Số người chết vì AIDS giảm kỷ lục

Theo Chương trình phòng chống AIDS của Liên hiệp quốc (UNAIDS), số tử vong do AIDS giảm từ 2,2 triệu người năm 2005 xuống 1,8 triệu người năm 2010. Nguyên nhân dẫn đến mức giảm trên là do bệnh nhân được điều trị bởi phương pháp kháng virus, hay còn gọi là ART (Anti- Retroviral Therapy - ảnh).

Số người nhiễm bệnh AIDS đang tiếp tục tăng từ 33,3 triệu trong năm 2009 lên 34 triệu trong năm 2010. Thuốc điều trị kháng virus ART đã cứu sống 2,5 triệu người ở các nước có thu nhập trung bình và thấp kể từ năm 1995 đến nay. UNAIDS cho biết có được kết quả tích cực trên là do số người được tiếp cận điều trị phương pháp mới ngày càng tăng.

P.NAM

Nguồn SGGP: http://sggp.org.vn/ytesuckhoe/2011/11/274179/