Số người tham gia BHXH tự nguyện tăng mạnh

Thừa ủy quyền của Chính phủ, Bộ LĐ-TB&XH vừa báo cáo Ủy ban Xã hội của Quốc hội về tình hình thực hiện chính sách, chế độ BHXH năm 2021.

Theo đó, đến hết năm 2021, cả nước có hơn 15 triệu người tham gia BHXH bắt buộc (tăng 0,2% so với năm 2020).

Đặc biệt, hết năm vừa qua, số người tham gia BHXH tự nguyện đạt trên 1,4 triệu người, tăng hơn 325 nghìn người so với năm 2020 (tăng gần 29%).

Tuy nhiên, do ảnh hưởng dịch COVID-19, số tiền chậm đóng BHXH bắt buộc cũng tăng mạnh, với tổng số tiền trên 10 nghìn tỷ đồng (tăng hơn 1 nghìn tỷ đồng so với năm 2020), tiền lãi phạt chậm đóng hơn 2,9 nghìn tỷ đồng.

KHÁNH CHI

Nguồn Tiền Phong: https://tienphong.vn/so-nguoi-tham-gia-bhxh-tu-nguyen-tang-manh-post1471216.tpo