Sở hữu khối tài sản hơn 26.000 tỷ đồng, Phạm Băng Băng làm gì mà giàu có đến vậy?

Sau khi 'bay mất' 3 ngàn tỷ đồng để đóng bù và nộp phạt tiền trốn thuế, không bàn đến tương lai như thế nào thì số tiền còn lại trong túi của Phạm Băng Băng được dự đoán vẫn còn đến 20-23 ngàn tỷ đồng, tính luôn trường hợp phải bán tháo luôn số tài sản để ứng ra số tiền mặt trả thuế.

Trước khi có kết luận về trốn thuế, hàng loạt tờ báo Trung Quốc kê khai thử số tài sản mà nữ hoàng giải trí xứ Trung có được là bao nhiêu. Nhiều người bất ngờ trước khả năng kiếm tiền của Phạm Băng Băng, không những đối với ngành nghệ thuật mà cô còn vươn mình ra nhiều lĩnh vực kinh doanh khác.

Nhan sắc Phạm Băng Băng từ bé đến khi trưởng thành.

20 tuổi đã biết đầu tư bất động sản tại nước ngoài

Nổi danh sau bộ phim Hoàn Châu cách cách, 17 tuổi Phạm Băng Băng đã có thể kiếm được hơn 10 triệu NDT (hơn 35 tỷ đồng) trong vòng một năm từ thu nhập đóng phim và quảng cáo. Đây là một con số rất lớn lúc bấy giờ. Thời điểm ấy, Băng Phạm còn nhỏ và chưa biết cách đầu tư nên đã giao toàn bộ số tiền này cho bố mẹ giữ hộ.

Khoảng thời gian từ năm 2000-2002, Phạm Băng Băng quen biết nữ diễn viên tên là Trương Lỵ. Chính người phụ nữ này là người thầy đầu tiên chỉ dạy Băng Phạm cách đầu tư, kinh doanh. Trương Lỵ gặp gỡ Phạm Băng Băng khi cô đang du học tại Canada. Lúc mới đến nơi đây, Trương Lỵ chỉ là một cô sinh viên nghèo, về sau trở thành người mô giới tại một công ty bất động sản.

Nữ diễn viên Trương Lỵ

Sau khi kết bạn, cả hai hùn vốn đầu tư một số dự án bất động sản, từ đó con đường kinh doanh của Phạm Băng Băng mở ra từ đây. Lần đầu tiên kinh doanh, Phạm Băng Băng đầu tư một ngôi nhà trị giá 270.000 USD. Với khả năng khi ấy, cô nàng chưa đủ tiền để có thể mua được căn nhà này, do đó đã chuyển sang hình thức trả góp.

Sau khi đạt được thỏa thuận, mức giá ngôi nhà được giảm xuống còn 200.000 USD. Gần 2 năm sau, Phạm Băng Băng mua đứt được căn nhà, tại thời điểm ấy, giá nhà đã tăng đến 370.000 USD, Băng Phạm có thể nhẹ nhàng thu về 170.000 USD dù chẳng làm gì nhiều, nhưng cô lại không làm như thế. “Mua đi bán lại chỉ là một sự đầu cơ, khác biệt chỉ tạo ra 10% lợi nhuận, vì vậy đây là cách kinh doanh ngắn hạn, mặc dù rủi ro là nhỏ thì lợi nhuận mang về cũng chẳng được bao nhiêu”, Phạm Băng Băng chuyển sang hướng kinh doanh theo cách mình nghĩ và tương lai nó mang về lợi nhuận gấp 200%-300% số vốn ban đầu mà vẫn có thể tăng tiếp mãi.

