Số lượng UAV của Nga đã...nhiều gấp 3 lần Mỹ

Nhiều mẫu máy bay không người lái (UAV) dân dụng và quân sự mới nhất đã được giới thiệu bởi các nhà phát triển Nga tại Diễn đàn Army 2020.

Theo báo chí Nga, ngày nay, xét về số lượng máy bay không người lái đang được sử dụng, Nga tự tin vượt qua Mỹ (không bao gồm máy bay siêu nhỏ) và chỉ đứng sau Israel.

Điều đáng chú ý là trung đoàn máy bay không người lái thử nghiệm trong nước đầu tiên được thành lập vào năm 2011. Bốn năm sau, số lượng UAV trong Quân đội Nga đã lên tới 1.700 chiếc và ngày nay là hơn 2.000 chiếc.

Tuy nhiên phần lớn các thiết bị này là UAV dạng siêu nhỏ như Black Horne. Nếu không tính đến chúng, theo số liệu của Lầu Năm Góc thì số lượng UAV "chính thức" trong Quân đội Mỹ chỉ là 660 chiếc, tức là bằng 1/3 so với Nga.

Về phần Nga, ở giai đoạn đầu họ chỉ tạo ra các phương tiện trinh sát hạng nhẹ như Zastava, Granat, Pchela, Eleron-3SV với phạm vi bay khiêm tốn 10 - 25 km và độ cao 2.200 mét.

Sau đó với sự tích lũy kinh nghiệm, đã có những chiếc UAV hạng trung chẳng hạn như Orlan-10. Thiết bị có khả năng hoạt động trong bán kính 120 km, bay đến 14 giờ ở độ cao 5 km.

Nga cũng có các máy bay trinh sát không người lái hạng nặng như Forpost-R và Orion, có khả năng xa 250 km và leo cao 7 km. Hơn nữa, cả hai phương tiện này đều có khả năng mang tải trọng lên tới 300 kg và ở trên không đến 24 giờ.

Quân đội Nga đang xây dựng phi đội máy bay không người lái đa dạng và đông đảo

Theo đánh giá hiện Nga đang thua xa Hoa Kỳ về số lượng máy bay không người lái tấn công hạng nặng, tuy nhiên điều này có lẽ chỉ là tạm thời. Ngay trong năm tới, các lực lượng vũ trang của Liên bang Nga sẽ bắt đầu nhận những phương tiện phổ thông và hạng nặng sản xuất trong nước.

Trước hết, đó là UAV Altius-U có trọng lượng cất cánh khoảng 6 tấn với khả năng bao quát 10.000 km, bay trên độ cao 12 km. Theo sau đó là S-70 Okhotnik - máy bay không người lái tấn công chiến lược mang tải trọng chiến đấu lên tới 2,8 tấn và có thể thực hiện hoạt động tác chiến trong bán kính 5.000 km. Đồng thời UAV trên còn hoạt động độc lập hoặc song song với máy bay có người lái.

Và cuối cùng, một phương tiện tác chiến mới đã được trình bày tại Diễn đàn Army 2020 có tên Grom. Loại thứ hai là một máy bay không người lái tấn công nặng 7 tấn sẽ "che chắn" cho các máy bay chiến đấu Su-35 và Su-57 khỏi hỏa lực của đối phương.

Tùng Dương

Nguồn Đất Việt: http://baodatviet.vn/quoc-phong/vu-khi/so-luong-uav-cua-nga-danhieu-gap-3-lan-my-3418137/