Sở hữu rất nhiều khoáng sản quan trọng, Canada khẳng định sẵn sàng làm điều này với G7

Canada khẳng định có thể trở thành nhà cung cấp khoáng sản đáng tin cậy cho các đồng minh G7.

Bộ trưởng Môi trường và biến đổi khí hậu Canada Steven Guilbeault cho krằng, nguồn tài nguyên khoáng sản có ý nghĩa vô cùng chiến lược. (Nguồn: miningir.com)

Bộ trưởng Môi trường và biến đổi khí hậu Canada Steven Guilbeault cho krằng, nguồn tài nguyên khoáng sản có ý nghĩa vô cùng chiến lược. (Nguồn: miningir.com)

Ngày 14/4, tờ The Globe and Mail cho biết, Canada sẽ sẵn sàng trở thành nhà cung cấp khoáng sản quan trọng đáng tin cậy của các đồng minh, trong đó có cả Nhật Bản, khi Nhóm các nước công nghiệp phát triển hàng đầu thế giới (G7) coi những khoáng sản đó là cần thiết cho mục tiêu khí hậu và an ninh năng lượng.

Phát biểu tại Nhật Bản, nơi đang diễn ra Hội nghị G7 cấp bộ trưởng, Bộ trưởng Môi trường và biến đổi khí hậu Canada Steven Guilbeault cho rằng "nguồn tài nguyên này có ý nghĩa vô cùng chiến lược, không chỉ từ quan điểm kinh tế mà còn từ cả tầm nhìn về an ninh. Canada có rất nhiều khoáng sản quan trọng và có thể trở thành nhà cung cấp đáng tin cậy cho các đồng minh như Nhật Bản".

Hội nghị cấp bộ trưởng G7 lần này sẽ thảo luận về tầm quan trọng ngày càng tăng của khoáng sản chủ chốt đối với quá trình chuyển đổi năng lượng sạch và nhu cầu phòng ngừa rủi ro an ninh, kinh tế do chuỗi cung ứng dễ bị tổn thương và sự độc quyền gây ra.

Canada đã ký một kế hoạch hành động chung với Mỹ để thúc đẩy chuỗi cung ứng an toàn cho các khoáng sản quan trọng và đã có các thỏa thuận hợp tác về khoáng sản quan trọng, tương tự với Nhật Bản cùng Liên minh châu Âu (EU).

Nguồn TG&VN: https://baoquocte.vn/so-huu-rat-nhieu-khoang-san-quan-trong-canada-khang-dinh-san-sang-lam-dieu-nay-voi-g7-223621.html