Số người chết do động đất ở Tứ Xuyên tăng lên 74

Truyền thông Trung Quốc đưa tin, lực lượng cứu hộ đã sơ tán dân làng và kiểm tra các ngôi nhà khi số người chết do trận động đất 6,8 độ ở tỉnh Tứ Xuyên, Tây Nam của Trung Quốc tăng lên 74 người.

Dùng zipline sơ tán người dân qua sông

Đoạn phim do Đài phát thanh tiếng Anh CGTN của Trung Quốc thực hiện cho thấy, những con đường bị phá hủy do lở đất và dân làng được sơ tán qua đường zipline qua các con sông vào thứ Ba (6/9).

Sáng nay 7/9, Trung tâm Mạng lưới Động đất Trung Quốc đã ghi nhận một dư chấn 3 độ richter tại tâm chấn ở độ sâu 12 km.

Được tin ngày 5/9/2022 tại huyện Lô Định, châu tự trị dân tộc Tạng Cam Mục, tỉnh Tứ Xuyên, Trung Quốc đã xảy ra trận động đất mạnh 6,8 độ richter, gây thiệt hại lớn về người và tài sản, ngày 6/9/2022, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính đã gửi điện thăm hỏi tới Thủ tướng Quốc vụ viện Trung Quốc Lý Khắc Cường.

Cùng ngày, Bộ trưởng Ngoại giao Bùi Thanh Sơn đã gửi điện thăm hỏi tới Ủy viên Quốc vụ, Bộ trưởng Ngoại giao Trung Quốc Vương Nghị.

Động đất thường xảy ra ở Tứ Xuyên, đặc biệt là ở vùng núi phía tây, dọc theo ranh giới phía đông của cao nguyên Thanh Hải -Tây Tạng.

Trận động đất gây chết người nhiều nhất ở Trung Quốc trong những thập kỷ gần đây là vào năm 2008, khi một trận động đất mạnh 8,0 độ Richter xảy ra tại quận Vấn Xuyên của tỉnh Tứ Xuyên, khiến gần 70.000 người thiệt mạng.

An Nhiên

Nguồn Hà Nội TV: https://hanoitv.vn/trung-quoc-so-nguoi-chet-do-dong-dat-o-tu-xuyen-tang-len-74-d209048.html