Số học sinh, sinh viên, thanh niên dân tộc thiểu số tiêu biểu năm 2020 tăng hơn 20%

Chiều nay (28/12), tại Ủy ban Dân tộc, đã diễn ra buổi gặp mặt những học sinh, sinh viên và thanh niên dân tộc thiểu số tiêu biểu năm 2020 được tuyên dương.

 Bộ trưởng, Chủ nhiệm Ủy ban Dân tộc Đỗ Văn Chiến trao quà cho các học sinh, sinh viên, thanh niên dân tộc thiểu số tiêu biểu. Ảnh: DTPT

Bộ trưởng, Chủ nhiệm Ủy ban Dân tộc Đỗ Văn Chiến trao quà cho các học sinh, sinh viên, thanh niên dân tộc thiểu số tiêu biểu. Ảnh: DTPT

Tại buổi gặp mặt, Bộ trưởng, Chủ nhiệm Ủy ban Dân tộc Đỗ Văn Chiến khen ngợi những nỗ lực, cố gắng mà các em đã trải qua để có được những thành tích tốt nhất. Với những em lần đầu được về thủ đô Hà Nội, Bộ trưởng, Chủ nhiệm Ủy ban dân tộc Đỗ Văn Chiến cho biết đây sẽ là kỷ niệm rất đẹp, không thể quên, sẽ là động lực tinh thần để các em tiếp tục vươn lên.

Bộ trưởng, Chủ nhiệm Ủy ban Dân tộc cũng chia sẻ với những em bị mồ côi cha/mẹ, các em đã nỗ lực rất nhiều lần để vượt qua chính mình. Với những em được học trong các trường dân tộc nội trú đang được hưởng chính sách rất lớn của Đảng và Nhà nước trong việc ưu tiên chăm lo phát triển, giáo dục đào tạo con em đồng bào dân tộc thiểu số, các em cần ghi nhớ và phấn đấu hơn nữa.

Bộ trưởng, Chủ nhiệm Ủy ban dân tộc nhắc nhở các em cần giữ gìn tiếng dân tộc của mình, cần giữ gìn hồn cốt của người dân tộc thiểu số là trung thực, vượt khó, thật thà, có sức sống mãnh liệt.

Năm 2020 là năm thứ 8, Ủy ban Dân tộc chủ trì, phối hợp với Bộ GD&ĐT và TƯ Đoàn TNCS Hồ Chí Minh tổ chức Lễ Tuyên dương học sinh, sinh viên, thanh niên dân tộc thiểu số xuất sắc, tiêu biểu.

Đây là sự kiện được tổ chức thường niên nhằm tiếp tục tôn vinh truyền thống hiếu học của dân tộc Việt Nam, đồng thời biểu dương, khích lệ tinh thần nỗ lực phấn đấu, vượt qua mọi khó khăn, thách thức để đạt được những thành tích xuất sắc, tiêu biểu trong học tập, rèn luyện và tham gia các hoạt động xã hội của học sinh, sinh viên, thanh niên dân tộc thiểu số năm học 2019-2020. Đây cũng là dịp để học sinh, sinh viên, thanh niên dân tộc thiểu số được gặp gỡ, giao lưu, trao đổi kinh nghiệm trong quá trình học tập, rèn luyện, phấn đấu vươn lên.

Bộ trưởng, Chủ nhiệm UBDT Đỗ Văn Chiến, Trưởng Ban Chỉ đạo Lễ Tuyên dương, phát biểu tại buổi gặp mặt. Ảnh: DTPT

Năm 2020, có 145 học sinh, sinh viên, thanh niên dân tộc thiểu số đại diện 50 dân tộc ở 47 địa phương được tuyên dương. Trong đó, có 13 học sinh, sinh viên dân tộc thiểu số đạt giải nhất, nhì trong cuộc thi học sinh giỏi quốc gia năm 2020, 68 học sinh trúng tuyển vào các trường ĐH, học viện có tổng số 27 điểm trở lên theo tổ hợp môn xét tuyển (không tính điểm ưu tiên, điểm tăng do nhân hệ số đối với môn năng khiếu theo quy định của một số trường), 11 thanh niên là người dân tộc thiểu số đạt các thành tích xuất sắc, tiêu biểu trong năm 2019-2020…

Đặc biệt, trong 16 dân tộc thiểu số ít người (dưới 10.000 người) có 18 học sinh, sinh viên, thanh niên thuộc 15 dân tộc ít người được tuyên dương. Trong đó, 5 dân tộc rất ít người (dân số dưới 1.000 người) là Ơ Đu, Brâu, Rơ Măm, Pu Péo, Si La đều có học sinh, sinh viên, thanh niên được tuyên dương. Năm 2020, số lượng học sinh, sinh viên đạt giải Nhất, Nhì, Huy chương Vàng, Bạc trong các cuộc thi nghệ thuật, thể thao toàn quốc, khu vực và quốc tế tăng cao so với các năm trước (7 em).

Lễ tuyên dương thể hiện rõ sự quan tâm của Đảng, Nhà nước, Ủy ban dân tộc đối với sự nghiệp giáo dục ở vùng dân tộc thiểu số và miền núi. Từ đó, tạo động lực để các em tiếp tục nỗ lực, phấn đấu, rèn luyện để trở thành những tài năng trẻ cống hiến cho sự nghiệp xây dựng quê hương, đất nước. Đồng thời, tạo sức lan tỏa, truyền cảm hứng để giới trẻ không ngừng phấn đấu rèn luyện, học tập, đóng góp công sức vào sự nghiệp đổi mới của đất nước.

Lễ tuyên dương được truyền hình trực tiếp trên kênh VTC và VOV của Đài Tiếng nói Việt Nam, lúc 20h ngày 29/12/2020 tại Nhà hát Đài Tiếng nói Việt Nam.

PV

Nguồn Phụ Nữ VN: https://phunuvietnam.vn/so-hoc-sinh-sinh-vien-thanh-nien-dan-toc-thieu-so-tieu-bieu-nam-2020-tang-hon-20-so-voi-nam-2019-20201228202056035.htm