Số người chết trong động đất Indonesia tăng lên 310

Giới chức Indonesia ngày 25/11 thông báo số người thiệt mạng trong trận động đất tại thị trấn Cianjur ngày 21/11 đã lên đến 310.

 Một ngôi nhà bị hư hại nặng sau trận động đất hôm 21/11. Ảnh: Reuters.

Một ngôi nhà bị hư hại nặng sau trận động đất hôm 21/11. Ảnh: Reuters.

Số liệu trên được đưa ra bởi ông Suharyanto, người đứng đầu cơ quan giảm nhẹ thiên tai Indonesia (BNPB), theo Reuters. Ông Suharyanto cũng cho biết vẫn còn 24 người đang mất tích.

Hôm 21/11, trận động đất có cường độ 5,6 độ đã xảy ra ở khu vực thành phố Cianjur, tỉnh Tây Java, Indonesia, nơi cách thủ đô Jakarta khoảng 75 km về phía đông nam.

Trận động đất đã khiến nhiều công trình xây dựng bị phá hủy - bao gồm 363 trường học và 144 địa điểm thờ tự, ông Suharyanto thông báo, theo Antara.

Hàng nghìn người bị mất nhà cửa và phải tá túc trong những căn lều tạm. Gần 5.000 tình nguyện viên đã được huy động để phân phối thức ăn, nước uống và các vật dụng thiết yếu khác cho người dân.

Tại làng Sukamanah, người dân địa phương nói với Reuters rằng họ đã phải phân phối thực phẩm theo khẩu phần. Nguồn cung hàng hóa cho trẻ em như thuốc men, bỉm hay sữa đang cạn kiệt.

Bà Ema Hermawati, vợ của trưởng làng Sukamanah, cho biết điều kiện vệ sinh cũng không đảm bảo. Họ không có nguồn cung nước sạch, trong khi rác bắt đầu chất đống.

Tổng thống Indonesia Joko Widodo đã tới thăm hiện trường động đất ngày 24/11. Ông đề nghị đẩy nhanh hết mức có thể tốc độ phân phối hàng cứu trợ và các nỗ lực giải cứu những người gặp nạn.

“Tình hình rất tồi tệ”, ông nói. “Trời vẫn mưa và vẫn có các dư chấn. Bề mặt địa hình rất yếu, nên cẩn trọng là điều cần thiết”.

Theo giới chức khí tượng và địa chất Indonesia, các cơn dư chấn sẽ ổn định hơn trong tuần tới. Dù vậy, trời mưa có thể gây ra lở đất và lũ lụt.

Việt Hà

Nguồn Znews: https://zingnews.vn/so-nguoi-chet-trong-dong-dat-indonesia-tang-len-310-post1379022.html