Sở KH&CN Hà Nội: Nhân lên những gương 'Người tốt, việc tốt'

Chiều 14/10, Sở KH&CN Hà Nội tổ chức Hội nghị tổng kết phong trào thi đua kỷ niệm 60 năm ngày thành lập ngành khoa học và công nghệ Thủ đô, tổng kết Cuộc thi viết về gương điển hình tiên tiến và tuyên dương 'Người tốt, việc tốt' cấp cơ sở năm 2022.

Giám đốc Sở KH&CN Hà Nội Nguyễn Hồng Sơn cho biết, cùng với những hoạt động theo chủ đề thi đua năm 2022 của TP, là kỷ cương - trách nhiệm - hành động - sáng tạo - phát triển, Sở KH&CN Hà Nội đã phát động và tổ chức tốt đợt thi đua chào mừng các ngày lễ lớn, các sự kiện chính trị quan trọng của Thủ đô và đất nước; đặc biệt là dịp kỷ niệm 60 năm ngày thành lập ngành khoa học công nghệ Thủ đô (1962 - 2022).

Giám đốc Sở KH&CN Hà Nội Nguyễn Hồng Sơn trao giấy khen cho các tập thể có thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua kỷ niệm 60 năm ngày thành lập ngành khoa học và công nghệ Thủ đô

Năm 2022, Ban tổ chức cuộc thi của Sở đã nhận được 36 bài dự thi của công chức, viên chức, người lao động và đã lựa chọn được 13 bài dự thi tiêu biểu gửi về Ban tổ chức cuộc thi TP. Chất lượng các bài viết được đầu tư, quan tâm hơn; số lượng bài viết và chất lượng được nâng cao, các gương điển hình tiên tiến người tốt - việc tốt đã được tuyên truyền và lan tỏa trên các lĩnh vực công tác. Mỗi bài viết là một tấm gương sáng, bình dị, phản ánh người thật, việc thật của Sở và xã hội, thể hiện lòng nhân ái, tính nhân văn và mang lại lợi ích cho người dân, cơ quan và cộng đồng, xã hội.

Theo Giám đốc Sở KH&CN Hà Nội Nguyễn Hồng Sơn, cuộc thi trở nên ý nghĩa khi tôn vinh được những việc làm tử tế, những người tốt, việc tốt, giúp nâng cao nhận thức cho các cán bộ trẻ ngày nay; cổ vũ những đóng góp thiết thực để tạo động lực cho mọi người vượt khó, giúp việc làm tốt được lan tỏa, nhân rộng trong xã hội.

Đặc biệt, phong trào người tốt, việc tốt trong cán bộ, công chức, viên chức được triển khai gắn với Cuộc vận động “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”, cùng với phong trào thi đua thực hiện văn hóa công sở và nơi công cộng đã thu được hiệu quả tích cực. Không chỉ nâng cao trách nhiệm, đạo đức công vụ, mà mỗi cán bộ công chức, người lao động trong cơ quan, đơn vị đã đổi mới thái độ, phong cách phục vụ Nhân dân, đoàn kết, tương trợ và có nhiều việc làm tốt cho cộng đồng xã hội, giúp củng cố niềm tin của Nhân dân với Đảng, chính quyền. Qua đó, khơi dậy và phát huy tinh thần tương thân, tương ái, ý thức tự giác, trách nhiệm với cộng đồng, xã hội của mỗi cán bộ, công chức, viên chức, người lao động của Sở.

Giám đốc Sở KH&CN Hà Nội tặng giấy khen cho các cá nhân có thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua kỷ niệm 60 năm ngày thành lập ngành khoa học và công nghệ Thủ đô

Năm 2022, Hội đồng Thi đua khen thưởng của Sở bình xét, lựa chọn được 13 cá nhân tiêu biểu đạt danh hiệu người tốt - việc tốt cấp cơ sở. Cũng trong năm 2022, đã có 1 nữ cán bộ của Sở được giới thiệu cho Hội Liên hiệp Phụ nữ TP để xét danh hiệu nữ công chức Thủ đô tiêu biểu trong lĩnh vực khoa học và công nghệ.

Bên cạnh những gương người tốt, việc tốt được tuyên dương, khen thưởng, vẫn còn rất nhiều hành động đẹp, việc làm tốt thầm lặng của cán bộ, công chức, viên chức, người lao động đang ngày đêm cống hiến và lan tỏa giá trị bản thân.

Những tấm gương nỗ lực vươn lên trong cuộc sống, những chân dung sống động, bình dị, đời thường của rất nhiều người đã có việc làm tốt, nghĩa cử cao đẹp, có tính nhân văn trong cộng đồng, rất đáng trân trọng và tự hào.

“Đạt được danh hiệu, đạt được sự kính trọng và lòng yêu mến đã khó, nhưng giữ được danh hiệu, giữ được lòng yêu mến còn khó hơn rất nhiều. Vì vậy, những cá nhân được tuyên dương hôm nay tiếp tục phát huy kết quả đã đạt được, nêu gương sáng để mọi người noi theo” - Giám đốc Sở KH&CN Hà Nội Nguyễn Hồng Sơn nhấn mạnh.

Phát động phong trào thi đua trong thời gian tới, Phó Giám đốc, Chủ tịch Công đoàn Sở KH&CN Nguyễn Anh Tuấn cho biết, trong chặng đường sắp tới, Sở KH&CN sẽ tiếp tục bám sát định hướng phát triển, chỉ đạo của TP, xây dựng các chương trình kế hoạch hành động hiệu quả theo tinh thần đổi mới và có tính đột phá cao, đồng thời tiếp tục đẩy mạnh phong trào người tốt, việc tốt; tiếp tục động viên cán bộ, người lao động phát huy tinh thần sáng tạo, đề ra nhiều sáng kiến, cải tiến nhằm nâng cao hơn nữa chất lượng phong trào thi đua, phấn đấu hoàn thành và hoàn thành xuất sắc chỉ tiêu, nhiệm vụ được giao.

Năm 2023, Sở tập trung vào phong trào thi đua với 4 nội dung. Đó là: Đẩy mạnh thực hiện Chỉ thị số 34-CT/TW của Bộ Chính trị (khóa XI) về tiếp tục đổi mới công tác thi đua, khen thưởng, thường xuyên đổi mới nội dung, hình thức, phương pháp tổ chức các phong trào thi đua theo hướng thiết thực, trọng tâm, hiệu quả, bám sát nhiệm vụ chính trị được giao gắn phong trào thi đua với thực hiện “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”.

Phương Nga

Nguồn KTĐT: https://kinhtedothi.vn/so-khcn-ha-noi-nhan-len-nhung-guong-nguoi-tot-viec-tot.html