Số người chết vì TNGT ngày đầu năm tăng gần 50%

Cục cảnh sát giao thông cho biết số người chết vì tai nạn giao thông từ chiều 30 đến chiều mùng 1 Tết đã tăng gần 50% so với cùng kỳ năm 2019.

Cục CSGT (Bộ Công an) cho biết số vụ tai nạn bằng cùng kỳ Tết Nguyên đán 2019 nhưng tăng 7 người chết (47%). Đường sắt, đường thủy không xảy ra tai nạn.

Theo ghi nhận của Zing.vn, mưa đá xuất hiện tại nhiều tỉnh miền Bắc từ trưa đến đêm 30 Tết. Mưa rào kèm gió giật tiếp tục xuất hiện trong sáng mùng 1 khiến hoạt động giao thông bị ảnh hưởng.

 Mưa tầm tã trên cao tốc Pháp Vân - Cầu Giẽ trong sáng mùng 1 Tết làm ảnh hưởng đến tầm nhìn của tài xế. Ảnh: Ngọc Tân.

Mưa tầm tã trên cao tốc Pháp Vân - Cầu Giẽ trong sáng mùng 1 Tết làm ảnh hưởng đến tầm nhìn của tài xế. Ảnh: Ngọc Tân.

CSGT ghi nhận tình trạng ùn tắc giao thông chưa xuất hiện do đã triển khai phương án phân luồng phân tuyến, tăng cường công tác chỉ huy, điều khiển giao thông.

Từ chiều 30 đến chiều mùng 1 Tết, lực lượng CSGT đã xử lý 2.258 trường hợp vi phạm trật tự an toàn giao thông, nộp kho bạc hơn 2,3 tỷ đồng, tạm giữ 341 phương tiện, tước 360 giấy phép lái xe. Riêng các địa phương đã xử lý 394 trường hợp vi phạm nồng độ cồn.

Lực lượng CSGT đường thủy cũng kiểm tra xử lý 225 trường hợp vi phạm trật tự an toàn giao thông, nộp kho bạc 246 triệu đồng.

Ngọc Tân

Nguồn Znews: https://news.zing.vn/22-nguoi-chet-vi-tai-nan-giao-thong-trong-ngay-dau-nam-post1039740.html