Sở hữu 320 triệu USD, Taylor Swift tiêu tiền hào phóng như thế nào

Chưa đầy 30 tuổi, nữ ca sĩ Taylor Swift không chỉ có bộ sưu tập 10 giải Grammy mà còn là một trong những nghệ sĩ giàu nhất thế giới khi sở hữu khối tài sản trị giá 320 triệu USD.

Theo ước tính của tạp chí Forbes, Taylor Swift sở hữu khối tài sản 320 triệu USD. Tháng 12 này mới tròn 30 tuổi nhưng giọng ca I Knew You Were Trouble đã giàu hơn hẳn các bậc đàn chị như Lady Gaga hay Katy Perry và chỉ còn kém những siêu sao đã nổi tiếng từ hàng chục năm qua như Beyoncé, Barbara Streisand, Celine Dion và Madonna.

Theo ước tính của tạp chí Forbes, Taylor Swift sở hữu khối tài sản 320 triệu USD. Tháng 12 này mới tròn 30 tuổi nhưng giọng ca I Knew You Were Trouble đã giàu hơn hẳn các bậc đàn chị như Lady Gaga hay Katy Perry và chỉ còn kém những siêu sao đã nổi tiếng từ hàng chục năm qua như Beyoncé, Barbara Streisand, Celine Dion và Madonna.

Các chuyến lưu diễn chính là nguồn thu lớn nhất của Taylor Swift. Chuyến lưu diễn 1989 hồi năm 2015 đạt doanh thu 250 triệu USD.

Còn chuyến lưu diễn Reputation Stadium Tour năm 2018 đạt doanh thu tới 266,1 triệu USD từ 2 triệu vé bán ra. Rất giàu có nên Taylor Swift cũng rất biết cách tiêu tiền.

Nữ triệu phú sở hữu 8 bất động sản cao cấp ở 4 bang tại Mỹ, trị giá tổng cộng 84 triệu USD, trong đó có một biệt thự tại Beverly Hills (Los Angeles) trị giá 30 triệu USD. Trong ảnh là biệt thự ven biển của cô ở Rhode Island, trị giá khoảng 6,5 triệu USD.

Nhiều nguồn tin khẳng định Taylor Swift sở hữu hai chiếc máy bay cá nhân Dassault. Tùy theo model, mỗi chiếc Dassault có thể có giá lên đến 58 triệu USD.

Nữ ca sĩ thường dùng máy bay riêng đi nghỉ dưỡng ở các hòn đảo nhiệt đới. Sau khi kết thúc tour diễn 1989, Taylor Swift bao toàn bộ 125 thành viên nhóm nhạc và nhân viên một chuyến nghỉ dưỡng ở Australia.

Taylor Swift là một người rất hào phóng và thường xuyên làm từ thiện. Vào sinh nhật thứ 24, cô quyên góp 100.000 USD cho dàn giao hưởng Nashville.

Năm 2016, Taylor Swift quyên 1 triệu USD cho các nạn nhân trận lũ ở Louisiana và 500.000 USD cho quỹ cứu hộ lũ lụt ở Nashville.

Cô cam kết hỗ trợ 4 triệu USD cho Country Music Hall of Fame và 50.000 USD cho các trường công tại New York. Nữ ca sĩ còn quyên 10.000 USD cho một trẻ tự kỷ, 50.000 USD cho một bệnh nhân ung thư. Có lần cô chi gần 2.000 USD cho hai fan để trả nợ học phí. Ngoài ra, cô hỗ trợ cho người bạn Kesha tới 250.000 USD khi cô kiện một nhà sản xuất âm nhạc.

Sự phóng khoáng của Taylor Swift không dừng lại ở đó. Một lần đi ăn với Ed Sheeran ở Philadelphia, cô boa cho người phục vụ tới 500 USD. Tại New York, cô thường đi ăn ở các nhà hàng sang trọng như The Fat Radish, The Spotted Pig, Sarabeth's và L'Asso.

Taylor Swift nuôi khá nhiều mèo. Cô có hai con mèo giống Scottish Fold, một con giá 1.000 USD và một con 1.500 USD.

Là một ca sĩ, đương nhiên Taylor Swift phải chi nhiều tiền cho quần áo hàng hiệu. Christian Louboutin, Saint Laurent hay Bulgari là những thương hiệu yêu thích của cô. Bộ cánh nữ ca sĩ mặc trong ảnh tiêu tốn hơn 8.200 USD.

Tuy nhiên cô cũng không cuồng hàng hiệu. Nhiều lần người ta thấy Taylor Swift mặc đồ bình dân, ví dụ như sandal Steve Madden giá 60 USD, áo Gen Z-obsession Brandy Melville giá tương tự. Cô cũng rất thích đồ của thương hiệu Madewell. Một chiếc quần short hiệu này có giá chỉ 72 USD, áo crop top 62 USD.

Nguyễn Đạt
Theo Business Insider

Nguồn Znews: http://news.zing.vn/so-huu-320-trieu-usd-taylor-swift-tieu-tien-hao-phong-nhu-the-nao-post944217.html