Phạm Băng Băng cho sửa chữa căn nhà và biến nó thành một khu nhà trọ cho sinh viên Trung Quốc du học tại Canada. Năm 2004, Phạm Băng Băng lại tiếp tục đẩy mạnh mua những ngôi nhà xung quanh và xây lại thành một chuỗi khách sạn mang tên “Băng Băng tiểu sạn”. Đến thời điểm hiện tại, chuỗi khách sạn này đã có mặt ở nhiều trường đại học Canada như: McGill, Waterloo, McMaster, QueenWestern Ontario, Chu Bian, British Columbia và Alberta. Và giá trị bất động sản của khu khách sạn này đã tăng hơn 90% số vốn đầu tư. Tính đến cuối năm 2016, lợi nhuận từ đầu tư nước ngoài của Phạm Băng Băng hàng năm đều duy trì trên 14%, toàn bộ lợi nhuận đầu tư tại nước ngoài đã trên 200%

Chuyên gia kinh tế Trung Quốc đánh giá nước đi này của Phạm Băng Băng thể hiện con người cô vô cùng bản lĩnh và kiên định. Bởi khi ấy giá nhà tại Canada tăng liên tục, nhiều người đổ xô đi bán lại để kiếm lời, nhưng Băng Phạm vẫn nhất quyết làm theo sự phán đoán của mình. Để rồi số tiền cô kiếm được còn gấp nhiều lần những người đã vội vàng đi bán nhà kia. Theo thời gian, giá nhà cứ tăng, vừa sở hữu được bất động sản, vừa kiếm được lợi nhuận từ việc kinh doanh khách sạn. Và khi ấy, cô nàng chỉ vừa ngoài 20 tuổi, một nước cờ quá thông minh ngoài sức tưởng tượng khi ở độ tuổi còn quá trẻ như vậy.

Phỏng vấn Phạm Băng Băng và Lý Thần.

Vươn mình trở thành doanh nhân, tài sản trải dài khắp Trung Quốc đến nước ngoài

Phạm Băng Băng có trên dưới 10 căn biệt thự trải dài từ Sơn Đông, Bắc Kinh, Thượng Hải, cho đến Hong Kong cùng với chục chiếc xe hơi thuộc dòng Mercedes và một chiếc phi cơ trị giá hàng trăm tỷ đồng.

Ngoài đầu tư bất động sản, Phạm Băng Băng còn đam mê với cổ phiếu. Ngày 31/12/2014, đơn xin IPO của Ảnh Thị Đường Đức của Phạm Băng Băng được thông qua, cô trở thành 1 trong 10 cổ đông lớn nhất của công ty, viết nên “giai thoại” từ 800 ngàn NDT tiền đầu tư (2,64 tỷ đồng) biến thành 80 triệu NDT (264 tỷ đồng). Hiện tại, giá trị cổ phiếu Phạm Băng Băng sở hữu tại công ty Đường Đức lên tới 108 triệu NDT (384 tỷ đồng). Bỏ ra hơn 2 tỷ để nắm trong tay đến hơn 300 tỷ đồng như hiện tại, bạn thấy có đáng nể không?

Phạm Băng Băng đang quản lý 12 công ty, trong đó 5 công ty do cô đứng tên làm người đại diện pháp lý. Nàng đại hoa còn là cổ đông của 7 công ty cũng như đảm nhiệm vị trí quản lý của 9 công ty khác. Tính tổng cộng trên mặt pháp lý, Phạm Gia quản lý đến tận … 28 công ty.

Công ty gia tộc của Phạm Băng Băng cũng là cổ đông Đại lý Nông Nghiệp Yên Thai. Năm 2015, ngân hàng đánh giá Yên Thai trị giá 4 tỷ NDT (13 ngàn 600 tỷ VND). Phạm Băng Băng cùng Lý Thần cũng là cổ đông của công ty quản lý đầu tư Ái Mỹ Thần. Năm 2016, Công ty kết hợp với Ảnh thị Đường Đức cùng bỏ ra 30 triệu NDT (102 tỷ VND) thành lập thêm một công ty phục vụ chế tác phim ảnh, trong đó Ái Mỹ Thần chiếm 51% cổ phần, nắm quyền điều hành công ty mới. Công ty mới này sau khi thành lập được khoảng nửa năm, giá trị hiện tại được xác định hơn 800 triệu NDT (3000 tỷ đồng).

