Sơ kết 5 năm thực hiện Nghị quyết 12b và tổng kết thi đua 'Giỏi việc nước - Đảm việc nhà'

Chiều nay (31/3), Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) huyện Thanh Trì tổ chức Hội nghị Tổng kết phong trào thi đua 'Giỏi việc nước - Đảm việc nhà' năm 2021 và Sơ kết 5 năm thực hiện Nghị quyết 12b/NQ- TLD ngày 12/7/2017 của Ban chấp hành Tổng LĐLĐ Việt Nam.

Báo cáo Sơ kết 5 năm thực hiện Nghị quyết 12b/NQ- TLD ngày 12/7/2017 của Ban chấp hành Tổng LĐLĐ Việt Nam, Phó Chủ tịch LĐLĐ huyện Thanh Trì Bùi Văn Bình cho biết: Trong 5 năm qua, thực hiện Nghị quyết 12b/NQ- TLĐ ngày 12/7/2017 của Ban chấp hành Tổng LĐLĐ Việt Nam về hoạt động của Ban Nữ công quần chúng trong các doanh nghiệp khu vực ngoài nhà nước, LĐLĐ huyện đã chỉ đạo thực hiện tốt công tác tuyên truyền, phổ biến các văn bản chỉ đạo của Tổng LĐLĐ Việt Nam và LĐLĐ Thành phố và huyện đến cán bộ, công chức, viên chức, người lao động, đoàn viên công đoàn trong các Công đoàn cơ sở (CĐCS).

Phó Ban Nữ công LĐLĐ thành phố Hà Nội Trần Thị Tươi trao Giấy khen cho các Ban Nữ công quần chúng có thành tính xuất sắc trong 5 năm thực hiện Nghị quyết 12b của Tổng LĐLĐ Việt Nam

Được sự chỉ đạo của LĐLĐ Thành phố, Ban Chấp hành, Ban Nữ công Công đoàn các cấp trong huyện đã tích cực nghiên cứu, đổi mới hình thức hoạt động với phương châm hướng về cơ sở và tập trung vào các hoạt động chuyên môn, tạo điều kiện thuận lợi nhất cho chị em tham gia vào các hoạt động của cơ quan, của đơn vị.

Đối với phong trào "Giỏi việc nước - Đảm việc nhà" năm 2021, Phó Chủ tịch LĐLĐ huyện Thanh Trì cũng cho biết: Căn cứ vào chương trình hoạt động của Ban Nữ công LĐLĐ Thành phố Hà Nội, LĐLĐ huyện Thanh Trì đã tích cực, chủ động và triển khai sâu rộng phong trào thi đua “Giỏi việc nước - Đảm việc nhà” gắn với việc thực hiện “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”, phong trào “Phụ nữ tích cực học tập, lao động sáng tạo, xây dựng gia đình hạnh phúc” và các phong trào thi đua trong nữ công nhân, viên chức, lao động (CNVCLĐ).

Ông Nguyễn Việt Phương - Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy Thanh Trì, trao Giấy khen cho nữ CNVCLĐ "Giỏi việc nước - Đảm việc nhà"

Kết quả đã có 5.120 chị đạt danh hiệu "Giỏi việc nước - Đảm việc nhà" cấp cơ sở. LĐLĐ huyện đã biểu dương 20 tập thể và 121 chị đạt danh hiệu "Giỏi việc nước - Đảm việc nhà" năm 2021 cấp trên cơ sở và 15 Ban nữ công quần chúng tiêu biểu.

Tại Hội nghị, đại diện các CĐCS cũng tham luận một số nội dung nhằm nâng cao chất lượng phong trào thi đua "Giỏi việc nước - Đảm việc nhà" trong nữ CNVCLĐ. Qua đó, đóng góp những ý tưởng, cách làm đổi mới, sáng tạo trong phong trào, để công tác nữ công đạt hiệu quả cao nhất.

Phát biểu tại Hội nghị, Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy Thanh Trì Nguyễn Việt Phương đồng tình với báo cáo và tham luận của Hội nghị và đánh giá cao việc triển khai công tác nữ công từ huyện đến cơ sở.

Ông Nguyễn Việt Phương đề nghị trong thời gian giới, các cấp Công đoàn huyện Thanh Trì tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền về mục đích ý nghĩa, tầm quan trọng của phong trào thi đua “Giỏi việc nước - Đảm việc nhà” trong nữ CNVCLĐ và Nghị quyết 12b/NQ- TLĐ ngày 12/7/2017 của ban chấp hành Tổng LĐLĐ Việt nam về hoạt động của Ban nữ công quần chúng trong các doanh nghiệp khu vực ngoài nhà nước.

Bên cạnh đó, chủ động phối hợp tổ chức các hoạt động góp phần xây dựng đời sống văn hóa ở đơn vị; đưa nội dung phong trào thi đua vào chương trình kế hoạch năm và vận động nữ CNVCLĐ thực hiện.

Ông Lương Anh Dũng - Chủ tịch LĐLĐ huyện Thanh Trì trao Giấy khen cho nữ CNVCLĐ "Giỏi việc nước - Đảm việc nhà"

Hàng năm tổ chức biểu dương các tập thể, cá nhân tiêu biểu, nhân dịp ngày 8/3, 20/10 tạo môi trường văn hóa, giữ gìn và phát huy những đạo lý tốt đẹp. Tổ chức gặp mặt, biểu dương, trao học bổng cho con CNVCLĐ đạt thành tích xuất sắc trong học tập, đặc biệt là các cháu có hoàn cảnh khó khăn vươn lên đạt thành tích cao trong học tập.

Nâng cao chất lượng các phong trào thi đua “Giỏi việc nước - Đảm việc nhà”, “Mẹ lao động giỏi - con học giỏi” trong nữ CNVCLĐ. Thường xuyên chăm lo, bảo vệ quyền lợi chính đáng, đời sống vật chất tinh thần của người lao động để CNVCLĐ yên tâm công tác, xây dựng gia đình văn minh hạnh phúc.

Tiếp thu ý kiến chỉ đạo của Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy, Chủ tịch LĐLĐ huyện Thanh Trì Lương Anh Dũng thay mặt Ban Thường vụ LĐLĐ huyện Thanh Trì, Ban Nữ công Công đoàn các cấp cam kết tiếp tục chỉ đạo và thực hiện phong trào nữ CNVCLĐ đi sát với thực tế, nhằm nâng cao chất lượng hoạt động của Ban Nữ công quần chúng trong các doanh nghiệp khu vực ngoài nhà nước và phong trào "Giỏi việc nước - Đảm việc nhà".

Tại Hội nghị, LĐLĐ huyện Thanh Trì đã biểu dương 121 nữ CNVCLĐ đạt danh hiệu "Giỏi việc nước - Đảm việc nhà" năm 2021 cấp trên cơ sở và 15 Ban Nữ công quần chúng tiêu biểu.

Bảo Thoa

Nguồn LĐTĐ: https://laodongthudo.vn/so-ket-5-nam-thuc-hien-nghi-quyet-12b-va-tong-ket-thi-dua-gioi-viec-nuoc-dam-viec-nha-137916.html