Số người chết sau vụ giẫm đạp ở Indonesia tăng cao

Ngày 2/10, nhà chức trách Indonesia cho biết con số tử vong sau vụ giẫm đạp xảy ra ở sân vận động Kanjuruhan, thành phố Malang, miền Đông Malang đã lên tới 174 người. Tổng thống Indonesia Joko Widodo đã ra lệnh rà soát an ninh các trận đấu bóng đá của nước này.

Clip vụ giẫm đạp kinh hoàng trên sân bóng ở Indonesia (Nguồn: Youtube)

Theo giới chức khu vực Đông Java cho biết, ít nhất 174 người đã chết. Đây là con số thương vong mới nhất, tăng mạnh so với con số ban đầu được báo cáo ban đầu.

Bộ trưởng Thể thao và thanh niên, người đứng đầu lực lượng cảnh sát Indonesia và Chủ tịch Hiệp hội bóng đá Indonesia đã được lệnh "tiến hành đánh giá kỹ lưỡng an ninh các trận đấu bóng đá” của Tổng thống.

Thống đốc Đông Java cho biết gia đình các nạn nhân sẽ nhận được 15 triệu rupiah (tương đương 980 USD) tiền bồi thường.

CHI TIẾT VỤ GIẪM ĐẠP

Vụ việc xảy ra tại một sân vận động bóng đá vào tối thứ Bảy ở thành phố Malang, miền đông Malang khi hàng nghìn người hâm mộ tràn vào sân bóng và cảnh sát bắn hơi cay gây ra một vụ giẫm đạp chết người. Thảm kịch là một trong những thảm họa sân vận động thể thao chết chóc nhất thế giới.

Người hâm mộ tràn xuống sân bóng sau khi đội Arema FC thua trận 3-2 trước đội đối thủ.

Người hâm mộ tràn xuống sân bóng sau khi đội Arema FC thua trận 3-2 trước đội đối thủ.

Những người ủng hộ đội Arema FC tại sân vận động Kanjuruhan đã xông vào sân sau khi đội của họ thua 3-2 trước đội khách Persebaya Surabaya.

Cảnh sát mô tả đám đông quá khích là "bạo loạn", cho biết họ đã cố gắng thuyết phục người hâm mộ quay trở lại khán đài và bắn hơi cay sau khi hai sĩ quan thiệt mạng.

Theo cảnh sát, nhiều nạn nhân bị chết do giẫm đạp hoặc chết ngạt. Hình ảnh được chụp từ bên trong sân vận động cho thấy cảnh sát bắn một lượng lớn hơi cay và mọi người trèo qua hàng rào.

Sân vận động có sức chứa 42.000 người và các nhà chức trách cho biết vé đã bán hết. Cảnh sát cho biết 3.000 người đã xông vào sân.

TẠM HOÃN GIẢI ĐẤU

Cảnh sát cho biết tổng cộng có 13 phương tiện bị hư hỏng, bao gồm một xe cảnh sát bị thiêu cháy. Chính phủ Indonesia đã xin lỗi về vụ việc và hứa sẽ điều tra về vụ giẫm đạp.

Bộ trưởng Thể thao và Thanh niên Indonesia Zainudin Amali trả lời phỏng vấn Đài truyền hình Kompas: “Đây là một sự cố đáng tiếc 'gây tổn thương' cho nền bóng đá của chúng ta vào thời điểm mà những người ủng hộ có thể xem các trận đấu bóng đá từ sân vận động. Chúng tôi sẽ đánh giá kỹ lưỡng việc tổ chức trận đấu và sự tham dự của các cổ động viên. Có nên cấm cổ động viên tham dự các trận đấu? Chúng tôi sẽ thảo luận việc này."

Xe ô tô bị CĐV quá khích đốt cháy bên ngoài sân bóng.

Cổ động viên quá khích à một vấn đề nhức nhối ở Indonesia. Arema FC và Persebaya Surabaya là đối thủ truyền kiếp của nhau. Các cổ động viên của Persebaya Surabaya đã không được phép mua vé xem trận đấu do lo ngại bạo lực.

Tuy nhiên, Bộ trưởng điều phối các vấn đề chính trị, luật pháp và an ninh của Indonesia, Mahfud MD, cho biết các nhà tổ chức đã phớt lờ khuyến nghị của nhà chức trách về việc tổ chức trận đấu vào buổi chiều thay vì buổi tối.

Ông cho biết chính phủ đã khuyến nghị chỉ in 38.000 vé, nhưng thay vào ban tổ chức bán hết 42.000 vé.

Liên đoàn bóng đá Indonesia (PSSI) đã tạm hoãn giải đấu hàng đầu Indonesia, BRI Liga 1, trong một tuần. Đồng thời đội bóng Arema FC cũng bị cấm tổ chức các trận đấu trên sân nhà trong phần còn lại của mùa giải và cho biết họ sẽ cử một nhóm điều tra tới Malang để xác định nguyên nhân của vụ giẫm đạp.

"Chúng tôi rất tiếc và gửi lời xin lỗi tới gia đình các nạn nhân và tất cả các bên liên quan đến vụ việc", Chủ tịch PSSI, Mochamad Iriawan cho biết.

Ban tổ chức trận đấu đã bán quá số lượng vé mà sân vận động có thể chứa được.

Indonesia sẽ tổ chức FIFA U20 World Cup vào tháng 5/2023 tại 6 sân vận động trên khắp đất nước. Sân vận động Kanjuruhan ở Malang không có tên trong danh sách đó.

Trên thế giới đã có nhiều thảm kịch xảy ra ở các sân vận động do cổ động viên quá khích gây ra. Sự cố vỡ khán đài năm 1989 tại sân vận động Hillsborough của Anh, dẫn đến cái chết của 97 cổ động viên Liverpool. Thảm kịch sân vận động Port Said năm 2012 ở Ai Cập, 74 người chết trong các cuộc đụng độ. Năm 1964, 320 người thiệt mạng và hơn 1.000 người bị thương trong một vụ giẫm đạp tại vòng loại Olympic Peru-Argentina tại Sân vận động Quốc gia Lima.

Ngọc Huyền

Theo ChannelNewsAsia

Nguồn Hà Nội TV: https://hanoitv.vn/indonesia-yeu-cau-ra-soat-an-ninh-sau-vu-giam-dap-d211685.html