Sợ khủng bố, khách sạn Sri Lanka vắng khách

Khách sạn tại Sri Lanka đang phải đối mặt với tình trạng khách hủy đặt phòng hàng loạt sau vụ đánh bom ngày Lễ Phục sinh tại nhiều nhà thờ và khách sạn, trang USA Today đưa tin.

Cảnh sát điều tra hiện trường vụ đánh bom tại khách sạn Shangri-la ngày 21/4. Ảnh: AP

Cảnh sát điều tra hiện trường vụ đánh bom tại khách sạn Shangri-la ngày 21/4. Ảnh: AP

Tại khách sạn Mandarina Colombo (mới được khai trương vào đầu năm 2017), lượng đặt phòng đã sụt giảm 40% và tỉ lệ hủy đặt phòng cũng ở mức tương tự. Khách sạn này có sức chứa tối đa 190 tới 200 khách.

"Trong hơn hai năm qua, công suất phòng của chúng tôi chưa bao giờ ít hơn 80-85%. Thảm họa đánh bom đã kéo con số xuống mức thấp kỉ lục: 42%" đại diện khách sạn này cho biết.

Theo Chủ tịch Hiệp hội khách sạn Sri Lanka Sanath Ukwatte, ở khách sạn Mount Lavinia do chính ông làm chủ, tỉ lệ hủy đặt phòng đã chạm mốc 20%.

Trong khi đó, chuỗi khách sạn Onyx cũng đang phải đối mặt với tình trạng hủy đặt phòng liên tục trong 6 đến 8 tuần tới, do du khách sẽ rời Sri Lanka sớm hơn dự kiến hoặc thay đổi kế hoạch tới quốc gia này, Russell Cool, quản lý khu vực của Onyx cho biết.

"Các khách sạn trong hệ thống của chúng tôi gồm Amari Galle, Ozo Kandy & OZO Colombo vẫn mở cửa phục vụ như thường lệ, trong khi các thủ tục kiểm soát an ninh được nỗ lực nâng cao," Cool khẳng định. Người này cũng nhấn mạnh: "Chúng tôi khuyến cáo du khách đang dự định tới Sri Lanka hãy liên tục cập nhật các thông tin cần thiết từ chính phủ nước họ trước khi bắt đầu chuyến đi".

Năm 2018, lượng khách du lịch đến Sri Lanka là 2,3 triệu. Trước khi xảy ra vụ khủng bố kinh hoàng vào Lễ Phục sinh, Sri Lanka đã dự định sẽ thúc đẩy ngành du lịch bằng việc miễn thị thực cho công dân đến từ hơn 30 quốc gia. Tuy nhiên, hiện tại, chính sách này đang được xem xét lại do những lo ngại về an ninh sau vụ khủng bố.

Lan Ngọc

USA Today

Nguồn Thời Đại: https://thoidai.com.vn/so-khung-bo-khach-san-sri-lanka-vang-khach-76163.html