Số người chết tiếp tục tăng, Sri Lanka ráo riết truy lùng thủ phạm

Tính đến ngày 24-4, số người thiệt mạng trong loạt vụ tấn công tại Sri Lanka tăng lên 359. Trong khi đó, lực lượng an ninh nước này đã bắt giữ khoảng 60 đối tượng tình nghi và xác định danh tính chín kẻ đánh bom liều chết.

Lực lượng an ninh Sri Lanka đặt trong báo động cao kể từ ngày 21-4. (Ảnh: Getty Images)

Gần 360 người thiệt mạng

Cảnh sát Sri Lanka xác nhận, số người thiệt mạng trong loạt vụ nổ nhằm vào các nhà thờ, khách sạn hạng sang và một số địa điểm khác hôm chủ nhật vừa qua đã lên tới 359. Theo Quỹ Nhi đồng Liên hiệp quốc (UNICEF), 45 trẻ em đã mất mạng do thảm kịch tại quốc đảo Nam Á.

Liên quan đến hậu sự của những người thiệt mạng, Nhà thờ Thánh Sebastian nằm tại TP Negombo, phía bắc thủ đô Colombo, một trong những địa điểm hứng chịu vụ tấn công mới đây tại Sri Lanka, đã mở thêm nghĩa trang để chôn cất các nạn nhân. Hơn 100 người đã thiệt mạng trong vụ nổ bom tại nhà thờ này. Đến nay, mới có 31 nạn nhân được an táng tại nghĩa trang mới của Nhà thờ Thánh Sebastian.

Sri Lanka tổ chức lại toàn bộ hệ thống an ninh

Ngày 23-4, Tổng thống Sri Lanka Maithripala Sirisena tuyên bố sẽ thay đổi một số vị trí cấp cao trong các cơ quan an ninh trong vòng 24 giờ. Ông Sirisena cũng khẳng định trong tuần tới sẽ tổ chức lại toàn bộ hệ thống cơ quan an ninh, trong đó có lực lượng quân đội và cảnh sát.

Ông Sirisena đưa ra quyết định nêu trên sau khi Chính phủ Sri Lanka xác nhận, hai tuần trước ngày lễ Phục sinh năm nay, giới chức nước này đã nhận được cảnh báo về nguy cơ xảy ra tấn công và được cung cấp tên của các nghi phạm.

Xác định danh tính những kẻ đánh bom liều chết

Đến nay, cảnh sát Sri Lanka đã bắt giữ khoảng 60 người, có thể liên quan đến loạt vụ tấn công vừa qua, trong đó có một công dân Syria. Cơ quan Điều tra tội phạm Sri Lanka (CID) giam giữ 32 người trong số 60 đối tượng tình nghi.

Tại cuộc họp báo hôm nay, Thứ trưởng Quốc phòng Sri Lanka Ruwan Wijewardene cho hay, phần lớn những kẻ đánh bom liều chết hôm chủ nhật vừa qua có học thức cao và xuất thân từ gia đình giàu có.

“Tôi tin rằng trước khi quay lại định cư ở Sri Lanka, một trong số những đối tượng đánh bom liều chết đã học tập tại Anh và có thể sau đó học hệ sau đại học ở Australia”, ông Wijewardene nói thêm.

CID cho biết, chín đối tượng đánh bom liều chết đã tham gia loạt vụ tấn công. Theo Người phát ngôn cảnh sát Sri Lanka Ruwan Gunasekara, CID đã xác định danh tính 8/9 người này và đối tượng thứ chín là vợ của một trong số những kẻ đánh bom liều chết.

Thế giới chung tay loại bỏ nội dung khủng bố và cực đoan bạo lực trên internet

Hôm nay, Chính phủ New Zealand thông báo, Thủ tướng Jacinda Ardern và Tổng thống Pháp Emmanuel Macron sẽ đồng chủ trì hội nghị cấp cao quy tụ các nhà lãnh đạo và đại diện các hãng công nghệ lớn trên thế giới diễn ra tại Paris, ngày 15-5 tới, để chấm dứt tình trạng lạm dụng nền tảng truyền thông xã hội để tổ chức và kích động tiến hành hành vi khủng bố. Ý tưởng tổ chức hội nghị này được đề xuất sau khi thủ phạm xả súng tại hai nhà thờ ở New Zealand hồi tháng trước đã phát trực tiếp hình ảnh vụ tấn công lên mạng xã hội. Tuyên bố của New Zealand nêu rõ, mục đích của hội nghị sắp tới là thuyết phục các hãng công nghệ cam kết “loại bỏ nội dung khủng bố và cực đoan bạo lực trên internet”.

Giới chức Sri Lanka cũng chặn các mạng xã hội hoạt động tại nước này sau loạt vụ nổ ngày 21-4 để ngăn chặn tin tức sai sự thật lan truyền trên internet. Hiện, người dân tại Sri Lanka vẫn không thể truy cập Facebook và Whatsapp.

Trong liên biến liên quan, Thứ trưởng Quốc phòng Sri Lanka Ruwan Wijewardene cho biết kết quả điều tra ban đầu cho thấy các vụ tấn công tại quốc gia Nam Á này là hành động "trả đũa vụ tấn công nhằm vào người Hồi giáo ở Christchurch". Tuy nhiên, sau đó Văn phòng Thủ tướng New Zealand ra tuyên bố khẳng định New Zealand chưa nhận được bất cứ tin tình báo nào về mối liên hệ giữa các vụ đánh bom tại Sri Lanka với vụ thảm sát tại TP Christchurch.

Loạt vụ nổ ngày 21-4 là vụ bạo lực nghiêm trọng nhất ở Sri Lanka kể từ khi cuộc nội chiến ở nước này chấm dứt một thập kỷ trước. Tổ chức Nhà nước Hồi giáo (IS) tự xưng đã nhận trách nhiệm về vụ việc dù không đưa ra được bằng chứng. Tuy nhiên, phát biểu ý kiến trước Quốc hội Sri Lanka ngày 23-4, Bộ trưởng Quốc phòng đã cáo buộc hai nhóm Hồi giáo trong nước là National Thawheed Jama'ut và Jammiyathul Millathu Ibrahim có liên quan đến loạt vụ tấn công gây chấn động thế giới vừa qua.

H.H

CNN, Guardian và Reuters

Nguồn Nhân Dân: http://nhandan.com.vn/thegioi/tin-tuc/item/39967002-so-nguoi-chet-tiep-tuc-tang-sri-lanka-rao-riet-truy-lung-thu-pham.html