Năm 2015, Phạm Gia từng bỏ ra 3 triệu NDT (hơn 10 tỷ đồng) để trở thành cổ đông công ty rượu vang ở Ninh Hạ (Trung Quốc). Lợi nhuận mà nhãn hàng đem lại cho cô hàng năm đến 14 triệu NDT (45 tỷ đồng).

Những điều bạn chưa biết về Phạm Băng Băng.

Thu nhập từ hoạt động nghệ thuật: 1 phút trên thảm đỏ trị giá 300 triệu đồng

“Mỗi sự kiện có mặt Phạm Băng Băng sẽ thu hút đông đảo người quan tâm hơn hẳn các nữ diễn viên hạng A khác. Cô ấy biết cách làm mới mình và lại toát lên vẻ kiêu sa. Những thương hiệu lớn đều muốn mời cô ấy. Tôi có thể khẳng định cô ấy đang là nghệ sĩ đắt giá nhất hiện nay”. Mỗi phút, Phạm Băng Băng dễ dàng đút túi 300 triệu đồng khi dự thảm đỏ hoặc tham gia khai trương nhãn hàng thương hiệu. Đây là giá mời vào thời điểm 2015 và cứ mỗi năm số tiền này lại được tăng lên.

5 năm liên tiếp Phạm Băng Băng đứng đầu trên bảng xếp hạng người nổi tiếng của Forbes Trung Quốc về thu nhập và sự ảnh hưởng trong giới nghệ thuật. Năm 2013, cô kiếm về 110 triệu NDT (380 tỷ đồng). Năm 2014 thu nhập tăng lên thành 122 triệu NDT (421 tỷ đồng). Năm 2015 số tiền cô mang về lại tiếp tục tăng đến 138 triệu NDT (476 tỷ đồng). Đến năm 2016, đạt mốc 240 triệu NDT (829 tỷ đồng), năm tiếp theo trở thành 300 triệu NDT (hơn 1 ngàn tỷ đồng). 5 năm vừa qua (không tính đến năm 2018) mức thu nhập về hoạt động nghệ thuật giúp Phạm Băng Băng bỏ túi đến 900 triệu NDT (3100 tỷ đồng).

Giá trị đại ngôn thương hiệu Phạm Băng Băng cũng cao nhất Trung Quốc. Mỗi năm, hãng tóc giả Rebacca phải trả 5,54 triệu NDT (gần 20 tỷ đồng) để duy trì hợp đồng sử dụng hình ảnh và quay quảng cáo quảng bá. Năm 2013, hãng kim cương Starlight Jewelry bỏ ra 1,23 triệu NDT (hơn 5 tỷ đồng) để có được chữ ký của cô. Năm 2015, Phạm Gia làm đại sứ cho thương hiệu trà Trường Thọ Hoa với giá 10 triệu NDT (hơn 33 tỷ đồng). Đây là chưa kể đến những thương hiệu nổi tiếng trên toàn thế giới mời cô trở thành đại diện toàn cầu.

Với những thống kê sơ bộ như trên, số tài sản này chưa phải là tất cả vì nhiều nguồn thu nhập của cô không được công khai toàn bộ. Ngoại trừ mảng nghệ thuật, Phạm Băng Băng khiến nhiều người phải nể phục trước tài kinh doanh đáng kinh ngạc của mình. Dù không biết tương lai Phạm Băng Băng có thể hoạt động nghệ thuật được nữa hay không, nhưng với những gì nêu trên chúng ta có thể thấy rõ Phạm Băng Băng vẫn sống ổn với tài kinh doanh của mình!

Thống kê tài sản khổng lồ của Phạm Băng Băng.

Âu Vì

Nguồn SaoStar: https://saostar.vn/dien-anh/so-huu-khoi-tai-san-hon-26-000-ty-dong-pham-bang-bang-lam-gi-ma-giau-co-den-vay-3780564.html