Số người chết trong vụ nổ ở Cairo đã tăng lên 17 người

17 người thiệt mạng, 32 người bị thương trong vụ nổ ở thủ đô Ai Cập, được gây ra bởi một vụ tai nạn, người đứng đầu Bộ Y tế của Cộng hòa Ả Rập Hala Zayed cho biết.

Hiện trường vụ nổ.

Hiện trường vụ nổ.

Thông tin trước đó là 16 người chết và 21 người bị thương. Theo Bộ Nội vụ, nguyên nhân vụ nổ là do tai nạn giao thông xảy ra trên đường cao tốc dọc theo bờ sông thuộc khu vực Manial ở trung tâm thủ đô Ai Cập. Chiếc xe chạy với tốc độ cao đã lao sang làn đường đối diện, nơi nó va chạm với những chiếc xe khác và gây ra vụ nổ lớn.

Mặt tiền tòa nhà của Viện Ung thư Quốc gia đã bị ảnh hưởng do chỉ cách nơi xảy ra sự cố vài chục mét. Vài chục bệnh nhân của cơ sở y tế được sơ tán.

Các quan chức an ninh Ai Cập tiếp tục điều tra nguyên nhân vụ việc. Theo báo cáo ban đầu, nguyên nhân vụ nổ là một bình oxy trên một chiếc ô tô trong khu vực của Viện Ung thư Quốc gia. Đám cháy bùng phát tại hiện trường vụ nổ hiện đã được dập tắt, tình hình giao thông tại hiện trường vụ việc đã được khôi phục.

Theo Ria.ru

Nguồn GD&TĐ: http://giaoducthoidai.vn/the-gioi/so-nguoi-chet-trong-vu-no-o-cairo-da-tang-len-17-nguoi-4024286-d.html