Số người tham gia BHXH tự nguyện tăng gấp đôi

BHXH Việt Nam cho biết tổng số người tham gia BHXH hiện hơn 15,4 triệu, tăng 690.000 người so với tháng 12-2018. Số người tham gia BHXH tự nguyện cũng tăng gấp đôi so với đầu năm 2019 và đạt 499.000 người.

Hiện cả nước có 5 tỉnh, TP đạt tỉ lệ cao về phát triển số người tham gia BHXH là Bắc Giang, Ninh Bình, Vĩnh Long, Phú Thọ và Quảng Ngãi. Trong đó, 5 tỉnh, TP có tỉ lệ cao về phát triển người tham gia BHXH tự nguyện là: Hưng Yên, Sơn La, Cà Mau, Lạng Sơn, Hà Nam. Dự kiến, từ nay đến cuối năm sẽ có thêm khoảng 100.000 người tham gia BHXH tự nguyện.

Cũng theo BHXH Việt Nam, tổng số thu BHXH, BHYT, bảo hiểm thất nghiệp tính đến tháng 11-2019 là hơn 291.000 tỉ đồng, đạt 81% kế hoạch giao. Trong tháng 10 vừa qua, các địa phương đã ban hành hơn 1.000 quyết định thanh tra đột xuất, trong đó TP HCM ban hành quyết định thanh tra 110 đơn vị, Nghệ An 86 đơn vị, Hải Phòng 47 đơn vị, Kiên Giang 42 đơn vị và Thanh Hóa 40 đơn vị.

D.Thu

Nguồn NLĐ: http://nld.com.vn/cong-doan/so-nguoi-tham-gia-bhxh-tu-nguyen-tang-gap-doi-20191111213410654.htm