Sơ kết công tác dân số, gia đình và trẻ em trong quân đội 6 tháng đầu năm

Chiều 22-7, tại Hà Nội, Ủy ban Dân số, Gia đình và Trẻ em Bộ Quốc phòng tổ chức Hội nghị sơ kết công tác dân số, gia đình và trẻ em trong quân đội 6 tháng đầu năm 2022.

Thượng tướng Lê Huy Vịnh, Ủy viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng, Chủ tịch Ủy ban Dân số, Gia đình và Trẻ em Bộ Quốc phòng chủ trì hội nghị.

Tham dự có Thiếu tướng Nguyễn Văn Gấu, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó chủ nhiệm Tổng cục Chính trị Quân đội nhân dân Việt Nam, Phó chủ tịch Ủy ban Dân số, Gia đình và Trẻ em Bộ Quốc phòng; Thiếu tướng Nguyễn Hùng Thắng, Phó chủ nhiệm Tổng cục Hậu cần, Phó chủ tịch Thường trực Ủy ban Dân số, Gia đình và Trẻ em Bộ Quốc phòng, cùng đại biểu thành viên Ủy ban Dân số, Gia đình và Trẻ em Bộ Quốc phòng.

Thượng tướng Lê Huy Vịnh phát biểu tại hội nghị.

Toàn cảnh hội nghị.

Báo cáo tại hội nghị đánh giá, trong 6 tháng đầu năm 2022, Ủy ban Dân số, Gia đình và Trẻ em các cấp trong toàn quân đã tham mưu với cấp ủy, chỉ huy các đơn vị xây dựng kế hoạch để tổ chức triển khai thực hiện có hiệu quả công tác dân số, gia đình và trẻ em phù hợp với tình hình thực tế và điều kiện của đơn vị, cơ bản hoàn thành kế hoạch đề ra, góp phần động viên cán bộ, nhân viên, người lao động yên tâm công tác, hoàn thành tốt nhiệm vụ. Tuy nhiên vẫn còn có những tồn tại hạn chế cần nghiêm túc rút kinh nghiệm, khắc phục để thực hiện tốt hơn nữa công tác dân số, gia đình và trẻ em trong thời gian tới.

Thiếu tướng Nguyễn Văn Gấu, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó chủ nhiệm Tổng cục Chính trị Quân đội nhân dân Việt Nam, Phó chủ tịch Ủy ban Dân số, Gia đình và Trẻ em Bộ Quốc phòng phát biểu góp ý vào Báo cáo sơ kết công tác dân số, gia đình và trẻ em 6 tháng đầu năm 2022.

Tại các đơn vị trong toàn quân: 100% các ủy ban dân số, gia đình và trẻ em được củng cố, kiện toàn theo Quyết định số 1800/QĐ-BQP ngày 17-6-2021 của Bộ trưởng Bộ Quốc phòng về việc thành lập Ủy ban Dân số, Gia đình và Trẻ em Bộ Quốc phòng, duy trì hoạt động có nền nếp theo quy chế đã được xây dựng triển khai thực hiện công tác dân số, gia đình và trẻ em gắn với việc thực hiện nhiệm vụ chính trị, xây dựng đơn vị vững mạnh toàn diện và Phong trào Thi đua Quyết thắng.

Trên cơ sở các ý kiến thảo luận của các đại biểu, Thượng tướng Lê Huy Vịnh đánh giá cao vai trò, trách nhiệm của các cơ quan thành viên Ủy ban Dân số, Gia đình và Trẻ em Bộ Quốc phòng trong triển khai các kế hoạch, nhiệm vụ 6 tháng đầu năm 2022, đồng thời chỉ ra một số điểm còn tồn tại, hạn chế cần khắc phục.

Về phương hướng nhiệm vụ trong thời gian tới, Thượng tướng Lê Huy Vịnh yêu cầu, các cơ quan thành viên ủy ban tiếp tục triển khai toàn diện, có hiệu quả các nội dung công tác 6 tháng cuối năm theo kế hoạch đã xác định từ đầu năm, với các hình thức phù hợp với tình hình, nhiệm vụ.

Các đơn vị triển khai thực hiện tốt công tác khảo sát tình trạng hôn nhân và gia đình của cán bộ, nhân viên các đơn vị chiến đấu, làm cơ sở để đề xuất về chế độ, chính sách để bộ đội yên tâm công tác. Tập trung cao độ để tổ chức thành công Hội nghị tuyên dương học sinh tiêu biểu lần thứ V vì đây là một sự kiện lớn, có ý nghĩa quan trọng đối với công tác dân số, gia đình và trẻ em trong quân đội.

Với ý kiến thảo luận góp ý của các đại biểu, Thượng tướng Lê Huy Vịnh yêu cầu Cơ quan thường trực tiếp thu và hoàn chỉnh Báo cáo sơ kết công tác dân số, gia đình và trẻ em 6 tháng đầu năm 2022.

Tin, ảnh: VIỆT CƯỜNG

Nguồn QĐND: https://www.qdnd.vn/quoc-phong-an-ninh/tin-tuc/so-ket-cong-tac-dan-so-gia-dinh-va-tre-em-trong-quan-doi-6-thang-dau-nam-700598