Sở GTVT Cần Thơ phát động Tết trồng cây thực hiện đề án 1 tỷ cây xanh

Lãnh đạo Sở GTVT Cần Thơ tham gia phát động Tết trồng cây, góp phần thực hiện đề án trồng 1 tỷ cây xanh, giai đoạn 2021 - 2025.

Ngày 6/6, tại huyện Thới Lai, Sở NN&PTNT Cần Thơ phối hợp tổ chức Lễ phát động “Tết trồng cây đời đời nhớ ơn Bác Hồ” và Chương trình Thu gom vỏ bao thuốc bảo vệ thực vật “Môi trường sạch, cuộc sống xanh” TP Cần Thơ 2023. Tham dự chứ có ông Nguyễn Ngọc Hè - Phó chủ tịch UBND TP Cần Thơ, ông Phạm Văn Đồng - Phó giám đốc Sở GTVT Cần Thơ cùng lãnh đạo địa phương, các sở ngành.

Phó chủ tịch UBND TP Cần Thơ Nguyễn Ngọc Hè (bên phải) tham gia trồng cây

Phó chủ tịch UBND TP Cần Thơ Nguyễn Ngọc Hè (bên phải) tham gia trồng cây

Tại lễ phát động, ông Nguyễn Ngọc Hè cho biết, Tết trồng cây được Bác Hồ kêu gọi và phát động từ năm 1960. Đến nay đã được 63 năm, Tết trồng cây đã trở thành một phong trào sâu rộng, thành tập quán tốt đẹp của dân tộc ta.

Đối với Cần Thơ, đây là lần thứ 20 Tết trồng cây được phát động, sau 20 năm thành phố trực thuộc Trung ương.

“Trong bối cảnh tình trạng ô nhiễm môi trường và biến đổi khí hậu diễn biến phức tạp, ĐBSCL là vùng đất chịu tác động rất lớn nên ý thức bảo vệ môi trường càng có ý nghĩa và trở thành nhiệm vụ cấp thiết”, ông Hè nói.

Sau lễ phát động, Phó chủ tịch UBND TP Cần Thơ cùng lãnh đạo các sở ngành, địa phương đã trồng cây dọc theo đoạn dường dài 6km.

Ông Phạm Văn Đồng - Phó giám đốc Sở GTVT Cần Thơ tham gia Tết trồng cây

Đây là tuyến đường nông thôn mới kiểu mẫu đang được xây dựng, thuộc tuyến ĐT922, thị trấn Thới Lai.

Tại lễ phát động, đơn vị tài trợ cũng hỗ trợ 2.000 cây giống và các vật tư liên quan, trong đó có 500 cây sao đen, 1.500 cây bằng lăng.

Nguyên Việt

Nguồn Giao Thông: https://www.baogiaothong.vn/so-gtvt-can-tho-phat-dong-tet-trong-cay-thuc-hien-de-an-1-ty-cay-xanh-d593287.html