Sơ kết tình hình an ninh-quốc phòng vùng Tây Nam bộ 6 tháng đầu năm 2017

Ngày 15-6, tại TP Cần Thơ, Ban Chỉ đạo Tây Nam bộ đã tổ chức Hội nghị sơ kết tình hình an ninh-quốc phòng (AN-QP) 6 tháng năm 2017 và triển khai phương hướng, nhiệm vụ công tác từ nay đến cuối năm 2017. Dự hội nghị có đại diện các cơ quan chức năng, đơn vị nghiệp vụ của Bộ Quốc phòng, Bộ Công an, Bộ Tư lệnh Quân khu 9, Bộ Tư lệnh BĐBP; Vùng 5 Hải quân và lãnh đạo các tỉnh, thành phố vùng đồng bằng sông Cửu Long.

Các đại biểu thảo luận tại hội nghị. Ảnh: Phương Vy

Theo báo cáo của Ban Chỉ đạo Tây Nam bộ, từ đầu năm 2017 đến nay, tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn Tây Nam bộ cơ bản ổn định, thế trận quốc phòng-an ninh được củng cố và tăng cường, góp phần tạo điều kiện thuận lợi cho phát triển kinh tế-xã hội. Tuy vậy, bên cạnh đó vẫn còn một số tồn tại như tình hình tội phạm và tệ nạn xã hội vẫn còn ở mức cao; tình trạng khai thác cát, sỏi trên sông trái phép diễn biến phức tạp, gây sụt lún, sạt lở bờ sông, ảnh hưởng đến tính mạng và tài sản của người dân…

Hội nghị cũng thống nhẩt, từ nay đến cuối năm 2017, nhiệm vụ công tác AN-QP trên địa bàn Tây Nam bộ cần tập trung vào một số mặt như: Chủ động nắm chắc tình hình địa bàn, làm tốt công tác tham mưu, dự báo và xử lý tình hình; triển khai thực hiện có hiệu quả các giải pháp phòng ngừa, ngăn chặn, đẩy lùi các loại tội phạm, tệ nạn xã hội; phát triển kinh tế-xã hội khu vực biên giới, biển, đảo; tăng cường, mở rộng công tác đối ngoại quân sự, đối ngoại biên phòng và ngoại giao nhân dân; nâng cao hiệu quả công tác phòng, chống buôn lậu, gian lận thương mại, buôn bán hàng hóa trái phép.

Phương Vy

Nguồn Biên Phòng: http://bienphong.com.vn/so-ket-tinh-hinh-an-ninh-quoc-phong-vung-tay-nam-bo-6-thang-dau-nam-2017/