Sở Lao động Hà Tĩnh lên tiếng về gói thầu mua sắm lễ thắp hương liệt sĩ gần 5 tỷ đồng

Lãnh đạo Sở LĐTB&XH Hà Tĩnh cho hay, số tiền 4,7 tỷ đồng là của ngân sách tỉnh Hà Tĩnh chi ra để mua quà tặng cho gia đình thân nhân các liệt sĩ để thắp hương thờ phụng chứ không phải mua sắm lễ để thắp hương tại các nghĩa trang hay một địa điểm nào.

Sáng 31/7, trên mạng xã hội Facebook, tài khoản B.Đ đăng tải hình ảnh và thông tin về việc Sở LĐTB&XH mở gói thầu đấu thầu rộng rãi với nội dung: “Mua sắm lễ thắp hương thờ cúng Liệt sĩ nhân kỷ niệm 72 năm ngày Thương binh-Liệt sĩ (27-7-1947 – 27-7-2019). Hình thức đấu thầu rộng rãi trong nước. Giá thầu 4.757.200.000 tỉ đồng. Nhà thầu trúng thầu là Công ty CP Quốc tế Bảo Hưng với giá trúng thầu 4.754.821.400 đồng”.

Thông tin được đăng tải lập tức nhận được sự quan tâm và bình luận của người dân. Nhiều người đặt câu hỏi gói thầu này quá lớn, thắp hương cho ai, thắp hương ở đâu, giá như gói thầu này chia cho từng gia đình…?

 Hình ảnh mời thầu được đăng tải chia sẻ nhiều trên mạng xã hội.

Hình ảnh mời thầu được đăng tải chia sẻ nhiều trên mạng xã hội.

Trao đổi với PV, bà Lê Thị Mai Hoa - Phó Giám đốc Sở LĐTB&XH Hà Tĩnh cho xác nhận về việc Sở vừa mở gói thầu mua sắm lễ thắp hương cho các liệt sỹ với giá hơn 4,7 tỷ đồng.

Bà Hoa cho biết 4,7 tỷ đồng là tiền ngân sách của tỉnh Hà Tĩnh chi ra để mua quà tặng cho gia đình thân nhân các liệt sỹ để thắp hương thờ phụng chứ không phải mua sắm lễ để thắp hương tại các nghĩa trang hay một địa điểm nào.

Phó Giám đốc Sở LĐTB&XH Hà Tĩnh cho biết thêm, trên địa bàn Hà Tĩnh hiện có gần 24 nghìn liệt sĩ. Theo quy định, mỗi gia đình thân nhân liệt sĩ sẽ được nhận gói quà trị giá 200 nghìn đồng bao gồm lễ là bánh kẹo.

Khi được hỏi về việc thực hiện của công ty trúng thầu, bà Hoa cho rằng không phải mảng mình phụ trách nên yêu cầu PV liên hệ với cấp trên.

Như Ý

Nguồn Vietnamdaily: https://vietnamdaily.net.vn/tin-247/so-lao-dong-ha-tinh-len-tieng-ve-goi-thau-mua-sam-le-thap-huong-liet-si-gan-5-ty-dong-68547.html