Số lượng người thiệt mạng do khủng bố kiểu mới ở Sri Lanka tăng nhanh lên gần 300

Vụ nổ dường như đã được nhắm đến các địa điểm đông khách du lịch cũng như đông người theo đạo Thiên chúa như nhà thờ để thu hút được nhiều nhất sự chú ý của quốc tế.

 Ảnh: AP

Ảnh: AP

8 vụ nổ tàn phá các nhà thờ và khách sạn ở Sri Lanka vào ngày Chủ Nhật dịp Lễ Phục sinh đã cướp đi sinh mạng của ít nhất 290 người và làm bị thương thêm 500 người khác, các quan chức địa phương đã gọi đây là loại hình khủng bố kiểu mới.

Theo Bloomberg, cảnh sát đã bắt giữ 24 người bị tình nghi có liên quan đến các vụ đánh bom tự sát, bạo lực tồi tệ nhất tại đất nước Nam Á này tính từ cuộc nội chiến đẫm máu kết thúc từ 10 năm trước.

Thiết bị phát nổ thứ 9 đã được tìm thấy ở sân bay quốc tế Bandaranaike ở thủ đô của Sri Lanka vào tối ngày Chủ Nhật. Vụ nổ dường như đã được nhắm đến các địa điểm đông khách du lịch cũng như đông người theo đạo Thiên chúa như nhà thờ để thu hút được nhiều nhất sự chú ý của quốc tế.

Trong số những người thiệt mạng có rất nhiều người nước ngoài, trong đó có 5 công dân Anh, 2 trong số này có 2 quốc tịch Mỹ - Ảnh, 3 người Ấn Độ, 2 người Australia, 2 anh em người Trung Quốc, một người Hà Lan, 2 người Thổ Nhĩ Kỳ và 1 người Bồ Đào Nha.

Cho đến nay, chưa nhóm nào đứng ra nhận trách nhiệm về các vụ tấn công trên, thế nhưng Bộ trưởng Quốc phòng Sri Lanka đã khẳng định rằng các vụ khủng bố này được tiến hành bởi một số nhóm cực đoan tôn giáo.

Sri Lanka đã tạm ngưng hoạt động của một số kênh truyền thông mạng xã hội sau các vụ tấn công bởi lý do nhiều thông tin giả.

Trong ngày Chủ Nhật, có thông tin rằng cảnh sát đã được cảnh báo về khả năng sẽ có một vụ tấn công tiến hành bởi nhóm NTJ, một nhóm Hồi giáo dẫn đầu bởi Mohomod Saharan. Hiện chưa rõ liệu thông tin trên có liên quan đến vụ tấn công trong ngày Chủ Nhật hay không.

Thủ tướng Sri Lanka khẳng định rằng cho đến nay, các thông tin tình báo chưa được chia sẻ với ông cũng như nhiều bộ trưởng khác.

Giới phân tích chính trị, tuy nhiên đã cảnh báo về khả năng không nên vội vã đưa ra kết luận. Giáo sư tại Brookings India, ông Dhruva Jaishankar, cho rằng nhóm NTJ vốn không có quá nhiều tiếng tăm, trước đây nhóm này từng phá nhiều tượng Phật và nhiều khả năng sẽ không thể có khả năng thực hiện vụ tấn công như vào ngày Chủ Nhật mà không có sự trợ giúp.

Thiên Chúa giáo chỉ là một tôn giáo thiểu số ở Sri Lanka, chiếm khoảng chưa đến 10% tổng số dân 21,4 triệu người. Tại Sri Lanka, hơn 70% người dân theo đạo Phật, 12% theo đạo Hindu, 9,7% theo đạo Hồi và 7,45 theo đạo Thiên chúa.

TRUNG MẾN

Nguồn BizLIVE: http://bizlive.vn/the-gioi/so-luong-nguoi-thiet-mang-do-khung-bo-kieu-moi-o-sri-lanka-tang-nhanh-len-gan-300-3503474.html