Sơ kết công tác công đoàn 6 tháng đầu năm 2020

Ngày 24-7, Công đoàn viên chức thành phố Hà Nội tổ chức Hội nghị sơ kết công tác công đoàn 6 tháng đầu năm 2020; biểu dương khen thưởng các phong trào thi đua.

6 tháng đầu năm, bám sát sự lãnh đạo của Đảng ủy Khối các cơ quan thành phố; sự chỉ đạo, hướng dẫn của Liên đoàn Lao động thành phố Hà Nội và Công đoàn Viên chức Việt Nam, Công đoàn Viên chức thành phố đã tập trung chỉ đạo, thực hiện có hiệu quả các nhiệm vụ công tác.

Trong dịp Tết Canh Tý 2020, Công đoàn Viên chức thành phố đã tổ chức tặng quà, trao trợ cấp cho 118 cán bộ, công chức, viên chức lao động và 17 con cán bộ, công chức, viên chức lao động có hoàn cảnh khó khăn; hỗ trợ 100 công nhân lao động ngành Dệt may Hà Nội.

Hưởng ứng chương trình nhắn tin “Toàn dân ủng hộ phòng chống dịch Covid -19” do Ủy ban Mặt trận Tổ quốc thành phố phát động, cán bộ, công chức, viên chức lao động và công đoàn cơ sở trực thuộc đã ủng hộ bằng tiền mặt, nhắn tin, hiện vật được hơn 2,5 tỷ đồng; Công đoàn cơ sở đã vận động đoàn viên tham gia hiến hơn 400 đơn vị máu.

Bên cạnh đó, nhân kỷ niệm 73 năm Ngày Thương binh – liệt sĩ, các công đoàn cơ sở đã tặng quà 10 cán bộ, công chức, viên chức lao động là thương binh, thân nhân liệt sĩ; sửa chữa 1 Mái ấm công đoàn cho đoàn viên là con Liệt sĩ.

Thông qua các hoạt động, Công đoàn TP đã động viên CVCCVCLĐ và đoàn viên Công đoàn thi đua phấn đấu hoàn thành xuất sắc các nhiệm vụ chính trị, chỉ tiêu phát triển kinh tế - xã hội của thành phố, góp phần xây dựng Thủ đô văn minh, hiện đại.

Đồng chí Bùi Huyền Mai, Chủ tịch Liên đoàn Lao động TP Hà Nội, trao giấy khen cho các tập thể công đoàn cơ sở có thành tích xuất sắc.

Đồng chí Bùi Huyền Mai, Chủ tịch Liên đoàn Lao động TP Hà Nội, trao giấy khen cho các tập thể công đoàn cơ sở có thành tích xuất sắc.

Phát biểu tại hội nghị, đồng chí Bùi Huyền Mai, Chủ tịch Liên đoàn Lao động TP Hà Nội đề nghị các cấp Công đoàn Viên chức Thành phố phối hợp với người đứng đầu cơ quan, đơn vị tiếp tục nâng cao tinh thần trách nhiệm chỉ đạo, tổ chức tốt các phong trào thi đua đặc trưng của khối cán bộ công chức, viên chức, người lao động.

Quan tâm, đổi mới nội dung các phong trào thi đua; lựa chọn phát động các phong trào thi đua phù hợp với khối cán bộ công chức, viên chức, gắn với nhiệm vụ của Thành phố, trọng tâm là nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, xây dựng Đảng, xây dựng cơ quan, đơn vị trong sạch, vững mạnh.

Đẩy mạnh cải cách hành chính, ứng dụng công nghệ thông tin trong lãnh đạo, quản lý, điều hành; tăng cường kỷ luật, kỷ cương hành chính, kỷ luật công vụ, đặc biệt quan tâm cải thiện nhóm 25 chỉ tiêu liên quan đến đánh giá cán bộ, công chức của Thành phố. Phát hiện kịp thời, nêu gương "Người tốt, việc tốt", những tập thể, cá nhân điển hình, thực hiện tốt các phong trào thi đua, đặc biệt là 02 Bộ quy tắc ứng xử để biểu dương, khen thưởng.

