Sở Giáo dục và Đào tạo Đà Nẵng nhận trách nhiệm vụ bảo mẫu đánh trẻ

Lãnh đạo ngành giáo dục Đà Nẵng thừa nhận hành vi bạo hành ở nhóm trẻ độc lập tư thục Mẹ Mười là dã man, diễn ra có hệ thống. Địa phương cam kết sẽ xử lý nghiêm.

'Sẽ xử lý người quay clip bảo mẫu đánh trẻ ở Đà Nẵng' Lãnh đạo quận Thanh Khê cho biết sẽ xử lý người quay clip vụ bảo mẫu đánh trẻ em ở cơ sở tư thục Mẹ Mười vì phát hiện bạo hành mà không báo cơ quan chức năng sớm.

Chiều 25/5, UBND TP Đà Nẵng tổ chức họp báo thông tin về vụ hành hạ người khác xảy ra tại nhóm trẻ độc lập Mẹ Mười (đường Thái Thị Bôi, quận Thanh Khê).

Ông Nguyễn Đình Vĩnh, Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo thành phố bày tỏ sự đáng tiếc khi xảy ra vụ việc tại nhóm trẻ Mẹ Mười.

Sẽ khởi tố chủ nhóm trẻ Mẹ Mười

Với tư cách là một công dân, ông Vĩnh nói cảm thấy "xót xa" khi xem lại clip quay cảnh bà Đinh Thị Hồng (46 tuổi, chủ nhóm trẻ độc lập Mẹ Mười) có những hành động hành hạ cháu bé mới 12 tháng tuổi.

Ông Nguyễn Đình Vĩnh nhận trách nhiệm về vụ đánh trẻ tại cơ sở Mẹ Mười. Ảnh: Đoàn Nguyên.

Người đứng đầu ngành giáo dục Đà Nẵng thông tin Công an quận Thanh Khê đã ra quyết định khởi tố vụ án Hành hạ người khác theo Điều 140 Bộ luật Hình sự, xảy ra tại nhóm trẻ độc lập Mẹ Mười. Nhà chức trách đang củng cố chứng cứ để khởi tố bị can đối với bà Hồng.

Ông Vĩnh cho hay nhóm trẻ này đã hoạt động hơn 10 năm nhưng đến năm 2013, UBND phường Chính Gián (quận Thanh Khê) mới cấp phép hoạt động.

Khi sự việc được phát hiện, nhóm trẻ này đang nhận chăm sóc, giáo dục 14 em (gồm 11 cháu trong độ tuổi từ 6 tháng tuổi đến 3 tuổi và 3 trẻ độ tuổi mẫu giáo).

Thời điểm này, nhóm trẻ này có 2 bảo mẫu, bà Đinh Thị Hồng vừa chủ nhóm trẻ vừa là bảo mẫu; bà Hồng có trình độ cao đẳng sư phạm mầm non và một bảo mẫu khác vừa được nhận vào làm việc - đã tốt nghiệp Đại học Sư phạm mầm non, nhưng chưa nhận bằng.

Sở Giáo dục và Đào tạo nhận trách nhiệm

Zing.vn đặt câu hỏi, căn cứ vào đâu mà Sở Giáo dục và Đào tạo lại báo cáo với Thành ủy, UBND Đà Nẵng là "các em tại nhóm trẻ Mẹ Mười không bị tổn thương về thể chất và tinh thần. Trách nhiệm của Sở Giáo dục và Đào tạo trong vụ việc này như thế nào?

Ông Vĩnh thẳng thắn thừa nhận để xảy ra sự việc trên, Sở Giáo dục chịu hoàn toàn trách nhiệm. "Đây là điều đáng tiếc và chúng tôi không thể đổ lỗi cho ai", ông Vĩnh nói.

Người đứng đầu ngành giáo dục Đà Nẵng thừa nhận công tác kiểm tra, giám sát đối với các cơ sở giữ trẻ ngoài công lập chưa nghiêm. Bằng cấp, trình độ các bảo mẫu cũng chưa đạt.

"Tuy nhiên, vấn đề bạo lực là thuộc về ý thức, một điều xảy ra mà ai cũng thấy bức xúc", ông Vĩnh nói.

Hình ảnh gây sốc cắt từ clip ghi cảnh bạo hành ở nhóm trẻ Mẹ Mười.

Còn ông Nguyễn Thanh Xuân, Phó chủ tịch UBND quận Thanh Khê, thì cho biết sau khi clip hành hạ trẻ em được đăng tải, các cơ quan chức năng quận phối hợp với Sở đã xuống hiện trường kiểm tra, đình chỉ và tước giấy phép hoạt động đối với chủ cơ sở Mẹ Mười.

Bên cạnh đó, cơ quan chức năng cũng gặp các cháu nhỏ và gia đình để thăm hỏi động viên.

"Bằng mắt thường, chúng tôi thấy các cháu không có biểu hiện bất thường nào nên mới báo cáo là các trẻ không bị tổn thương về thể chất và tinh thần", ông Xuân nói và thừa nhận nhận định ban đầu của cơ quan chức năng quận và Sở chưa chuẩn xác.

Ngày 21/5, nhiều phụ huynh kéo đến nhà trẻ Mẹ Mười. Ảnh: Giáp Hồ.

Ông Vĩnh giải thích thêm, do clip trên đã được quay cách đây một tháng nên không thể khẳng định các cháu nhỏ có bị "tổn thương về thể chất và tinh thần hay không".

"Đáng lẽ ra, chúng tôi phải báo cáo là tại hôm kiểm tra, các cháu không có dấu hiệu bị tổn thương về thể chất và tinh thần", ông Vĩnh đính chính.

Không đồng tình với những giải thích trên, một phóng viên đứng dậy nói hiện có một cháu (1 trong 2 cháu xuất hiện trong clip) đang phải điều trị tại bệnh viện vì liên tục chảy máu mũi. Chưa cơ quan nào giám định mà Sở Giáo dục và Đào tạo nói các cháu không bị tổn thương là khó chấp nhận.

Ông Xuân thừa nhận hiện có một cháu ở bệnh viện nhưng chưa hẳn nguyên nhân là do bị bạo hành. "Theo tôi biết thì cháu này có tiền sử bệnh chảy máu cam", ông Xuân nói và hứa sẽ cử người xuống bệnh viện thăm cháu bé.

Lãnh đạo Sở cho hay năm học tới ngành giáo dục Đà Nẵng sẽ xây thêm nhiều trường mầm non để hạn chế các cơ sở ngoài công lập. Bên cạnh đó, đơn vị cũng đề xuất tăng các quy định về chuẩn đối với giáo viên mầm non.

"Chúng tôi cũng sẽ thường xuyên tổ chức các đợt thanh tra đột xuất để kịp thời phát hiện, xử lý nghiêm những trường hợp can thiệp thô bạo đối với các cháu nhỏ", ông Vĩnh cam kết.

Đoàn Nguyên

Nguồn Znews: http://news.zing.vn/so-giao-duc-va-dao-tao-da-nang-nhan-trach-nhiem-vu-bao-mau-danh-tre-post845606.html