGDĐT ngày 30/5/2014 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo về Quy chế tổ chức và hoạt động của trường trung học phổ thông chuyên.

Trong đó, bài thi môn tiếng Anh không chuyên (tiếng Anh điều kiện) thi theo hình thức trắc nghiệm; bài thi môn tiếng Anh chuyên và tiếng Nhật chuyên gồm 2 phần (phần trắc nghiệm làm bài trên phiếu trả lời trắc nghiệm, chấm bằng máy và phần viết chấm tự luận); các bài thi còn lại thi theo hình thức tự luận.

Thời điểm tổ chức thi và đề thi các bài thi không chuyên (Toán và Ngữ văn) chung với đề thi tuyển sinh vào các trường trung học phổ thông công lập. Các nội dung khác thực hiện theo Thông tư số 20/VBHN-BGDĐT đã được triển khai trong Kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10 trung học phổ thông trong các năm học trước. Đăng ký nguyện vọng và xét tuyển chung với các trường trung học phổ thông.

Lịch thi ở Hải Phòng dự kiến tổ chức vào đầu tháng 6 năm 2023. Sở Giáo dục và Đào tạo sẽ công bố cụ thể lịch thi tuyển ngay sau khi Bộ Giáo dục và Đào tạo công bố lịch thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2023.

Trao đổi với phóng viên Tạp chí điện tử Giáo dục Việt Nam, cô Phạm Thị Duyên – Hiệu trưởng Trường Trung học cơ sở Quán Toan (quận Hồng Bàng, Hải Phòng) cho biết: “Đối với khóa học sinh lớp 9 sẽ tham gia kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10 năm nay, dù không còn phải học trực tuyến nữa, nhưng 2 năm trước, khi các em học lớp 7, lớp 8 thì thời gian học trực tuyến rất nhiều do ảnh hưởng của dịch Covid-19, điều này cũng ảnh hưởng đến các em trong quá trình học bậc trung học cơ sở.

Nhà trường cũng nắm bắt được tâm tư, nguyện vọng của phụ huynh và học sinh là rất muốn được thi 3 môn Ngữ văn, Toán, Ngoại ngữ. Nếu đề xuất của Sở Giáo dục và Đào tạo được thông qua sẽ giảm áp lực cho học sinh.

Thực tế, nhà trường cũng như giáo viên vẫn chuẩn bị tâm thế sẽ có thể thi thêm môn thứ 4 để trong công tác giảng dạy không bị động còn trường hợp duy trì thi 3 môn như năm ngoái thì các thầy, cô, học sinh rất phấn khởi”.

Chia sẻ thêm về việc lập kế hoạch ôn luyện cho học sinh lớp 9, Hiệu trưởng nhà trường cho biết: “Hiện nhà trường đang có kế hoạch trình để Phòng Giáo dục và Đào tạo tổng hợp, sau đó Phòng sẽ trình Ủy ban nhân dân quận Hồng Bàng”.

Việc tiếp tục thi 3 môn trong kỳ thi tuyển sinh lớp 10 sẽ giảm tải áp lực cho các nhà trường, giáo viên và học sinh. (Ảnh: Phạm Linh)

Việc tiếp tục thi 3 môn trong kỳ thi tuyển sinh lớp 10 sẽ giảm tải áp lực cho các nhà trường, giáo viên và học sinh. (Ảnh: Phạm Linh)

Còn theo thầy Nguyễn Văn Ca – Hiệu trưởng Trường Trung học cơ sở Ngô Gia Tự (quận Hồng Bàng, Hải Phòng), đề xuất tiếp tục được thi 3 môn như năm học 2022 – 2023 nếu được thông qua sẽ giảm tải áp lực đối với nhà trường, giáo viên và cả học sinh, phụ huynh.

“Đối với nhà trường sẽ thuận lợi hơn trong công tác chỉ đạo phần nội dung ôn thi, chuẩn bị kiến thức cho học sinh trong kỳ thi chuyển cấp sắp tới. Sẽ không có sự thay đổi nhiều trong hướng chỉ đạo xuyên suốt từ đầu năm đến giờ.

Nếu thêm môn thứ 4 thì đơn giản chỉ về thời khóa biểu thôi cũng sẽ có sự thay đổi nhiều so với hiện tại. Ví dụ như nếu thi thêm môn thứ 4 mà nằm trong các môn: Lịch sử, Địa lý, Vật Lý, Hóa học, Sinh học thì buộc kế hoạch dạy học, ôn tập sẽ phải bố trí vất vả hơn.

Vì thực hiện Chương trình giáo dục phổ thông 2018, hiện các nhà trường đang tập trung đội ngũ có năng lực của môn tích hợp Khoa học tự nhiên; Lịch sử và Địa lý giảng dạy cho các khối lớp 6, lớp 7.

Nếu thêm môn thi thứ 4 sẽ cần có phương án trong việc sắp xếp đội ngũ để ôn luyện cho học sinh lớp 9. Đây cũng là một vấn đề của công tác tổ chức trong các đơn vị nhà trường.

Còn nếu thi 3 môn, đối với giáo viên, học sinh đương nhiên sẽ rất phấn khởi khi được giảm áp lực khi chuẩn bị ôn luyện, phụ huynh cũng bớt lo lắng hơn” Hiệu trưởng nhà trường chia sẻ.

Trao đổi với phóng viên, chị Vũ Hoàng Anh (trú tại quận Lê Chân, Hải Phòng) cho biết: “Tôi rất ủng hộ việc tiếp tục thi 3 môn. Con tôi hiện đang học lớp 9 và cháu cũng có tâm sự việc sợ rằng nếu thi 4 môn sẽ áp lực và không biết có hoàn thành tốt kỳ thi quan trọng này hay không.

Tâm lý chung của phụ huynh và học sinh đều mong rằng sẽ được thi 3 môn để những lứa học sinh bị ảnh hưởng bởi dịch bệnh, học trực tuyến nhiều không thiệt thòi”.

Phạm Linh

Nguồn Giáo Dục VN: https://giaoduc.net.vn/so-gd-hai-phong-de-xuat-thi-3-mon-vao-lop-10-phu-huynh-hoc-sinh-phan-khoi-post232979.gd