Sơ kết phong trào thi đua 'Ngành hậu cần quân đội làm theo lời Bác Hồ dạy'

Sáng 6/1, Bộ CHQS tỉnh tổ chức Hội nghị sơ kết phong trào thi đua (PTTĐ) 'Ngành hậu cần quân đội làm theo lời Bác Hồ dạy' giai đoạn 2015 - 2020. Thiếu tướng Bùi Công Chức, Phó Chính ủy Quân khu 3, đến dự.

Thiếu tướng Bùi Công Chức, Phó Chính ủy Quân khu 3 cùng các đại biểu tham quan khu trưng bày sản phẩm tăng gia của các đơn vị thuộc Bộ CHQS tỉnh.

Trong 5 năm qua, thực hiện PTTĐ “Ngành hậu cần quân đội làm theo lời Bác Hồ dạy”, Bộ CHQS tỉnh đã bám sát nhiệm vụ chính trị được giao, tập trung bảo đảm hậu cần cho các nhiệm vụ thường xuyên và đột xuất trong mọi tình huống; quản lý sử dụng tốt cơ sở vật chất hậu cần - tài chính; xây dựng ngành hậu cần vững mạnh về mọi mặt... Nhờ sự quan tâm đầu tư của cấp trên, sự nỗ lực cố gắng của cán bộ, chiến sĩ, Bộ CHQS tỉnh đã thực hiện tốt các mục tiêu, chỉ tiêu, nội dung mà phong trào thi đua đề ra: Chủ động khai thác, huy động sử dụng có hiệu quả các nguồn vốn, tổ chức tốt công tác xây dựng cơ bản góp phần nâng cao chất lượng bảo đảm đời sống sinh hoạt cho bộ đội; cán bộ, chiến sĩ có nơi làm việc, nơi ăn ở khang trang; xây dựng căn cứ hậu cần KVPT tỉnh; xây dựng thao trường huấn luyện tổng hợp, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới. Các đơn vị đã trích nguồn thu từ tăng gia sản xuất và các nguồn khác đưa vào ăn thêm cho bộ đội bình quân từ 5.000 đến 15.000đ/người/ngày...

Các tập thể được khen thưởng.

Phát biểu chỉ đạo hội nghị, Thiếu tướng Bùi Công Chức, Phó Chính ủy Quân khu 3, ghi nhận, biểu dương thành tích của Bộ CHQS tỉnh trong thực hiện PTTĐ "Ngành Hậu cần quân đội làm theo lời Bác Hồ dạy” 5 năm qua. Đồng chí yêu cầu, thời gian tới, Bộ CHQS tỉnh tiếp tục quán triệt sâu sắc, đầy đủ các nội dung, chỉ tiêu của PTTĐ; bám chắc các chỉ tiêu về công tác hậu cần gắn với các phong trào thi đua khác; phát huy nhiều cách làm hay, sáng tạo, độc đáo, có nội dung mang tính đột phá cao, mang lại hiệu quả thiết thực, góp phần xây dựng đơn vị vững mạnh toàn diện, hoàn thành xuất sắcc các nhiệm vụ được giao...

Quang cảnh hội nghị.

Nhân dịp này, Bộ CHQS tỉnh đã khen thưởng cho 16 tập thể, 23 cá nhân có thành tích xuất sắc trong thực hiện PTTĐ “Ngành hậu cần quân đội làm theo lời Bác Hồ dạy” giai đoạn 2015-2020.

Được biết, đây là hội nghị được Bộ Tư lệnh Quân khu 3 chỉ đạo Bộ CHQS tỉnh làm trước rút kinh nghiệm cho bộ CHQS 8 tỉnh, thành phố; Sư đoàn 395, 327, 350; Trường Quân sự Quân khu 3.

Trước đó, chiều 5/1, các đại biểu đã đi tham quan khu tăng gia công nghệ cao, căn cứ hậu cần KVPT tỉnh Quảng Ninh.

Văn Đảm (Bộ CHQS tỉnh)

Nguồn Quảng Ninh: http://baoquangninh.com.vn/chinh-tri/202001/so-ket-phong-trao-thi-dua-nganh-hau-can-quan-doi-lam-theo-loi-bac-ho-day-2466838/