Bên cạnh đó, công đoàn cơ sở cần tiếp tục đẩy mạnh, tập trung tổ chức tốt cuộc thi viết “Ý tưởng sáng tạo vì Thủ đô anh hùng, Thành phố hòa bình”; tổng kết, trao giải các ý tưởng sáng tạo để báo cáo, tham mưu cho Thành phố nghiên cứu áp dụng vào thực tế. Tổ chức tốt các hoạt động chào mừng Đại hội lần thứ XII Đảng bộ Khối các Cơ quan, Đại hội Thi đua yêu nước Thành phố, Đại hội Đảng bộ thành phố Hà Nội lần thứ XVII...

Các tập thể, cá nhân có nhiều thành tích tham gia phòng chống dịch bệnh Covid-19 nhận bằng khen của Công đoàn Viên chức TP Hà Nội. Trong đó có Công đoàn Sở Tư pháp TP Hà Nội; đoàn viên Đỗ Minh Tuấn, Trưởng phòng Kinh tế - Xã hội - Báo Pháp luật & Xã hội.

Tiếp tục tham gia góp ý xây dựng các chính sách, tuyên truyền các chủ trương liên quan đến đội ngũ cán bộ công chức, viên chức; tổ chức tốt các hoạt động chăm lo cho đoàn viên; tăng cường công tác tập huấn, bồi dưỡng nâng cao kiến thức, kỹ năng hoạt động Công đoàn cho đội ngũ cán bộ Công đoàn cơ sở; tăng cường công tác kiểm tra, tham gia giám sát việc thực hiện chế độ chính sách đối với cán bộ công chức, viên chức, người lao động… Qua đó, góp phần thực hiện tốt Quy chế dân chủ ở cơ sở, tham gia xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền trong sạch, vững mạnh.

Sau 4 năm thực hiện Chỉ thị 05/TƯ của Bộ Chính trị đã xuất hiện nhiều tấm gương điển hình, nhiều mô hình tiêu biểu về cách làm sáng tạo, hiệu quả. Từ những tấm gương điển hình đó, Công đoàn Viên chức thành phố khen thưởng 8 tập thể và 15 cá nhân có thành tích xuất sắc trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.

Dịp này, Công đoàn Viên chức thành phố trao Kỷ niệm chương “Vì sự nghiệp xây dựng tổ chức Công đoàn” cho 5 đồng chí cán bộ, lãnh đạo các đơn vị; biểu dương 10 tập thể và 44 cá nhân “Điển hình tiên tiến” trong cán bộ, công chức, viên chức lao động, giai đoạn 2015-2020; tuyên dương 5 công nhân giỏi năm 2020; khen thưởng 4 “Sáng kiến Thủ đô” năm 2020”; khen thưởng 8 tập thể và 9 cá nhân có thành tích trong công tác phòng, chống dịch Covid -19. Trong đó có Công đoàn Sở tư pháp TP Hà Nội, đoàn viên Đỗ Minh Tuấn, Trưởng phòng Kinh tế - Xã hội báo Pháp luật & Xã hội.

6 tháng cuối năm, Công đoàn Viên chức thành phố tiếp tục nâng cao chất lượng công tác tham gia quản lý, chăm lo đời sống, bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng của cán bộ, công chức, viên chức lao động và đẩy mạnh các hoạt động xã hội; vận động 100% cán bộ, công chức, viên chức lao động thực hiện tốt các cuộc vận động xây dựng người cán bộ, công chức, viên chức “Trung thành, trách nhiệm, liêm chính, sáng tạo”; tiếp tục thực hiện tốt hai bộ Quy tắc ứng xử của thành phố…

Khánh Huy

Nguồn PL&XH: https://phapluatxahoi.vn/so-ket-cong-tac-cong-doan-6-thang-dau-nam-2020-202564.html