Sơ kết đợt thi đua đặc biệt chào mừng kỷ niệm 60 năm Ngày Truyền thống Học viện Biên phòng

Chiều 7/6, Học viện Biên phòng tổ chức Hội nghị sơ kết đợt thi đua đặc biệt chào mừng kỷ niệm 60 năm Ngày Truyền thống Học viện Biên phòng (20/5/1963-20/5/2023). Thiếu tướng Nguyễn Thái Sinh, Chính ủy Học viện Biên phòng chủ trì hội nghị.

Thiếu tướng Nguyễn Thái Sinh, Chính ủy Học viện Biên phòng phát biểu kết luận hội nghị. Ảnh: Quang Sao

Thiếu tướng Nguyễn Thái Sinh, Chính ủy Học viện Biên phòng phát biểu kết luận hội nghị. Ảnh: Quang Sao

Đợt thi đua đặc biệt với chủ đề “Làm theo lời Bác Hồ dạy, phát huy truyền thống Học viện Anh hùng, thi đua hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao chào mừng kỷ niệm 60 năm Ngày Truyền thống Học viện Biên phòng”.

Đảng ủy, Ban Giám đốc Học viện đã lãnh đạo, chỉ đạo, triển khai nhiều hoạt động có sức lan tỏa rộng rãi, mang ý nghĩa thiết thực như: cuộc vận động sáng tác thơ văn, ca khúc về 60 năm truyền thống Học viện; phối hợp với Cục Chính trị BĐBP tổ chức giao lưu “Người chiến sĩ quân hàm xanh trong các tác phẩm văn học nghệ thuật”; giao lưu bóng đá với cựu cầu thủ Công an nhân dân vũ trang; tổ chức hội diễn văn nghệ quần chúng cấp Học viện đã thu hút đông đảo cán bộ, đoàn viên, thanh niên và các đơn vị kết nghĩa trên địa bàn tham gia; tổ chức thành công hội thi báo tường, bảng ảnh, thể dục thể thao; thi tìm hiểu 60 năm truyền thống Học viện Biên phòng, tạo bầu không khí thi đua sôi nổi, tích cực trong toàn Học viện.

Đặc biệt, các đơn vị trong Học viện đã tổ chức các buổi tọa đàm “Tự hào được học tập, rèn luyện dưới mái trường 60 năm truyền thống” đã thu hút hàng ngàn lượt cán bộ, học viên tham gia…

Các cơ quan, đơn vị đã phát huy tinh thần trách nhiệm, phối hợp, hiệp đồng chặt chẽ, làm tốt mọi công tác chuẩn bị và tổ chức thành công Lễ kỷ niệm 60 năm Ngày Truyền thống Học viện Biên phòng, được cấp trên, các cơ quan, đơn vị đánh giá cao. Qua đó, tạo khí thế thi đua mới, có sự chuyển biến mạnh mẽ cả về nhận thực và hành động, báo hiệu những thành tích lớn hơn nữa trong việc thực hiện các nhiệm vụ tiếp theo.

Đại tá Khuất Văn Tuấn, Giám đốc Học viện Biên phòng trao tặng giấy khen cho các tập thể đạt thành tích xuất sắc trong đợt thi đua. Ảnh: Quang Sao

Phát biểu kết luận hội nghị, Thiếu tướng Nguyễn Thái Sinh biểu dương các tập thể, cá nhân đã đạt thành tích cao trong đợt thi đua đặc biệt chào mừng kỷ niệm 60 năm Ngày Truyền thống Học viện Biên phòng. Cụ thể, các đơn vị đã chú trọng đổi mới, đa dạng hóa và tổ chức có chất lượng, hiệu quả các hoạt động tuyên truyền, giáo dục về truyền thống Học viện Biên phòng. Nội dung của đợt thi đua đặc biệt được triển khai nghiêm túc, diễn ra sôi nổi, liên hoàn và đã gắn với đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh và cuộc vận động “Phát huy truyền thống, cống hiến tài năng, xứng danh Bộ đội Cụ Hồ”.

Đồng chí Chính ủy Học viện Biên phòng nhấn mạnh: thời gian tới, các cơ quan, đơn vị cần tiếp tục phát huy, triển khai kế hoạch công tác thi đua khen thưởng và phong trào thi đua quyết thắng năm 2023 gắn với thực hiện nhiệm vụ chính trị trung tâm là giáo dục đào tạo và nghiên cứu khoa học; duy trì nghiêm túc chế độ xây dựng đơn vị nền nếp chính quy, không để xảy ra tai nạn giao thông, mất an toàn trong huấn luyện; chế độ tuần tra, canh gác, trực ban, trực sẵn sàng chiến đấu đảm bảo an toàn, luôn đảm bảo quân số khỏe trên 98% phục vụ cho nhiệm vụ học tập, rèn luyện và các nhiệm vụ thường xuyên, đột xuất cấp trên giao.

Thiếu tướng Nguyễn Thái Sinh, Chính ủy Học viện Biên phòng trao tặng giấy khen cho các cá nhân đạt thành tích xuất sắc trong đợt thi đua. Ảnh: Quang Sao

Nhân dịp này, Học viện Biên phòng đã trao giải cho các đội đạt thành tích ở các nội dung thi và tặng giấy khen cho 7 tập thể, 172 cá nhân; biểu dương 7 cá nhân có thành tích xuất sắc tiêu biểu trong phong trào thi đua đặc biệt chào mừng kỷ niệm 60 năm Ngày Truyền thống Học viện Biên phòng.

Quang Sao

Nguồn Biên Phòng: https://bienphong.com.vn/so-ket-dot-thi-dua-dac-biet-chao-mung-ky-niem-60-nam-ngay-truyen-thong-hoc-vien-bien-phong-post461991.html