Sơ kết 1 năm kết nghĩa giữa VOV TP.HCM với thôn đồng bào dân tộc Chăm ở Bình Thuận

Ngày 9/6, tại tỉnh Bình Thuận, Cơ quan thường trú Đài Tiếng nói Việt Nam tại TP.HCM tổ chức sơ kết 1 năm kết nghĩa với thôn Bình Hòa (thuộc xã Phan Hòa, huyện Bắc Bình).

Trong năm qua, dù gặp nhiều khó khăn do ảnh hưởng của dịch COVID-19, nhưng các hoạt động gắn kết giữa cơ quan thường trú Đài Tiếng nói Việt Nam (TNVN) tại TP.HCM và thôn Bình Hòa vẫn luôn được chú trọng và đạt nhiều kết quả đáng ghi nhận.

Toàn cảnh buổi sơ kết

Toàn cảnh buổi sơ kết

Cụ thể, cơ quan thường trú Đài TNVN tại TP.HCM đã phát huy vai trò, trách nhiệm của mình, làm tốt công tác tuyên truyền, kịp thời phản ánh những vấn đề, sự kiện trên địa bàn tỉnh Bình Thuận nói chung, của huyện Bắc Bình, xã Phan Hòa và thôn Bình Hòa nói riêng.

Những thông tin được phản ánh trên Đài TNVN đã góp phần cổ vũ, động viên nhân dân trên địa bàn tích cực lao động sản xuất, góp sức cùng chính quyền địa phương giữ vững ổn định tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, xây dựng nếp sống văn hóa khu dân cư, phát triển kinh tế gia đình, nhờ đó nâng cao đời sống vật chất tinh thần của bà con, bộ mặt thôn xóm ngày càng khang trang, sạch đẹp.

Ông Thông Minh Linh, Bí thư xã Phan Hòa phát biểu tại buổi lễ sơ kết

Mặt khác, những vấn đề còn tồn tại bức xúc được thông tin kịp thời đã có tác động mạnh mẽ trong dư luận xã hội, được lãnh đạo chính quyền tỉnh, huyện quan tâm giải quyết, nhận được sự đồng thuận của nhân dân. Cụ thể như các vướng mắc trong nâng cấp tuyến đường liên xã Phan Hòa; tình trạng thiếu nước sinh hoạt cho nhân dân vào giờ cao điểm do Nhà máy nước Phan Hòa chưa thể chuyển giao; cầu Bình Liêm bắc qua sông Lũy xây dựng 10 năm vẫn chưa hoàn thành…

Được biết, thôn Bình Hòa, xã Phan Hòa, huyện Bắc Bình, tỉnh Bình Thuận có 316 hộ với hơn 1.895 nhân khẩu, tất cả đều là đồng bào Chăm theo đạo Bà ni. Đời sống của đại bộ phận người dân ở đây còn gặp nhiều khó khăn.

Đại diện lãnh đạo VOV.HCM tặng quà cho các em học sinh nghèo vượt khó của thôn Bình Hòa

Hoạt động kết nghĩa giữa Cơ quan thường trú Đài Tiếng nói Việt Nam tại TP.HCM và thôn Bình Hòa nhằm thực hiện Chỉ thị số 05 ngày 23/6/2021 của Ban Bí thư “Về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác giảm nghèo bền vững đến năm 2030”, với mục tiêu hỗ trợ địa phương trong công tác giảm nghèo bền vững.

Các em học sinh rất phấn khởi khi nhận được sự động viên, quan tâm

Trong thời gian tới, hai đơn vị tiếp tục triển khai các hoạt động phối hợp, hỗ trợ lẫn nhau, thực hiện các nội dung đã ký kết, từng bước rút kinh nghiệm để hoàn thành mục tiêu đề ra.

Bà Cao Thị Thoa - Phó Giám đốc Cơ quan thường trú tại TP.HCM phát biểu tại buổi lễ sơ kết

Dịp này, đại diện lãnh đạo Cơ quan thường trú Đài tiếng nói Việt Nam tại TP.HCM đã trao tặng 10 suất học bổng cho các cháu học sinh vượt khó học giỏi và 50 suất quà cho các hộ nghèo trong thôn./.

Đoàn Sĩ/VOV-TP.HCM

Nguồn VOV: https://vov.vn/xa-hoi/so-ket-1-nam-ket-nghia-giua-vov-tphcm-voi-thon-dong-bao-dan-toc-cham-o-binh-thuan-post1025582.vov