Số lượng thực tập sinh kỹ năng người Việt tại Nhật Bản tăng mạnh

Theo báo cáo của Cơ quan Quản lý xuất nhập cảnh và lưu trú Nhật Bản công bố ngày 25/10, số lượng thực tập sinh kỹ năng người Việt ở Nhật Bản đang tăng mạnh, hiện có khoảng 190.000 người.

Điều dưỡng Việt Nam được đào tạo tại Nhật Bản. Ảnh: Nikkei

Điều dưỡng Việt Nam được đào tạo tại Nhật Bản. Ảnh: Nikkei

Số người nước ngoài lưu trú tại Nhật Bản lên tới khoảng 2,83 triệu người, cao kỷ lục so với thời gian trước đây. Theo phân loại tư cách lưu trú, số người nước ngoài lưu trú với tư cách "thực tập sinh kỹ năng" tăng đáng kể, vượt qua những người lưu trú với tư cách "du học", đứng thứ hai sau số lượng "người được phép cư trú lâu dài".

Theo thống kê sơ bộ của Cơ quan Quản lý xuất nhập cảnh và lưu trú Nhật Bản, số người nước ngoài tại nước này tính đến cuối tháng 6/2019 là hơn 2,8 triệu người, tăng 98.323 người (tương đương 3,6%) so với thời điểm cuối tháng 12/2018 và đạt mức cao nhất từ trước tới nay.

Phân theo tư cách lưu trú, nhiều nhất là "người được phép cư trú lâu dài" với 783.513 người, thứ hai là "thực tập sinh kỹ năng" với 367.709 người, thứ ba là "du học" với 336.847 người. Đây là lần đầu tiên, số lượng "thực tập sinh kỹ năng" đã tăng 12%, vượt lượng người "du học".

Phân theo quốc gia và khu vực, nhiều nhất là người Trung Quốc với 786.241 người, thứ hai là người Hàn Quốc với 451.543 người, thứ ba là người Việt Nam với 371.755 người. Số lượng người Việt Nam tăng 12% so với báo cáo gần đây nhất và trở thành cộng đồng người nước ngoài lớn thứ 3 tại Nhật Bản. Trong đó, số người Việt Nam ở Nhật Bản với tư cách "thực tập sinh kỹ năng" đang tăng mạnh, hiện có khoảng 190.000 người.

Báo cáo cũng chỉ ra số người nước ngoài lưu trú bất hợp pháp đến thời điểm ngày 1/7/2019 là 79.013 người, tăng 6,5% so với số liệu tính đến ngày 1/1/2019. Trong đó nhiều nhất là người Việt Nam với 13.325 người, tăng 20% so với lần trước.

Kể từ tháng 4 vừa qua, Chính phủ Nhật Bản đã áp dụng luật quản lý xuất nhập cảnh sửa đổi với việc đưa vào 14 tư cách lưu trú mới có kỹ năng đặc thù trong các lĩnh vực mà nước này đang thiếu lao động trầm trọng như hộ lý, xây dựng... Những lao động nước ngoài nếu đầy đủ các điều kiện như đỗ kỳ thi kiểm tra chuyên môn, tiếng Nhật... sẽ có thể lao động tại Nhật Bản với thời gian lên tới 5 năm, so với trước đây là 3 năm.

Theo kế hoạch được Chính phủ Nhật Bản, trong vòng 5 năm tới sẽ tiếp nhận khoảng 345.000 lao động nước ngoài. Với chính sách mở rộng tiếp nhận lao động nước ngoài, Nhật Bản hy vọng có thể giải quyết được tình trạng già hóa dân số, thiếu lao động, giúp nước này duy trì tăng trưởng kinh tế. Tính tới ngày 27/9, mới chỉ có 376 người nước ngoài được công nhận tư cách lưu trú theo chế độ thị thực mới này./.

Mai Anh (theo NHK)

Nguồn Thời Đại: https://thoidai.com.vn/so-luong-thuc-tap-sinh-ky-nang-nguoi-viet-tai-nhat-ban-tang-manh-91000.html