Sơ kết công tác Đoàn và phong trào thanh niên 6 tháng đầu năm 2018

Ngày 6-8, tại Hà Nội, Trung ương Đoàn đã tổ chức Hội nghị sơ kết công tác Đoàn và phong trào thanh niên 6 tháng đầu năm 2018.

Các báo cáo tại hội nghị đều cho rằng, năm 2018 với chủ đề công tác “Tuổi trẻ sáng tạo hoạt động”, phong trào Đoàn đã kết hợp được chiều sâu và có tính bề nổi để tuyên truyền trong từng hoạt động.

Quang cảnh hội nghị.

Trong 6 tháng đầu năm, Trung ương Đoàn đã tổ chức các hoạt động an sinh xã hội, thăm tặng quà, triển khai các đội hình thanh niên tình nguyện Mùa hè xanh, hỗ trợ các khu vực biên giới, vùng sâu vùng xa có hoàn cảnh khó khăn ở các tỉnh miền núi phía Bắc như Hà Giang, Lào Cai, Cao Bằng. Tham gia tập huấn dân quân tự vệ tại quận Hoàn Kiếm và tổng hợp, rà soát thanh niên trong độ tuổi đăng ký nghĩa vụ dân quân tự vệ; tổ chức đội hình tình nguyện tham gia đảm bảo trật tự an toàn giao thông ở khu vực cơ quan, trường học. Triển khai các phong trào hành động cách mạng của tuổi trẻ cơ quan, trong đó tập trung triển khai phong trào Tuổi trẻ sáng tạo, phát huy sáng kiến, sáng tạo của tuổi trẻ cơ quan trong thực hiện nhiệm vụ chuyên môn; tổ chức thực hiện hiệu quả các hoạt động tình nguyện tham gia thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị của cơ quan và tình nguyện vì cuộc sống cộng đồng…

6 tháng cuối năm, các cấp bộ đoàn tiếp tục triển khai nhiều nhiệm vụ trọng tâm như: Chiến dịch thanh niên tình nguyện hè 2018, trong đó trọng tâm là "Kỳ nghỉ hồng" và "Chiến dịch tình nguyện Mùa hè xanh"; tổ chức chương trình Trung thu cho trẻ em khu vực khó khăn; tổ chức chương trình Tình nguyện mùa đông gắn với triển khai công trình thanh niên Sân chơi cho em ở khu vực khó khăn; tổ chức Lễ Tuyên dương sáng kiến, sáng tạo của đoàn viên, thanh niên cơ quan Trung ương Đoàn trong năm Tuổi trẻ sáng tạo 2018…

Tin, ảnh: NGUYỄN THÚY

Nguồn QĐND: http://www.qdnd.vn/xa-hoi/tin-tuc/so-ket-cong-tac-doan-va-phong-trao-thanh-nien-6-thang-dau-nam-2018-546140