Số người chết trong vụ giáo phái nhịn ăn ở Kenya tăng lên 201

Nhóm tìm kiếm những nạn nhân trong vụ các thành viên giáo phái nhịn ăn đến chết để 'lên thiên đàng trước ngày tận thế' ở Kenya đã phát hiện thêm 22 thi thể vào thứ Bảy (13/5), theo một quan chức chính quyền khu vực.

Những nạn nhân mới được phát hiện đã đưa số người chết của một trong những thảm kịch tồi tệ nhất ở Kenya này lên tới 201 người.

 Cảnh sát Kenya khai quật một ngôi mộ trong vụ việc. Ảnh: Reuters

Cảnh sát Kenya khai quật một ngôi mộ trong vụ việc. Ảnh: Reuters

Rhodah Onyancha, một ủy viên khu vực, nói với các nhà báo trong khu rừng Shakahola ở phía tây nam của Kenya, nơi cuộc tìm kiếm đang tiếp tục: "Đội ngũ pháp y của chúng tôi đã khai quật được 22 thi thể trong ngày hôm nay...". Bà cho biết thêm một nghi phạm cũng đã bị bắt giữ, nâng tổng số người bị giam giữ vì lên 26.

Trong suốt tuần này, các nhà chức trách đã đào những ngôi mộ nông nằm rải rác trong rừng để tìm kiếm thi thể và rà soát khu vực để tìm bất kỳ người sống sót nào vì hàng trăm người vẫn được báo cáo là mất tích.

Vào thứ Sáu trước đó, 29 thi thể đã được khai quật, trong đó có 12 thi thể trẻ em được tìm thấy trong một ngôi mộ.

Hôm thứ Tư, một tòa án ở Kenya đã từ chối yêu cầu bảo lãnh cho Paul Mackenzie, lãnh đạo của Nhà thờ Good News International, người đã bị buộc tội ra lệnh cho những người theo ông bỏ đói con cái và chính họ đến chết để có thể lên thiên đàng trước ngày tận thế.

Mai Vân (theo Reuters)

Nguồn Công Luận: https://congluan.vn/so-nguoi-chet-trong-vu-giao-phai-nhin-an-o-kenya-tang-len-201-post247621.html