Số người chết vì Covid-19 ở Ấn Độ đã vượt Trung Quốc

Với 5.598 người chết vì Covid-19, Ấn Độ đã vượt Trung Quốc về số ca tử vong do dịch bệnh.

Tính tới hôm nay (2/6), Ấn Độ ghi nhận thêm 8.171 trường hợp mới mắc Covid-19, nâng tổng số ca mắc bệnh lên con số 198.706. Với con số này, Ấn Độ hiện đứng thứ 7 trong danh sách các nước chịu ảnh hưởng nặng nề nhất của dịch Covid-19 trên thế giới.

Theo số liệu từ Bộ Y tế Ấn Độ, bang Maharashtra vẫn là nơi có số ca mắc Covid-19 cao nhất cả nước, trong khi bang Tamil Nadu chứng kiến số ca mới mắc bệnh tăng nhanh nhất. Số ca mới mắc bệnh tại thủ đô Delhi đã bắt đầu giảm với con số 990 người.

Số người chết vì Covid-19 ở Ấn Độ đã vượt Trung Quốc. (Ảnh: PTI)

Số người chết vì Covid-19 ở Ấn Độ đã vượt Trung Quốc. (Ảnh: PTI)

Ấn Độ xác nhận 5.598 người đã chết vì Covid-19, chiếm gần 2,8% tổng số trường hợp nhiễm virus corona chủng mới tại quốc gia này. Đáng nói, dù lệnh phong tỏa vẫn đang được thi hành nghiêm ngặt trên toàn lãnh thổ, song số ca tử vong vì Covid-19 tại Ấn Độ đã vượt qua cả Trung Quốc, quốc gia từng là tâm dịch Covid-19 của thế giới.

Tính trên toàn cầu, Covid-19 đã gây bệnh cho hơn 6,2 triệu người và có hơn 375.000 ca tử vong, theo số liệu của Đại học Johns Hopkins.

Hiện Mỹ vẫn đứng số 1 thế giới về số ca mắc và tử vong vì Covid-19 với con số lần lượt là 1,8 triệu người mắc và hơn 105.000 người chết. Brazil đứng thứ hai với hơn 520.000 ca mắc bệnh.

Theo đoạn video mới được Bưu điện Hoa Nam buổi sáng (SCMP) đăng tải, các nhân viên nghĩa trang tại thủ đô Ấn Độ đã phải làm việc liên tục kể từ khi dịch bệnh bùng phát.

Riêng tại một nghĩa trang ở thủ đô, khoảng 160 nạn nhân chết vì Covid-19 đã được chôn cất tại đây. Những thi thể được để trong túi chứa xác mà không có quan tài và chôn dưới các hố sâu.

“Lệnh phong tỏa từng là hy vọng để ngăn chặn dịch bệnh nhưng rõ ràng, nó đã không xảy ra”, ông Vivekanand Jha, Tổng Giám đốc Viện Sức khỏe toàn cầu George tại Ấn Độ chia sẻ.

Dù chứng kiến số ca mới mắc bệnh vẫn không ngừng gia tăng, nhưng hoạt động thương mại và giao thông vận tải tại Ấn Độ đã được nối lại.

Trong khi đó, các khách sạn, nhà hàng, trung tâm mua sắm và các cơ sở tôn giáo sẽ mở cử hoạt động trở lại kể từ ngày 8/6.

Những quy định kiểm soát dịch vẫn sẽ được triển khai sang tháng Sáu tại “những vùng lây nhiễm” có số ca mắc Covid-19 cao.

Ấn Độ dự báo, lần đầu tiên trong vòng 40 năm, nền kinh tế quốc gia sẽ sụt giảm trong năm 2020.

Video: Hình ảnh tang thương giữa dịch Covid-19 tại Ấn Độ

Minh Thu (lược dịch)

Nguồn Infonet: https://infonet.vietnamnet.vn/the-gioi/an-do-vuot-mat-trung-quoc-ve-so-ca-tu-vong-do-covid-19-254154.html